Tuyển Việt Nam không ăn chung phòng với đàn em U22

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 14:59 22/12/2020

Tuyển Việt Nam và đội U22 đã có mặt tại khách sạn ở Cẩm Phả, Quảng Ninh vào trưa 22/12, một ngày trước trận giao hữu.

Tuyển Việt Nam không ăn chung phòng với đàn em U22 - Ảnh 1.

U22 Việt Nam có mặt tại khách sạn ở Cẩm Phả vào khoảng 12h00 sau khoảng 3 tiếng di chuyển từ Hà Nội. Đội xuất phát cùng giờ nhưng đến sau xe chở các đàn anh đội tuyển Việt Nam chừng 10 phút

Tuyển Việt Nam không ăn chung phòng với đàn em U22 - Ảnh 2.

Do đến muộn hơn dự kiến, các cầu thủ U22 Việt Nam không lên đồ cất phòng mà di chuyển tới phòng ăn ngay. Ban huấn luyện muốn các cầu thủ dùng bữa trưa sớm do 15h00 đã bước vào buổi tập thử sân Cẩm Phả. Thời tiết tại thành phố Cẩm Phả có nắng, thời tiết dễ chịu và thuận lợi cho tập luyện

U22 Việt Nam không ăn chung phòng với các đàn anh ĐTQG. Ban huấn luyện chia làm hai khu, U22 Việt Nam ăn trưa ở tầng 2, còn tuyển Việt Nam ăn ở tầng 1. Khu vực ăn uống có thể sẽ có thay đổi trong những bữa tới

Tuyển Việt Nam không ăn chung phòng với đàn em U22 - Ảnh 4.

Đội tuyển Việt Nam có mặt tại khách sạn sớm hơn các đàn em. Tuy nhiên, quãng thời gian di chuyển khá dài khiến một số tuyển thủ ê ẩm toàn thân

Tuyển Việt Nam không ăn chung phòng với đàn em U22 - Ảnh 5.

Sau khi lên phòng cất đồ, nghỉ ngơi nửa tiếng, các cầu thủ di chuyển xuống tầng 1 ăn trưa vào lúc 12h30. Cả đội phải mặc đồng phục theo quy định

Tuyển Việt Nam không ăn chung phòng với đàn em U22 - Ảnh 6.

Bác sĩ Trần Anh Tuấn (áo đỏ trái) đã đến khách sạn sớm để kiểm tra bữa ăn trưa cho hai đội. Sau đó, bác sĩ Choi Ju-young cũng tới kiểm tra lần hai. ĐTQG và U22 Việt Nam ăn buffet như thường lệ. Ban huấn luyện cũng chuẩn bị sữa, sữa chua và nước uống đóng chai để các cầu thủ sử dụng trong và sau bữa ăn. Đội U22 và ĐTQG lần lượt tập luyện vào lúc 15h00 và 17h00 tại sân Cẩm Phả

Ảnh: Hiếu Lương

Tuyển Việt Nam không ăn chung phòng với đàn em U22 - Ảnh 7.