Giải mã "hiện tượng Vietnam Idol 2015" - Trọng Hiếu

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 30/07/2015

Trọng Hiếu là nhân tố đang được nhắc đến khá nhiều tại "Vietnam Idol" và được dự đoán cho ngôi Quán quân mùa 6.

"Vietnam Idol 2015" - mùa thi thứ 6 đang đi đến đêm trình diễn cuối cùng. Ngôi vị Quán quân mới, kế tiếp Phương Vy, Quốc Thiên, Uyên Linh, Ya Suy, Nhật Thủy chuẩn bị xuất hiện. Giữa 2 cá tính, màu sắc trái ngược - Bích Ngọc và Trọng Hiếu, dường như chàng trai Việt kiều Đức đang gây được chú ý nhiều hơn cả bởi phong cách, hình tượng mới mẻ, hiện đại, hội nhập. Do đó, dù giọng ca khó thể sáng bằng Bích Ngọc nhưng không ít khán giả đã đặt cược vào Trọng Hiếu cho ngôi vị cao nhất.

150729tvVI2-e66b3

Giám khảo, ca sĩ Thu Minh cho rằng, Trọng Hiếu đủ khả năng và tố chất để đại diện Việt Nam hội nhập với nền âm nhạc thế giới, trong khi Bích Ngọc lại sở hữu một giọng “khủng” có thể phát triển theo hướng “diva”. Nếu hình ảnh "diva" với giọng "khủng" đang quá quen thuộc và dễ bắt gặp ở các cuộc thi ca hát thì có vẻ như hình ảnh "hội nhập" lại là điều khiến khán giả "khao khát" và quan tâm hơn.

150730tvVI4-b210b

Đầu tiên, xét về khả năng ca hát, Trọng Hiếu không phải là 1 người không biết hát. Anh chàng từng có thâm niên tham gia các cuộc thi ca hát tại Đức, tự quay MV, ra single riêng. Chất giọng của Trọng Hiếu trầm khàn và khá bắt mic. Tất nhiên, anh chàng không quá điêu luyện và thử thách bản thân ở những ca khúc đầy kỹ thuật, nhưng Trọng Hiếu là người có nền tảng và khả năng live cũng tốt. Vấn đề duy nhất của Trọng Hiếu chính là khả năng hát tiếng Việt, bởi khán giả Việt luôn mong muốn được nghe những tác phẩm bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ. Đó cũng là điều đưa Trọng Hiếu đến gần và nhanh hơn với khán giả trong nước.

Thứ 2, khả năng vũ đạo chính là điểm mạnh của Trọng Hiếu. Với lợi thế là 1 dancer với nguồn năng lượng dồi dào sẵn có, cảm hứng âm nhạc luôn dâng trào và quá trình rèn luyện vũ đạo từ khá lâu, Trọng Hiếu dễ dàng "phiêu" theo bất kì ca khúc nào anh thể hiện. Nếu như từ trước đến nay, một số ca sĩ Việt dù được đánh giá là nhảy tốt, sexy nhất cũng đều thể hiện lại theo những bài dựng sẵn có thì vũ đạo đối với Trọng Hiếu như ăn từ trong máu, có thể ứng tác mọi lúc mọi nơi, trình diễn đầy tự nhiên và lôi cuốn. Không phải vô lí khi nhiều khán giả theo dõi Trọng Hiếu trình diễn lại có thể cảm nhận được tinh thần lạc quan và sự năng động toát ra từ anh chàng này.

150729tvVI1-e66b3

Hình ảnh của Trọng Hiếu cũng là một điểm cộng nữa cho đường đua đến ngôi vị Quán quân. Hình ảnh khỏe khoắn, nam tính, điển trai nhưng vẫn rất gần gũi, hiền lành, phù hợp với đủ lứa tuổi chính là điều khiến Trọng Hiếu được yêu thích như hiện nay. Bên cạnh đó, gu thời trang của Trọng Hiếu cũng là điều được khán giả đánh giá cao. Không quá chải chuốt, "điệu", rườm rà như nhiều ca sĩ khác, Trọng Hiếu có chút bụi bặm, nam tính, thoải mái riêng, dù anh chàng có diện sơ-mi, áo ba lỗ, vest, đồ jeans...

Gu chọn bài của Trọng Hiếu cũng thể hiện rõ anh chàng biết được mình là ai, muốn gì, phù hợp với điều gì. Từ những ca khúc tiếng Anh như "Livin' La Vida Loca", "Uptown Funk", "Treasure"... cho tới một số ca khúc tiếng Việt như "Chỉ còn riêng anh", "Anh mơ"... Trọng Hiếu đều để lại những ấn tượng riêng, khi nhắm mắt nghe thì vẫn có thể tưởng tượng được anh chàng trình diễn ra sao, khó có thể lẫn lộn.

150730tvVI1-b210b

Không chỉ ca hát, Trọng Hiếu có 1 yếu tố thể hiện rõ sự hiện đại, cập nhật và hội nhập, đó chính là hình mẫu nghệ sĩ đa năng. Đa năng không phải là tham gia nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất, MC... mà ở đây là hoàn toàn chú tâm vào âm nhạc và có thể đóng nhiều vai trò trong quá trình sản xuất. Trọng Hiếu có thể hát, sáng tác, chơi nhạc cụ, hòa âm, đạo diễn cho chính MV của mình, nhảy, dàn dựng... Đó là điều mà các nghệ sĩ quốc tế khá giỏi và am hiểu. Do đó, không có lí do gì Trọng Hiếu không thể trở thành một "thần tượng" cho giới trẻ trong tương lai.

150729tvVI3-e66b3

Với hình ảnh văn minh, vừa phải trong cả âm nhạc lẫn hình ảnh như hiện nay, Trọng Hiếu dễ dàng chiếm cảm tình của người hâm mộ, là gương mặt được kì vọng rất nhiều cho ngôi Quán quân. "Vietnam Idol" - "Thần tượng âm nhạc" là nơi tìm kiếm gương mặt được yêu thích nhất một cách toàn diện. Ở chương trình, ca hát là 1 điều kiện quan trọng, nhưng sự tổng hòa của nhiều yếu tố, tạo nên cá tính, sức hút riêng cũng là một điều rất khó tìm kiếm và đáng trân trọng. Có thể hôm nay nhiều người chưa hài lòng về khả năng hát tiếng Việt của Trọng Hiếu và không mấy cảm tình với chất "tăng động" của anh chàng trên sân khấu, nhưng âm nhạc không chỉ có diva hay divo, còn nhiều sắc thái khác cần khám phá. Và Trọng Hiếu hoàn toàn là 1 đại diện đáng chú ý hiện nay trên thị trường âm nhạc.