Tuyển Việt Nam thiếu quân, "phó tướng" của thầy Park phải "chữa cháy"

HIẾU LƯƠNG (Từ DUBAI, UAE), Theo Nhịp Sống Việt 07:33 10/06/2021

Trợ lý Lee Young-jin và HLV thể lực Park Sung-gyun phải tập cùng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vào tối 9/6.

Tuyển Việt Nam thiếu quân, phó tướng của thầy Park phải chữa cháy - Ảnh 2.

Buổi tập ngày 9/6 ghi nhận 3 cầu thủ phải tập riêng là Quang Hải, Tuấn Anh và Văn Toàn. Tuấn Anh bị đau cổ chân, Văn Toàn đau hông và vai còn Quang Hải được tập bổ trợ tránh chấn thương

Tuyển Việt Nam thiếu quân, phó tướng của thầy Park phải chữa cháy - Ảnh 3.

Quân số tập luyện của đội tuyển Việt Nam còn 23 cầu thủ sau khi trừ đi 3 thủ môn. Khi đến bài chạy chỗ chuyền bóng, 23 cầu thủ phải chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 5 người dẫn đến trợ lý Lee Young-jin (ảnh) và HLV thể lực Park Sung-gyun phải vào tập cùng

Tuyển Việt Nam thiếu quân, phó tướng của thầy Park phải chữa cháy - Ảnh 4.

Trợ lý vừa chạy và chuyền bóng, vừa hướng dẫn, hô hào các cầu thủ tập luyện

Khả năng khống chế và chuyền bóng của vị trợ lý sinh năm 1963 vẫn còn tốt

Tuyển Việt Nam thiếu quân, phó tướng của thầy Park phải chữa cháy - Ảnh 6.

Khoảng thời gian này tốn nhiều sức lực với trợ lý Lee và HLV Park Hang-seo. Họ đang đứng trước cơ hội giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á

Tuyển Việt Nam thiếu quân, phó tướng của thầy Park phải chữa cháy - Ảnh 7.

Các tuyển thủ Việt Nam tập luyện với sự tập trung cao độ. Ngày 10/6, đội có buổi tập thử sân Al Maktoum

Tuyển Việt Nam thiếu quân, phó tướng của thầy Park phải chữa cháy - Ảnh 8.

Trước buổi tập, HLV Park Hang-seo tham dự cuộc họp báo. Sự tập trung của ông dồn cho trận đấu này bởi lẽ nếu thắng Malaysia, đội tuyển Việt Nam có thêm nhiều cơ hội để giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022

Tuyển Việt Nam thiếu quân, phó tướng của thầy Park phải chữa cháy - Ảnh 9.
Tuyển Việt Nam thiếu quân, phó tướng của thầy Park phải chữa cháy - Ảnh 10.