Tuyệt phẩm độc diễn của Son Heung-min vinh dự nhận giải thưởng bàn thắng đẹp nhất năm

PHỤNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 14:19 06/03/2020

Pha đi bóng rồi ghi bàn để đời của Son Heung-min nhận được số phiếu bầu áp đảo so với phần còn lại.

Rạng sáng nay tại lễ trao giải London Football Awards, Son Heung-min được bình chọn là cầu thủ sở hữu pha làm bàn đẹp nhất mùa giải. Pha làm bàn vào lưới Burnley ngày 7/12 năm ngoái quá khác biệt so với phần còn lại.

Ngôi sao người Hàn Quốc lấy bóng từ sát vòng cấm địa bên phần sân nhà, sử dụng tốc độ và kỹ thuật rê qua 8 cầu thủ Burnley trước khi hoàn tất siêu phẩm bằng pha dứt điểm hiểm hóc.

Tuyệt phẩm độc diễn của Son Heung-min vinh dự nhận giải thưởng bàn thắng đẹp nhất năm - Ảnh 1.

Pha bóng Son Heung-min khiến cả thế giới nhắc đến tên mình.

Tuyệt phẩm độc diễn của Son Heung-min vinh dự nhận giải thưởng bàn thắng đẹp nhất năm - Ảnh 2.

Son Heung-min là cầu thủ sở hữu bàn thắng đẹp nhất năm 2020.

Đáng tiếc Son Heung-min không góp mặt trong đêm trao giải. Anh đang tự cách ly 14 ngày sau khi trở lại Anh từ quê nhà Hàn Quốc. Người phóng viên thân tín đồng hương của Son Heung-min (năm ngoái đưa tin về sự kiện này) vì một vài lý do, cũng vắng mặt nên không thể nhận giải hộ tiền đạo 27 tuổi. BTC qua đó sẽ gửi tận tay Son Heung-min trong một vài ngày tới khi anh được xác định âm tính với virus Corona.

London Football Awards là hệ thống giải thưởng thường nên được thành lập dành riêng cho các cầu thủ đang thi đấu tại London, Anh. Ngoài hạng mục "Cầu thủ sở hữu bàn thắng đẹp nhất", còn nhiều danh hiệu cá nhân khác rất đáng chú ý như "Cầu thủ trẻ của năm" và "Cầu thủ xuất sắc nhất năm".

Son Heung-min được đề cử thêm hạng mục "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" nhưng số phiếu bầu anh nhận được không bằng Tammy Abraham, sao trẻ thuộc biên chế CLB Chelsea. Thủ môn của Watford, Ben Foster vinh dự nhận giải "Bàn tay vàng".

Tuyệt phẩm độc diễn của Son Heung-min vinh dự nhận giải thưởng bàn thắng đẹp nhất năm - Ảnh 3.

Tammy Abraham nhận cú đúp giải thưởng trong đêm gala, "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" và "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm".

Tuyệt phẩm độc diễn của Son Heung-min vinh dự nhận giải thưởng bàn thắng đẹp nhất năm - Ảnh 4.

Son Heung-min bị gãy tay, dự kiến sẽ trở lại sau 2 đến 3 tuần nữa.