Diệu Nhi: "Không đến Bước nhảy hoàn vũ để tấu hài, chọc cười khán giả"

QuangMT; Ảnh: Hữu Dương, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 12/01/2016

Diệu Nhi chia sẻ thẳng thắn, mục đích chính khi đến với "Bước nhảy hoàn vũ" chính là để học và biểu diễn Dancesport. Nữ diễn viên sẽ không lạm dụng quá cá tính hài hước của mình vì đây không phải cuộc thi về diễn xuất.

Góp mặt trong mùa 7 "Bước nhảy hoàn vũ 2016" là dàn thí sinh hấp dẫn về sắc vóc, đa tài, hút truyền thông. Trong số đó, nhân tố hài duy nhất hiện nay - Diệu Nhi đang được khán giả vô cùng tò mò. Nữ diễn viên trẻ vừa gây được sự chú ý của khán giả qua các sitcom, sân khấu kịch hài thời gian qua đã quyết định dấn thân vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, trái ngược với ngành nghề đang theo đuổi. Cùng gặp gỡ Diệu Nhi và bạn nhảy Nikolay trước giờ ghi hình của "Bước nhảy hoàn vũ 2016".

Diệu Nhi: Không đến Bước nhảy hoàn vũ để tấu hài, chọc cười khán giả - Ảnh 1.

 Diệu Nhi và bạn nhảy Nikolay

Diệu Nhi là thí sinh nhận lời "Bước nhảy hoàn vũ" cuối cùng, vậy bạn có thấy quyết định của mình hơi gấp gáp không?

Thực ra cũng không hẳn là gấp lắm. Có một số bạn đã chốt rồi, còn Nhi thuộc danh sách chốt cuối cùng. Nhưng dù gấp hay không thì thí sinh vẫn được đảm bảo đầy đủ thời gian luyện tập trước khi chính thức thi. Một điều quan trọng là dù nhận lời muộn hơn các bạn nhưng chương trình mời là Nhi đã muốn tham gia rồi. Ngoài đam mê diễn xuất thì Nhi cũng rất yêu thích ca hát, nhảy múa nữa. Mê dữ lắm (cười lớn). Cho nên, Nhi nghĩ là nếu mình cố gắng một chút thì cũng sắp xếp theo kịp các anh chị được.

Đam mê âm nhạc, ca hát như vậy thì Diệu Nhi đã nghĩ cho mình một hướng phát triển nào trong tương lai về mảng này chưa?

Nói là đam mê thôi chứ âm nhạc với Nhi vẫn chưa có gì rõ ràng, Nhi chưa nghĩ tới. Chỉ là cơ hội của "Bước nhảy hoàn vũ" tới thì Nhi đón nhận thôi, chứ về âm nhạc nói chung thì chắc còn xa. Nếu có một cuộc thi âm nhạc nào đó được tổ chức thì Nhi cũng muốn tham gia lắm. Không chỉ để khán giả biết đến khả năng của mình mà còn giúp mình học được thêm nhiều thứ nữa. Nhi thích đi thi hát cải lương hay Hồ Quảng, Nhi biết là khó nhưng cũng rất lôi cuốn. Qua đó, Nhi còn áp dụng được vào diễn xuất của mình nữa.

Diệu Nhi: Không đến Bước nhảy hoàn vũ để tấu hài, chọc cười khán giả - Ảnh 2.

Diệu Nhi: Không đến Bước nhảy hoàn vũ để tấu hài, chọc cười khán giả - Ảnh 3.

Lịch làm việc của Diệu Nhi hiện nay thế nào, có khiến bạn căng thẳng trong thời gian này?

Thời gian trước thì đúng là Nhi có hơi tham lam một chút. Show đến với mình thì mình nhận, cũng không phải vì muốn ép mình kiếm nhiều tiền hay gì hết nhưng hầu như là do các mối quan hệ, các anh chị em giúp đỡ nhau là chính, nhiều khi cũng không lấy tiền nhưng chủ yếu là tình cảm giữa mọi người. Nhiều show nhỏ nhỏ, ít ít gom lại cùng một lần vô tình khiến mình bị "căng", khoảng thời gian đó rất mệt với Nhi. Nhiều khi bị đụng lịch liên tục, lên trường quay cứ được nghỉ là tranh thủ ngủ. Sau đó thì Nhi mới bình tĩnh suy nghĩ lại, để làm việc chất lượng, mình phải giữ sức khỏe cho tốt.

Hiện tại thì Nhi chỉ tập kịch Tết, diễn kịch cuối tuần và tập "Bước nhảy hoàn vũ" thôi chứ Nhi không dám nhận nhiều nữa. Nhi biết yếu điểm của mình là nhảy chưa tốt và sức khỏe yếu. Trước giờ chỉ đi diễn kịch nhẹ nhàng, lười thể dục, toàn ngủ thôi (cười). Cho nên bây giờ nhảy thì cơ thể cứ bị nặng nề, không siết cơ được. Do đó, Nhi đang rất tập trung để tập luyện cho tốt.

