Tuyển thủ nữ Việt Nam thích thú với những trái đào siêu to khổng lồ tại Nhật Bản

PH, Theo Trí Thức Trẻ 20:56 01/08/2019

Trong thời gian tập huấn tại tỉnh Fukushima (Nhật Bản), thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có dịp đến thăm quan vườn và thoải mái thưởng thức những trái đào Nhật Bản to mọng, đẹp mắt.

Sáng 1/8, trên Facebook cá nhân, thủ môn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Lại Thị Tuyết đăng tải nhiều hình ảnh cô cùng các đồng đội tới tham quan một vườn đào sai trĩu quả tại Nhật Bản. Cô nàng viết lời dẫn đầy niềm vui: "Tháng mới mong có thật nhiều sức khoẻ, may mắn đến với mình và tất cả người thân yêu. Trải nghiệm thú vị kỷ niệm vườn đào". 

Không chỉ ngắm nhìn những trái đào chín mọng, ngon ngọt trên cây, các cô gái còn được thoải mái thưởng thức đào tại đây. Trải nghiệm cùng những trái đào "siêu to khổng lồ" còn tươi rói, trĩu nặng trên cây rồi đem xếp gọn vào những giỏ hàng mang lại niềm vui và sự thư giãn cho các cô gái sau những giờ phút tập luyện căng thẳng, mệt mỏi.

ĐT nữ Việt Nam đang có chuyến tập huấn tại Fukushima (Nhật Bản) từ ngày 29/7 đến ngày 10/8 nhằm chuẩn bị cho Giải vô địch nữ Đông Nam Á 2019, diễn ra tại Chonburi (Thái Lan) từ 15/8 đến 27/8 tới. Trong 12 ngày luyện quân ở Fukushima, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có 3 trận đấu tập với các "quân xanh" chất lượng do phía Nhật Bản sắp xếp.

Ảnh: Xuka Lai.

16h ngày mai 2/8, các cô gái Việt Nam sẽ thi đấu trận giao hữu đầu tiên với đội nữ Shibata-cho, Miyagi Pref. Đến ngày 4/8, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đấu tập với đội nữ thành phố Sendai Fuksuhima. Trận cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 7/8, tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu với đội nữ Niigata Niigata Pref.

Trong thời gian ở tại Nhật Bản tập huấn chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á 2019, đội tuyển nữ Việt Nam đón nhận tin vui Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức thông qua đề xuất tăng số đội tham dự World Cup nữ từ 24 lên 32 đội tuyển kể từ năm 2023. Với thành tích hạng 35 thế giới và hạng 6 châu Á, các cô gái Việt Nam đang ở rất gần World Cup khi số đội được tăng lên 32.