[Tuổi 30, tôi có 1 căn nhà] Gen Z Việt khoe clip nhà trong khu phố đắt đỏ ở Hàn Quốc thu hút 2 triệu view: "Xuống tiền ngay trong lần đầu đi xem, mua nhà thời bão giá khó nhưng vẫn có cách"

Thùy Anh, Theo Trí Thức Trẻ 13:09 16/06/2022

Sở hữu một ngôi nhà là niềm mơ ước của rất nhiều người, không riêng gì các bạn trẻ. Đặc biệt ở Hàn Quốc, việc sở hữu một ngôi nhà không phải là chuyện đơn giản.

Dữ liệu từ Tổng cục Thống kê Hàn Quốc và Ngân hàng KB Kookmin cho thấy, mức lương trung bình của người lao động năm 2021 là khoảng 1,49 triệu Won. Trong khi đó, giá trung bình một căn hộ ở Seoul tại thời điểm bất động sản tăng cao có thể lên tới 1,99 tỷ Won.

Có thể nói, việc “tậu nhà” đòi hỏi những người trẻ phải có rất nhiều điều kiện và tiềm lực kinh tế.

Mới đây, một cô gái Việt Nam chia sẻ về cơ ngơi trong khu phố đắt đỏ. Theo tiết lộ của GenZ này, tổ ấm của cô nằm cùng khu với của ngôi sao Eunhyuk (Super Junior).

NGÔI NHÀ TRONG MƠ ĐẾN THEO CÁCH ĐẶC BIỆT

Video chia sẻ ngay lập tức nhận về gần 2 triệu lượt xem. Nhiều người tò mò về ngôi nhà của cô.

Chúng tôi đã liên hệ với chủ nhân của ngôi nhà - Nguyễn Khánh Huyền (24 tuổi), hiện sinh sống tại Hàn Quốc. Theo chia sẻ của cô gái sinh năm 1998, cô lớn lên ở Hà Nội, đã kết hôn hơn 2 năm và đang cùng chồng người Hàn Quốc định cư tại xứ sở Kim Chi.

Nơi của của Huyền là 1 tỉnh cách Seoul khoảng 30 phút lái xe. 9X ở nhà làm công việc nội trợ vì đang trong thời gian học tiếng và làm quen môi trường sống. Ngoài ra, Khánh Huyền còn xây dựng một kênh Tiktok để chia sẻ về cuộc sống ngày ở Hàn Quốc.

[Tuổi 30, tôi có 1 căn nhà] Gen Z Việt khoe clip nhà trong khu phố đắt đỏ ở Hàn Quốc thu hút 2 triệu view: Xuống tiền ngay trong lần đầu đi xem, mua nhà thời bão giá khó nhưng vẫn có cách  - Ảnh 1.

Khánh Huyền và ông xã.

Cô chia sẻ, ngôi nhà này là thành quả của hai người từ năm 2017, tính đến bây giờ đã mua hơn 5 năm. Ngay từ ngày mới đến với nhau, Huyền và chồng đã xác định sẽ tiến tới hôn nhân. Do đó, cả hai đã tính toán chi tiêu từ những ngày đầu. Bất kể chi tiêu cho thứ gì, tiêu tiền như thế nào anh luôn báo cáo với mình từ lúc mới yêu cho tới hiện tại khi đã về chung nhà.

Khánh Huyền chia sẻ: “Việc mua nhà đến với vợ chồng mình giống như 1 cái duyên. Khi đó chồng mình không hề có ý định mua, chỉ đi cùng bố mẹ vào xem thôi, nhưng vì thấy khu nhà này ưng ý quá nên đã đặt cọc và làm hợp đồng ngay trong ngày”.

[Tuổi 30, tôi có 1 căn nhà] Gen Z Việt khoe clip nhà trong khu phố đắt đỏ ở Hàn Quốc thu hút 2 triệu view: Xuống tiền ngay trong lần đầu đi xem, mua nhà thời bão giá khó nhưng vẫn có cách  - Ảnh 2.
[Tuổi 30, tôi có 1 căn nhà] Gen Z Việt khoe clip nhà trong khu phố đắt đỏ ở Hàn Quốc thu hút 2 triệu view: Xuống tiền ngay trong lần đầu đi xem, mua nhà thời bão giá khó nhưng vẫn có cách  - Ảnh 3.

Cơ ngơi của Huyền và chồng.

Trước đây có 1 vấn đề được nhiều người tranh cãi đó là mua nhà ở Hàn rất khó. Thậm chí có người thu nhập rất cao nhưng vẫn chưa thể mua nhà.

Về vấn đề này, cô nàng GenZ bày tỏ: “Đúng là thời gian này mua bán nhà ở Hàn rất khó. Theo mình biết vài năm gần đây giá nhà đất ở Hàn tăng chóng mặt, đi theo đó là đủ khoản thuế. Tuy nhiên, ở đây cũng có rất nhiều chính sách như ưu tiên đôi vợ chồng mới cưới, những người chưa có nhà ở…

Theo quan điểm của mình, mọi người vẫn có thể sở hữu một ngôi nhà tùy vào khả năng của bản thân. Dẫu vậy chọn mua nhà hay đi thuê là lựa chọn của mỗi người nên mình không bàn chuyện đúng sai. Quan trọng là các bạn phải có quyết tâm và biết cách chi tiêu hợp lý thì vẫn có thể mua một ngôi nhà”.