Diệu Nhi: Không đến Bước nhảy hoàn vũ để tấu hài, chọc cười khán giả - Ảnh 4.

Diệu Nhi: Không đến Bước nhảy hoàn vũ để tấu hài, chọc cười khán giả - Ảnh 5.

 Diệu Nhi là một diễn viên mới được đánh giá cao ở các vai hài

Diệu Nhi có nghĩ nhận lời "Bước nhảy hoàn vũ" là chủ yếu để tiếp cận khán giả không?

Nhi nghĩ mục đích này chỉ chiếm 30%, dành cho những người chưa biết Diệu Nhi là ai. Nhi muốn cho không chỉ khán giả trẻ mà cả những người có gia đình, các anh chị công nhân viên chức, các thầy cô... cũng biết đến mình nữa.. 50% lớn nhất là Nhi nhận lời cho bản thân mình trước đã. Nhi muốn mình được thử sức và nhảy thực sự trên sân khấu, và đây là cơ hội cho Nhi. 20% là Nhi muốn nhảy cho những người vẫn thường thấy Nhi nhảy tầm bậy tầm bạ trên mạng xem (cười). Trước giờ Nhi nhảy vậy cho vui thôi, không ai biết được là Nhi cũng yêu thích thực sự và nghiêm túc với bộ môn này. Nhi nhảy có thể không đẹp chứ dần dần cũng vào nhịp thôi mà (cười).

Việc giao tiếp với bạn nhảy có khó khăn không?

Nhi phải nói là rất khó. Nhi thì không giỏi tiếng Anh, giao tiếp thông thường thì ổn nhưng bước vào những từ chuyên môn thì Nhi gặp khó khăn. Bạn nhảy lại là người Bulgaria, nói tiếng Anh cũng hơi... lai lai nên cả 2 suốt thời gian đầu không thể nói chuyện và hiểu nhau được. Nhi đã nhảy yếu mà những lúc hướng dẫn Nhi còn không hiểu làm theo thế nào nên dẫn đến có những lúc vô cùng ức chế. Nhi cảm thấy tức vì nhìn mọi người đều đã làm được mà mình vẫn còn thiếu sót quá. Nhưng rồi thời gian đó cũng qua nhanh, hiện tại thì mọi việc suôn sẻ hơn nhiều với cặp của Nhi rồi.

Diệu Nhi: Không đến Bước nhảy hoàn vũ để tấu hài, chọc cười khán giả - Ảnh 6.

Diệu Nhi: Không đến Bước nhảy hoàn vũ để tấu hài, chọc cười khán giả - Ảnh 7.

Nhi từng nói sẽ dùng "nhan sắc" để "chiến đấu" trong chương trình. Liệu Nhi sẽ dùng "nhan sắc thật" hay sẽ dùng yếu tố hài hước?

Năm nay thí sinh đồng đều, ai cũng giỏi và đẹp. Tự nhiên lọt Nhi vào, Nhi lại là diễn viên nữa, mà nhan sắc thì không có (cười lớn). Chính vì vậy mình phải đánh mạnh vào cái mà ai cũng có, mình không có đó. Một khi đã không đẹp rồi thì Nhi sẽ không cố gắng để cho mình đẹp nữa (cười).

Về hài hước, tất nhiên Nhi sẽ đưa cá tính đó của mình vào bài thi. Tuy nhiên Nhi cũng muốn có những bài thi đậm tính văn học, có chiều sâu, có kỹ thuật hơn để khán giả nhìn nhận được là Nhi đang thi nhảy chứ không đi thi tấu hài.

Diệu Nhi: Không đến Bước nhảy hoàn vũ để tấu hài, chọc cười khán giả - Ảnh 8.

Năm ngoái, nhiều ý kiến cho rằng các thí sinh lên sân khấu "diễn" quá mà không nhảy. Bạn là một diễn viên, bạn nghĩ sao về điều này?

Nhi cũng sợ bị nói như vậy nên khi dựng bài nhảy, nhất về nội dung thì Nhi luôn bàn bạc kỹ với biên đạo, bạn nhảy để thống nhất các yếu tố luôn vừa đủ. Nhi rất muốn mọi người xem và thấy Nhi cố gắng về vũ đạo chứ không chỉ quơ quào rồi diễn xuất. Đúng là đôi lúc vì mình là diễn viên nên cũng nghĩ sẽ đưa diễn xuất vào để lấp liếm đi những điểm yếu về nhảy một chút (cười) nhưng cuối cùng thì Nhi vẫn nghĩ mình sẽ nghiêm túc để nhảy vẫn là chính.

