Phạm Quỳnh Anh giản dị khoe vai trần bên dàn thí sinh "Sao là sao"

Kira, Theo Trí Thức Trẻ 14:40 16/06/2015

"Sao là sao" đã kết thúc mùa đầu tiên vô cùng trọn vẹn và đã có buổi tiệc cảm ơn vào tối hôm qua (15/6).

Tối qua, 15/6, ê-kíp thực hiện chương trình "Sao là sao" đã tổ chức buổi tiệc cám ơn nhằm kỉ niệm chương trình đã kết thúc trọn vẹn với sự đón nhận đông đảo của khán giả.

Tham dự chương trình ngoài sự xuất hiện của 6 gương mặt quen thuộc trong cuộc thi: Chi Dân, MiA, Hằng Bing Boong, Hoàng Yến Chibi, Hamlet Trương và Võ Minh Lâm còn có sự xuất hiện của đại diện hội đồng nghệ thuật Lâm Vinh Hải, giám khảo khách mời Phạm Quỳnh Anh và MC duyên dáng Kyo York. Yến Trang và Sỹ Luân vì vướng lịch trình riêng nên không thể đến tham gia sự kiện.

Phạm Quỳnh Anh giản dị mà vô cùng xinh đẹp

MiA

Hamlet Trương

Võ Minh Lâm

Chi Dân

Hằng Bing Boong

Hoàng Yến Chibi

Lâm Vinh Hải

Sau 10 tuần phát sóng, chương trình “Sao là sao” đã nhận được sự yêu thích từ khán giả vì format vui nhộn và mới lạ cùng dàn thí sinh đầy tài năng. Không chỉ mang đến chương trình đơn thuần về giải trí, mà còn tạo nên một mối liên kết giữa các thí sinh trong quá trình tham gia cuộc thi, họ gần gũi hơn và thường xuyên chia sẻ cùng nhau những khó khăn, vui buồn. Rất có thể, trong thời gian tới, khán giả sẽ được dịp thưởng thức những sự kết hợp mới mẻ từ các thí sinh.

Ngoài ra, các thí sinh và giám khảo cũng đã cùng nhau kí tên lên những chiếc áo xinh xắn của chương trình để dành tặng cho các khán giả đã đồng hành cùng chương trình thông qua fanpage "Sao là sao".

Kết thúc mùa đầu tiên của chương trình với ngôi vị Quán quân mùa đầu tiên thuộc về MiA. Từ những kinh nghiệm đã được đúc kết, ê-kíp thực hiện "Sao là sao" hứa hẹn sẽ mang đến chương trình mùa 2 với những màn tranh tài đầy máu lửa hơn nữa từ các nghệ sĩ nhằm mang đến một sân chơi bổ ích và tràn ngập niềm vui cho khán giả, tạo tình đồng nghiệp thân thiết giữa các thí sinh.









Các sao kí áo tặng fan


Quán quân MiA khoe tóc ngắn cá tính












Không khí vui nhộn của buổi tạm chia tay "Sao là sao"