-
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học: Bỏ IELTS là không chính xác
Từ năm 2027, dự thảo quy chế tuyển sinh đề xuất không cộng điểm cho chứng chỉ, thành tích hoặc tiêu chí bổ sung do cơ sở đào tạo tự quy định. Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), khẳng định đây không phải là “bỏ IELTS”, mà là đưa các năng lực về đúng vị trí, bảo đảm công bằng. -
Hơn 30 thí sinh từ đỗ thành trượt: Đại học Quốc gia Hà Nội đối thoại phụ huynh
Đại diện ĐHQG Hà Nội đối thoại với phụ huynh về việc hơn 30 thí sinh từ đủ điều kiện trúng tuyển bổ sung HSB thành trượt khi ngưỡng xét tuyển tăng từ 19 lên 21 điểm. -
Tân sinh viên ơi, hãy nghe lời Bộ GD&ĐT nhắn nhủ: "Trúng tuyển là một thành quả, nhưng chưa phải đích đến"
Kỳ tuyển sinh đại học năm 2026 đã cơ bản hoàn tất, nhưng với các tân sinh viên, cánh cửa đại học mới chỉ thực sự mở ra.
-
Nhiều trường quân đội tuyển sinh bổ sung, mức điểm từ 21,8
Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa công bố việc tuyển bổ sung vào đào tạo đại học quân sự tại một số trường Quân đội năm 2026 với mức điểm từ 21,8-26,27. -
Hai đề xuất tuyển sinh mới gây tranh cãi, Bộ GD-ĐT nói gì?
Hai đề xuất giảm phương thức xét tuyển và không cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ IELTS đang gây tranh luận được Bộ GD-ĐT làm rõ. -
Bộ trưởng GD&ĐT: Từ năm 2028, mỗi ngành đại học chỉ dùng 1 phương thức xét tuyển
Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết từ năm 2028, mỗi ngành, chương trình đào tạo sẽ chỉ được sử dụng một phương thức xét tuyển. -
Bỏ cộng điểm IELTS, giải học sinh giỏi: Có làm mất quyền lợi thí sinh?
Đề xuất bỏ điểm cộng IELTS, giải học sinh giỏi từ 2027 đặt ra câu hỏi về quyền lợi và sự công bằng trong xét tuyển đại học. -
Đổ hàng chục triệu vào IELTS, học sinh, phụ huynh lo "đổi luật" giữa chừng
Đã dành 1-2 năm học IELTS, chi hàng chục triệu đồng, nhiều học sinh và phụ huynh hụt hẫng khi dự thảo tuyển sinh mới năm 2027 dự kiến bỏ điểm cộng IELTS. -
Tuyển sinh đại học 2027: Bỏ điểm cộng IElts, siết phương thức
Lộ trình dự kiến cắt giảm số lượng phương thức tuyển sinh đại học (ĐH) từ tối đa 3 phương thức cho mỗi ngành vào năm 2027 xuống còn duy nhất 1 phương thức vào năm 2028 đang tạo ra tranh luận. -
Dự kiến bỏ điểm cộng IELTS khi xét tuyển đại học từ năm 2027
Bộ GD&ĐT dự kiến từ năm 2027 không cho các trường sử dụng điểm cộng do trường tự quy định đối với chứng chỉ, trong đó có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ như IELTS.