Tuyển Việt Nam và Thái Lan có cơ hội chứng minh ai mới là "nhà vua" của bóng đá ĐNÁ vào tháng 6/2019

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 21:43 13/03/2019

Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo có thể tham dự King’s Cup 2019 diễn ra vào tháng 6 năm nay. Giải đấu có sự tham dự của Thái Lan, Trung Quốc và Ấn Độ.

Trong đó, Trung Quốc và Ấn Độ đã nhận lời tham dự, còn Việt Nam vẫn chưa gửi lời xác nhận tới phía Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT). Phương án dự phòng của FAT nếu Việt Nam không tham dự sẽ là đội tuyển Slovakia, đương kim vô địch giải đấu.

VFF và HLV Park Hang-seo đang cân nhắc tham dự giải đấu bởi đây sẽ là cữ dượt tốt trước thềm vòng loại World Cup 2022. Giải đấu cũng diễn ra từ ngày 5 đến 8/6 nằm trong FIFA day, tức ngày mà các CLB bắt buộc phải để các cầu thủ trở về phục vụ đội tuyển quốc gia nếu họ được gọi.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan có cơ hội chứng minh ai mới là nhà vua của bóng đá ĐNÁ vào tháng 6/2019 - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam khả năng cao sẽ tham dự King's Cup 2019. Ảnh: Hiếu Lương.

Ngoài ra, các trận giao hữu trong thời gian này sẽ ảnh hưởng tới cả vị trí trên BXH FIFA. Điều này tác động đến việc phân chia nhóm hạt giống trước thềm bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 7/2019. Yếu tố này chắc chắn sẽ có sức tác động lớn và khả năng cao đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự King’s Cup 2019.

Đội tuyển Việt Nam chạm trán Trung Quốc, Ấn Độ và đặc biệt là đội tuyển Thái Lan sẽ là một sự kiện lớn của bóng đá Đông Nam Á trong năm. Trước khi HLV Park Hang-seo đến Việt Nam làm việc, đội tuyển Thái Lan được coi là "ông vua" của bóng đá khu vực. Sau năm 2018, mọi thứ đảo chiều khi đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam thành công liên tục. Các CĐV bóng đá của cả hai nước lẫn Đông Nam Á rất háo hức được chứng kiến 2 đội tuyển phân tài cao thấp.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Thái Lan tại M150 Cup năm 2017 với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, ở cấp độ ĐTQG, cả hai đội chưa từng chạm trán khi có sự xuất hiện của HLV người Hàn Quốc.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan có cơ hội chứng minh ai mới là nhà vua của bóng đá ĐNÁ vào tháng 6/2019 - Ảnh 2.

Ảnh: Hiếu Lương

Cuộc đối đầu giữa 2 đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ rất được chờ đợi. Ảnh: Hiếu Lương.

Sắp tới, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á 2020. HLV Park Hang-seo nói: "Tôi đang suy nghĩ, mong muốn một ngày đội tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan. Mọi người cũng biết U23 Việt Nam sẽ đá với U23 Thái Lan vào ngày 26/3. Dù có gặp đối thủ nào chúng tôi cũng không e sợ gì cả".

King's Cup là giải đấu truyền thống của bóng đá Thái Lan nhằm tri ân nhà vua. Giải đấu được tổ chức từ năm 1968. Bốn đội được chia làm 2 cặp đấu loại trực tiếp. Hai đội thắng gặp nhau trong trận chung kết, hai đội thua đá trận tranh hạng ba.