Tuyển Việt Nam có buổi tập đầy tiếng cười trên sân Thống Nhất

An Tô, Theo Tổ Quốc 18:35 29/05/2022

Chiều 29/5, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên làm quen sân Thống Nhất chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan (ngày 1/6). Trong buổi tập này, Công Phượng chia sẻ về mục tiêu ở trận đấu tới là nỗ lực hết mình giúp đội giành chiến thắng.

Tuyển Việt Nam có buổi tập đầy tiếng cười trên sân Thống Nhất - Ảnh 1.

Quang Hải, Quế Ngọc Hải vui vẻ trong lúc khởi động trên sân Thống Nhất (Ảnh: An Tô)

Hoàng Đức, Công Phượng vui đùa cùng các đồng đội trong buổi tập (Ảnh: An Tô)

Tuyển Việt Nam có buổi tập đầy tiếng cười trên sân Thống Nhất - Ảnh 3.

Đây là buổi tập đầu tiên sau hơn 5 năm của đội tuyển Việt Nam trên sân Thống Nhất (từ sau trận hòa 0-0 với Jordan vào tháng 7/2017) (Ảnh: An Tô)

Tuyển Việt Nam có buổi tập đầy tiếng cười trên sân Thống Nhất - Ảnh 4.

Trong buổi tập này, HLV Park Hang-seo cho các cầu thủ khởi động và đá ma để làm quen với mặt sân sau thời gian dài đội tuyển không thi đấu tại đây (Ảnh: An Tô)

Tuyển Việt Nam có buổi tập đầy tiếng cười trên sân Thống Nhất - Ảnh 5.

Đặng Văn Lâm vừa trở về từ Nhật Bản, rất tích cực tập luyện hướng đến trận giao hữu với Afghanistan (Ảnh: An Tô)

Tuyển Việt Nam có buổi tập đầy tiếng cười trên sân Thống Nhất - Ảnh 6.

Đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ còn thêm 2 ngày chuẩn bị. Trận giao hữu với Afghanistan sẽ diễn ra vào ngày 1/6 trên sân Thông Nhất (Ảnh: An Tô)

Tuyển Việt Nam có buổi tập đầy tiếng cười trên sân Thống Nhất - Ảnh 7.

Trong buổi tập, Công Phượng có phần chia sẻ với báo chí về việc Anh Đức làm trợ lý HLV: "Đó là sự sắp xếp nhân sự của HLV trưởng, tôi chỉ cần tập trung vào vai trò của bản thân. Mọi người đều có vai trò riêng, khi làm tốt vai trò của bản thân nó sẽ tốt cho cả tập thể" (Ảnh: An Tô)

Công Phượng chia sẻ về trận đấu sắp tới: "Đây là một trận giao hữu, hai đội sẽ cống hiến hết mình cho khán giả. Nhưng không vì giao hữu mà đội tuyển Việt Nam thi đấu dưới sức mình. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hết sức mình vì một kết quả tốt và người hâm mộ.

Trở lại Thống Nhất sau khoảng thời gian dài, Công Phượng cảm thấy vui và vinh dự với sự ủng hộ của khán giả, mong muốn người hâm mộ có thể xem một trận đấu hấp dẫn.

Dù ở Hà Nội hay Sài Gòn, người hâm mộ vẫn đến sân rất đông, nhiệt tình. Đây là động lực giúp cho tôi và mọi người cố gắng phấn đấu".

Cầu thủ HAGL chia sẻ thêm về sự vắng mắt của các đồng đội phố núi đã thi đâu nhiều năm cùng nhau trên đội tuyển: "Đây là quyết định của HLV, tôi và các cầu thủ đã thi đấu lâu năm nên đây không phải vấn đề gì".

https://kenh14.vn/tuyen-viet-nam-co-buoi-tap-day-tieng-cuoi-tren-san-thong-nhat-20220529183645313.chn