Tuyển Việt Nam chốt 23 cầu thủ đấu Thái Lan tối 26/12: Bùi Tiến Dũng thay Duy Mạnh

Hiếu Lương, Theo Nhịp sống Việt 13:40 26/12/2021

HLV Park Hang-seo gần như giữ nguyên danh sách tuyển Việt Nam đã chạm trán Thái Lan cách đây 3 ngày.

Sự thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hàng phòng ngự. Trung vệ Bùi Tiến Dũng thay Đỗ Duy Mạnh, người vừa gặp chấn thương vai ở trận bán kết lượt đi với Thái Lan.

Bùi Tiến Dũng gặp chấn thương trước trận bán kết lượt đi ngày 23/12 nên không có tên trong danh sách. Anh gặp chấn thương cổ chân và đến nay vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất. Tuy nhiên, ban huấn luyện đánh giá anh vẫn có khả năng thi đấu tốt hơn nhiều so với Đình Trọng ở hiện tại.

Tuyển Việt Nam chốt 23 cầu thủ đấu Thái Lan tối 26/12: Bùi Tiến Dũng thay Duy Mạnh - Ảnh 1.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng (phải) thay cho vị trí của Duy Mạnh ở trận đấu tối nay (26/12)

Đội tuyển Việt Nam tập trung hồi phục thể lực và nghiên cứu phương án tấn công trong 3 ngày qua. Mục tiêu của đội là ghi tối thiểu 2 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào trước Thái Lan trong trận đấu tối nay.

Đội hình đá chính ngoài sự thay đổi ở vị trí Duy Mạnh cũng sẽ có thêm sự thay đổi. Nhiều khả năng Văn Thanh sang cánh trái thay Hồng Duy, Hồ Tấn Tài đá cánh phải. Ở hàng công, Tiến Linh sẽ đá cùng Văn Đức thay cho Công Phượng và Văn Toàn.

Ở phía đối phương, HLV Mano Polking có trong tay lực lượng mạnh nhất.

Trận đấu giữa hai đội diễn ra lúc 19h30 tại SVĐ quốc gia Singapore. Nếu tuyển Việt Nam thắng với cách biệt 2 bàn thì trận đấu bước vào hiệp phụ.

Nếu tuyển Việt Nam thắng với cách biệt 3 bàn trở lên thì đội lọt vào chung kết. Nếu thắng với cách biệt 1 bàn thì thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ dừng bước tại bán kết AFF Cup 2020.

Danh sách 23 cầu thủ tuyển Việt Nam đấu Thái Lan tối 26/12:

- Thủ môn (2): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Trần Nguyên Mạnh (Viettel).

- Hậu vệ (9): Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Hồ Tấn Tài (Bình Định).

- Tiền vệ (8): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Lê Văn Xuân (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel); Phan Văn Đức (SLNA).

- Tiền đạo (4): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

Thăm dò ý kiến

Bạn có tin ĐT Việt Nam sẽ tạo phép màu trước Thái Lan?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.