THUÊ NHÀ NHIỀU NĂM VÀ NHẬN RA “AN CƯ THÌ LẠC NGHIỆP"

Trước đó trong thời gian công tác tại Việt Nam, vợ chồng Khánh Huyền cũng đã đi thuê nhà rất nhiều lần. Trong thời gian thuê thì cả hai gặp rất nhiều bất cập ví dụ như chủ nhà khó tính, kết cấu ngôi nhà không phù hợp, muốn thay đổi nhưng không thể. Chưa kể có nhiều đồ cần thiết muốn sắm sửa nhưng vì ngại chuyển đi cồng kềnh nên sống không được theo ý muốn

Khánh Huyền luôn tâm niệm rằng “an cư thì lạc nghiệp”. May mắn rằng chồng có cùng suy nghĩ với cô.

[Tuổi 30, tôi có 1 căn nhà] Gen Z Việt khoe clip nhà trong khu phố đắt đỏ ở Hàn Quốc thu hút 2 triệu view: Xuống tiền ngay trong lần đầu đi xem, mua nhà thời bão giá khó nhưng vẫn có cách  - Ảnh 4.

Vì là căn nhà đầu tiên, nên giấy tờ mua bán cũng khá nhanh gọn. Vợ chồng cô có vay mượn, và lập kế hoạch tích góp để trả trong vòng vài năm. Trong giai đoạn trả tích góp đó, vợ chồng Khánh Huyền sinh sống tại Việt Nam, cố gắng thắt chặt chi tiêu và cuộc sống vẫn ở mức ổn định. Dù không thể thoải mái như trước nhưng cơ bản vẫn ở mức ổn.

Vì đang làm công việc nội trợ nên Khánh Huyền từng nhiều lần bị mọi người “gắn nhãn" là “ăn bám", nhưng cô đều cười xòa cho qua. Vì Huyền cho rằng cuộc sống hiện tại không đáng để mình xấu hổ.

Cô chia sẻ: “Anh lo việc nước, em đảm việc nhà. Sau những ngày dài tăng ca thì chồng mình có nơi để về, có người vỗ về an ủi, san sẻ những gánh nặng trong lòng. Cả mình và chồng mình đều nhận thấy cuộc sống như hiện tại rất ổn, đương nhiên sau này mình sẽ cố gắng đi làm việc để tự chủ kinh tế hơn, nhưng với mình gia đình vẫn là điều quan trọng nhất".

[Tuổi 30, tôi có 1 căn nhà] Gen Z Việt khoe clip nhà trong khu phố đắt đỏ ở Hàn Quốc thu hút 2 triệu view: Xuống tiền ngay trong lần đầu đi xem, mua nhà thời bão giá khó nhưng vẫn có cách  - Ảnh 5.

Huyền tâm niệm nội trợ cũng là một nghề nghiệp cao cả. Ít ai biết rằng người phụ nữ ở nhà cũng bận bịu đầu tắt mặt tối. Đáng nói, đây lại là những công việc không lương, thời gian làm việc đôi khi quần quật cả ngày lẫn đêm, lo cho chồng, lo cho con, đa số còn phải lo cho cả nhà chồng.

[Tuổi 30, tôi có 1 căn nhà] Gen Z Việt khoe clip nhà trong khu phố đắt đỏ ở Hàn Quốc thu hút 2 triệu view: Xuống tiền ngay trong lần đầu đi xem, mua nhà thời bão giá khó nhưng vẫn có cách  - Ảnh 6.
[Tuổi 30, tôi có 1 căn nhà] Gen Z Việt khoe clip nhà trong khu phố đắt đỏ ở Hàn Quốc thu hút 2 triệu view: Xuống tiền ngay trong lần đầu đi xem, mua nhà thời bão giá khó nhưng vẫn có cách  - Ảnh 7.

Nhưng nhiều bà mẹ vẫn lựa chọn hy sinh mọi thứ ở nhà để chồng con có nhà cửa gọn gàng, bữa cơm nóng hổi. Việc này đáng được tuyên dương hơn là gắn cho phụ nữ nội trợ cái mác “ăn bám chồng”.

Khi được hỏi về dự định trong tương lai, Khánh Huyền cho biết: “Hiện tại do mới chuyển về Hàn không lâu nên đồ đạc trong nhà mình vẫn chưa sắm được nhiều. Dự định tương lai của mình chính là thay đổi căn nhà thành tổ ấm theo sở thích của hai vợ chồng”.

Cô gái sinh năm 1998 mong rằng qua câu chuyện của vợ chồng mình, sẽ có nhiều bạn trẻ có thêm động lực để cố gắng hơn, đặc biệt trong khoảng thời gian giá nhà đất tăng cao như hiện tại.

Hình ảnh: NVCC

https://cafef.vn/-tuoi-30-toi-co-1-can-nha-genz-viet-khoe-clip-nha-trong-khu-pho-dat-do-o-han-quoc-thu-hut-2-trieu-view-xuong-tien-ngay-trong-lan-dau-di-xem-mua-nha-thoi-bao-gia-kho-nhung-van-co-cach-20220616091011417.chn