Tuyển Việt Nam về nước ngày 14/10, HLV Park Hang-seo ở lại Tây Á

Hiếu Lương, Theo Nhịp sống Việt 17:02 12/10/2021

Đội tuyển Việt Nam sẽ về nước vào ngày 14/10, hai ngày sau trận đấu với tuyển Oman ở vòng loại 3 World Cup 2022.

Theo lịch, đội tuyển Việt Nam thi đấu với Oman lúc 21h00 (giờ Oman), tức 23h00 (giờ Việt Nam) ngày 12/10. Đến trưa 14/10, đội mới có chuyến bay để về Việt Nam, dự kiến tối cùng ngày, đội có mặt tại Hà Nội.

Đội tuyển Việt Nam về nước mà không có HLV Park Hang-seo. Ông sẽ bay từ Oman sang UAE hội quân cùng U22 Việt Nam, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022.

Tuyển Việt Nam về nước ngày 14/10, HLV Park Hang-seo ở lại Tây Á - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo không về Việt Nam sau trận gặp Oman, ông sang UAE hội quân cùng đội U22 (Ảnh: Getty Images)

Ngoài HLV Park Hang-seo, một số thành viên đội tuyển Việt Nam cũng sang UAE gồm trợ lý Lee Young-jin, thủ môn Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh.

Sau khi hội quân cùng U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo sẽ hướng tới trận giao hữu gặp U23 Kyrgyzstan vào ngày 17/10. Dự kiến, U22 Việt Nam di chuyển từ UAE sang Kyrgyzstan vào ngày 20/10, chuẩn bị cho hai trận gặp U23 Myanmar và U23 Đài Loan (Trung Quốc) thuộc vòng loại U23 châu Á 2022.

Với đội tuyển Việt Nam, sau khi về nước, ban huấn luyện và các cầu thủ tuân thủ quy tắc bong bóng. Đội được tạo điều kiện cách ly ở khách sạn 7 ngày và vẫn được ra sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF tập luyện.

Sau khi kết thúc thời gian cách ly, các cầu thủ được về nhà thăm gia đình nếu điều kiện cho phép trong ít ngày. Sau đó, đội tập trung trở lại, chuẩn bị cho hai trận đấu trong tháng 11 vòng loại 3 World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam về nước ngày 14/10, HLV Park Hang-seo ở lại Tây Á - Ảnh 3.

Tuyển Việt Nam rời Oman về nước vào ngày 14/10

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Nhật Bản và Saudi Arabia vào ngày 11/11 và 16/11 tại SVĐ Mỹ Đình. Hai trận đấu đón số lượng phóng viên hạn chế. VFF đang xin chủ trương từ UBND TP. Hà Nội về việc đón khán giả tới sân theo dõi hai trận đấu.

Hai trận đấu được đánh giá rất khó khăn khi Nhật Bản là đội bóng số 1 châu Á, chưa từng thua tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Saudi Arabia vừa đánh bại tuyển Việt Nam 3-1 ở trận lượt đi. Hai đội bóng cũng rất khát điểm để cạnh tranh vé dự VCK World Cup 2022.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình đang được sửa chữa và sẽ đẹp hơn nhiều so với trận gặp Australia. Mặt cỏ đẹp cũng là khó khăn với tuyển Việt Nam vì đem lại lợi thế cho những đối thủ chơi chuyền bóng ngắn, kỹ thuật như Nhật Bản hay Saudi Arabia.

Tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Oman ở SVĐ Sultan Qaboos. Mục tiêu là giành điểm số đầu tiên.

Ở bảng B, tuyển Việt Nam đang xếp cuối, chưa giành được điểm nào, ghi 3 bàn thắng, thủng lưới 7 bàn. Oman đứng thứ 4 với 3 điểm, trong đó có chiến thắng sốc trước Nhật Bản ở lượt trận đầu tiên.

Quế Ngọc Hải lên dây cót tinh thần cho các đồng đội trước trận gặp Oman