Diệu Nhi nghĩ thế nào về luật chơi mới, chia đội cho từng Huấn luyện viên của năm nay?

Nhi thấy khá thú vị, giống như là được ở trong một ngôi nhà chung vậy. Khi vào từng đội, Nhi cảm thấy sức cạnh tranh mạnh hơn, thậm chí trong một đội cũng cạnh tranh nhau nữa. Nhiều khi không chỉ "đề phòng" đội bạn mà còn phải "chiến đấu" với những "người thân trong gia đình" nữa. Khi mà về cùng 1 Huấn luyện viên, được tập luyện chung với nhau thì tình cảm cũng nhiều hơn, lúc đó sự đối đầu cũng trở nên khắc nghiệt hơn. Nhi thấy mọi người năm nay sống rất tình cảm và thân thiết với nhau.

Diệu Nhi: Không đến Bước nhảy hoàn vũ để tấu hài, chọc cười khán giả - Ảnh 9.

Diệu Nhi: Không đến Bước nhảy hoàn vũ để tấu hài, chọc cười khán giả - Ảnh 10.

Vậy Diệu Nhi thân với ai nhất trong mùa 7 năm nay?

Chắc chắn đầu tiên là Thuận Nguyễn, người diễn cùng sân khấu kịch với Nhi lâu nay. Người thứ 2 là bé Khả Ngân, 2 chị em vừa đi chung sitcom mấy tháng liền, gặp nhau giỡn hớt hoài luôn. Và Nhi cũng thích nói chuyện với Khánh My nữa. My khá trầm và cũng hợp tính với Nhi nữa.

Bạn nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng Diệu Nhi chỉ được xem như thí sinh để làm đầy danh sách chứ thực chất vẫn còn khá mới mẻ trong showbiz?

Đúng là về mặt hình ảnh, Diệu Nhi không chăm chút nhiều và cũng còn khá mới với nhiều khán giả. Nhưng nếu nói về danh sách chốt cuối cùng thì Nhi không nghĩ mình chỉ được chọn cho đủ tên 12 người đâu. Vì trước khi có được kết quả này, các thí sinh đã phải bước vào luyện tập và có một bài kiểm tra để nhìn tổng quan. Nếu Nhi không có khả năng thì Nhi chắc sẽ không được góp mặt ở danh sách 12 thí sinh này. Nhi thấy 12 thí sinh đã cố gắng rất nhiều và Nhi nghĩ BTC đã rất tâm huyết để mùa giải được diễn ra tốt nhất. Nhi rất muốn sẽ thể hiện thật tốt khi chương trình lên sóng, cho mọi người thấy được Nhi đã cố gắng thế nào để góp mặt trong "Bước nhảy hoàn vũ 2016".

Diệu Nhi: Không đến Bước nhảy hoàn vũ để tấu hài, chọc cười khán giả - Ảnh 11.

Khi bước vào luyện tập, bạn có cảm thấy chương trình này khá căng thẳng và choáng ngợp không?

Nhi bước vào cuộc thi mới thấy tất cả mọi thứ không hề đơn giản. Có những cái xem TV rồi cứ nghĩ mình làm được, té ra lên sàn mới biết là bó tay. Có những động tác nhìn người ta làm thấy đơn giản lắm nhưng đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật. Tính Nhi lại hay bị mắc cười, có những dáng hay động tác Nhi thấy buồn cười nhưng học hỏi thêm mới biết là phải làm nó mới ra đúng chất. Bạn nhảy của Nhi lại rất nghiêm túc, anh ấy phải tăng cân, còn Nhi phải giảm cân mới đảm bảo các kỹ thuật bưng bê cho tốt. Đây là lần đầu tiên Nhi đi thi nên có nhiều thứ không như mình tưởng tượng. Cũng may là có các anh chị bên chương trình và bạn nhảy đã động viên, khích lệ Nhi nhiều lắm.

Nhi muốn sẽ cho mọi người thấy mình tới đây không phải là làm khùng làm điên, chọc cười người ta, nhảy bậy nhảy bạ cho chương trình có thêm màu sắc. Nhi không muốn mọi người nghĩ rằng Nhi ở đây để "quậy banh" chương trình mà thực sự là mình có đam mê, có cố gắng và sự đầu tư nghiêm túc cho bộ môn Dancesport.

Diệu Nhi: Không đến Bước nhảy hoàn vũ để tấu hài, chọc cười khán giả - Ảnh 12.

Diệu Nhi: Không đến Bước nhảy hoàn vũ để tấu hài, chọc cười khán giả - Ảnh 13.

Cảm ơn Diệu Nhi, chúc bạn sẽ để lại nhiều ấn tượng trong mùa 7 năm nay!