Trường Giang muốn “cắn” Đinh Ngọc Diệp trước hàng trăm khán giả

Nhật Duy, Theo Trí Thức Trẻ 11:25 12/10/2015

Trong tập 2 chương trình “Bước nhảy ngàn cân”, phần dẫn dắt hài hước của MC Trường Giang và Ngọc Diệp khiến khán giả và các giám khảo không khỏi bật cười.

Tối 11/10, tập 2 chương trình “Bước nhảy ngàn cân” lên sóng với màn tranh tài ấn tượng của 12 thí sinh. Cuộc thi dần trở nên căng thẳng hơn khi số cân nặng được đặt ra mỗi tuần là áp lực ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả ra đi hay ở lại của các thí sinh. Tập này, chương trình nói lời chia tay với thí sinh đầu tiên - Minh Trang - khi cô chỉ giảm được 7 lạng trong vòng một tuần tập luyện.

Tình tiết thú vị trong tập 2 là khoảnh khắc Trường Giang buông lời “tán tỉnh” MC Đinh Ngọc Diệp: “Nhìn em làm anh muốn cắn lắm rồi đó. Nhìn em cuốn hút và thôi thúc. Em ngọt ngào như một chiếc bánh vậy đó”. Câu nói đùa của anh khiến khán giả phấn khích vỗ tay trong khi bộ ba giám khảo “há hốc miệng” vì bất ngờ.

Đinh Ngọc Diệp “chữa cháy” bằng cách nói rằng không có chiếc bánh nào lại xanh lè như mình và chỉ vào bộ trang phục đang mặc. Trường Giang thẳng thừng trả lời: “Có chứ, bánh da lợn đó em” khiến cô cũng phải bật cười. Màn đối đáp này của hai MC nhận được nhiều tràng vỗ tay tán thưởng từ khán giả bởi sự hài hước và khả năng ứng biến nhanh lẹ.

IMG_1196-81627

IMG_1260-81627

Những diễn biến khác trong đêm thi thứ hai:

"Bà mẹ hai con" Minh Trang là một trong những thí sinh nữ được trông chờ sẽ làm nên chuyện ở mùa giải năm nay bởi khả năng cảm nhạc và thuộc bài khá tốt. Tuy nhiên, cô lại là thí sinh đầu tiên phải nói lời chia tay với cuộc thi vì chỉ giảm được 7 lạng tương đương 0,9% trọng lượng cơ thể trong tuần qua.

Bài dự thi “Shake It Of” của cô và Minh Hiền đã nhận được nhiều phản hồi tốt từ ban giám khảo, đặc biệt là biên đạo John Huy Trần. Anh nói: “Đây là bài anh thích nhất trong đêm hôm nay vì đây thật sự là một bài nhảy hay. Hai bạn hóa thân thành những cổ động viên nhưng động tác lại mang màu sắc đường phố, rất dễ thương”. Điểm trung bình của ba vị giám khảo cho tiết mục này là 7.


MINH TRANG - MINH HIEN (5)-81627

MINH TRANG - MINH HIEN (7)-81627

Trước buổi ghi hình tập 2, Huyền Thanh bất ngờ bị chấn thương cổ chân phải vì luyện tập quá sức. Dù bác sĩ khuyên cô nên nghỉ ngơi một thời gian nếu không muốn tình hình trở nên nghiêm trọng, thế nhưng thí sinh vẫn quyết định dùng thuốc giảm đau để tiếp tục tham gia thi đấu. Kết hợp cùng nhau trong ca khúc “Sexy And I Know It” có tiết tấu sôi động, vui nhộn, Huyền Thanh và Quang Đăng hóa thân thành hai người bạn ganh đua nhau từng li từng tí tại phòng tập gym. 

Giám khảo Hoài Linh nhận xét: “Bài diễn của em đúng với tiêu chí của chương trình, rất dễ thương và làm cho khán giả vô cùng sảng khoái. Dù em chấn thương nhưng tôi chỉ thấy em hơi chuệnh choạng khi leo lên xe thôi. Tôi không còn lời nào để khen em nữa”. Với điểm số trung bình 7,7 từ ban giám khảo cộng với 2,3% trọng lượng cơ thể tương đương với 1,7 kg giảm được trong tuần, Huyền Thanh lọt vào tốp an toàn.


HUYEN THANH - QUANG DANG (1)-81627

HUYEN THANH - QUANG DANG (5)-81627

Nguyễn Thắng và Ngọc Anh thể hiện bài nhảy “Circle Of Life”. Bài thi được nhận xét tròn trịa nhưng cần phải trình diễn “máu lửa” hơn để thu hút người xem. Tổng điểm tiết mục là 8,5.



NGUYEN THANG - NGOC ANH (6)-81627

NGUYEN THANG - NGOC ANH (11)-38e67

Minh Thảo và Lâm Vinh Hải thể hiện tiết mục “Can’t Hold Us”. Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng nhận ra được sự quyết tâm của nữ thí sinh, đồng thời đánh giá cao bài dựng của vũ công Lâm Vinh Hải. Hai vị giám khảo còn lại đồng loạt khen ngợi thần thái, nhất là đôi mắt đầy cảm xúc của Minh Thảo. Tiết mục được tổng điểm 10,4.


MINH THAO - LAM VINH HAI (2)-81627

MINH THAO - LAM VINH HAI (3)-81627

Tiết mục “The Cup Of Life” của Ngọc Sơn và Phạm Lịch bị giám khảo Huy Trần đánh giá là chưa tốt lắm ở cách thể hiện, cảm giác bị tập trung quá nhiều vào biểu cảm khuôn mặt mà để động tác còn bị rối. Bài thi có tổng điểm 9,2.


NGOC SON - PHAM LICH (2)-81627

NGOC SON - PHAM LICH (3)-81627

Phần thi "Physical" của Ánh Nguyệt và Trương Nam Thành khiến ba vị giám khảo “bất đồng ý kiến”. Trong khi John Huy Trần và Hoài Linh cho rằng bài nhảy còn sơ sài, không có sự phối hợp nhịp nhàng thì Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng bảo vệ và cho biết mình rất thích phần diễn này. Tổng điểm họ nhận được là 9.


ANH NGUYET - TRUONG NAM THANH (1)-81627

ANH NGUYET - TRUONG NAM THANH (4)-81627

Anh Khoa và Ốc Thanh Vân biểu diễn  “All We Got”. Bài thi được nhận xét tốt nhưng giám khảo Huy Trần lưu ý thí sinh Anh Khoa nên bình tĩnh hơn, tránh để sự lo lắng làm ảnh hưởng đến tổng thể. 8,3 là tổng điểm đội này nhận được.


ANH KHOA - OC THANH VAN (2)-81627

ANH KHOA - OC THANH VAN (7)-81627

Thủy Tiên và Sơn Lâm nhận được nhiều lời khen bởi sự dễ thương, nhí nhảnh trong tiết mục “Ăn gì đây”. “Chú thích bài này. Vì chú qua cái tuổi teen lâu lắm rồi mà tụi con làm hôm nay rất cute. Dĩ nhiên bước chân của Lâm và Tiên lúc cầm cái đòn gánh để nhảy thì có lệch nhau thiệt, nhưng chú lại thích cái sự chệch choạc đó”, Hoài Linh cho biết. Đội này được 8,8 điểm..


THUY TIEN - SON LAM (7)-81627

THUY TIEN - SON LAM (11)-81627

Anh Quang và Thùy Vân nhận được 9,7 điểm cho tiết mục “Unity” của mình. Đàm Vĩnh Hưng nhận xét: “Từ bài dựng đến hoá trang đều bám sát với nội dung phim. Động tác đá chân của các em vô cùng hoà hợp, không trật một nhịp nào cả, vừa mang tính giải trí lẫn yếu tố nghệ thuật”.


ANH QUANG - THUY VAN (3)-81627

ANH QUANG - THUY VAN (5)-81627

Hạnh Tâm và Anh Huy biểu diễn “U Can’t Touch This” và nhận được 10,4 điểm. Đàm Vĩnh Hưng cho rằng Hạnh Tâm như một vũ công thực sự trong tiết mục này.


HANH TAM - ANH HUY (2)-81627

HANH TAM - ANH HUY (4)-81627

Chí Lễ và Kim Anh dự thi với tiết mục “Fat”. Bài nhảy nhận được 9,5 điểm. Họ được lưu ý là nên chọn nhạc rõ ràng hơn để nghe nhịp cho tốt.


CHI LE - KIM ANH (4)-81627

CHI LE - KIM ANH (7)-81627

Bài nhảy “Matsuri” mang về 9 điểm cho Anh Kiệt và Kim Phụng. Giám khảo Hoài Linh cho rằng hai thí sinh chưa kết hợp đồng điệu với nhau lắm.


ANH KIET - KIM PHUNG (7)-81627

ANH KIET - KIM PHUNG (9)-81627