Từng tạo trend đánh nền căng bóng nhưng giờ gái Hàn lại chỉ thích lớp nền siêu lì

GG, Theo Trí Thức Trẻ 21:00 05/01/2020

Giờ phải đến 70% các tín đồ làm đẹp xứ Hàn thích đánh nền siêu lì rồi.

Makeup căng bóng vốn đã là phong cách họa mặt rất đặc trưng ở Hàn. Và bằng chứng là không chỉ giới thần tượng, nghệ sĩ với trang điểm thế này mà nhiều cô gái trẻ cũng thích makeup như thế. Tuy nhiên, thời gian gần đây, kiểu makeup này lại đang có nguy cơ thất sủng thì phải...

Makeup với lớp nền căng bóng (dewy finish) từng rất phổ biến tại Hàn. Trước đây, cứ 10 cô thì tới 9 cô đánh nền kiểu này. Họ gần như sẽ chỉ dùng foundation, cushion óng ả và không bao giờ phủ phấn để duy trì hiệu ứng trong trẻo.

Nhưng dần dần, người ta bắt đầu thích đánh nền lì (matte finish) hơn. Những lớp nền căng bóng trên Instagram dần ít xuất hiện hơn rồi.

Trong một cuộc khảo sát gần đây, tới 70 - 80% các tín đồ làm đẹp xứ Hàn cũng phải công nhận rằng giờ họ thích đánh nền lì, ráo chứ không còn đồng loạt tung hô cho lớp nền căng bóng trước đây nữa.

- Nói thật thì tôi thích đánh nền lì hơn nhưng mặt tôi thì không set phấn phủ lại hợp lý hơn.

- Mị mê đánh nền căng bóng nhé. Mị chỉ tán phấn ở đoạn quanh chân tóc thôi.

- Nền lì nhé. Mặt tôi nhiều dầu thừa dã man. Phải phủ phấn thì lớp makeup mới tồn tại nguyên ngày được.

- Phủ phấn thực sự giúp mị che được hết lỗ chân lông.

- Lớp kem nền sẽ trở nên cakey nếu tôi không phủ phấn lên, ghét thật đấy.

- Da tôi siêu khô nên tôi sẽ không phủ phấn hay đánh nền lỳ đâu.

- Tôi chưa bao giờ thử kĩ thuật "baking" nhé. Thường thì tôi chỉ tán một lớp kem nền lên mặt là xong rồi.

- Tôi chọn đánh nền lì. Vì lỗ chân lông của tôi siêu to, nếu đánh nền căng bóng thì chẳng che nổi đây.

- Đánh nền lì trông mặt già lắm.

- Nền lì muôn năm, tôi ghét cảm giác tóc dính lên mặt.

- Da dầu như tôi thì chỉ thích đánh nền thật lì.

- Ai không biết makeup mấy như tôi sẽ chỉ thích đánh một lớp kem nền mỏng nhẹ và kệ nó thôi.

Nguồn: Pannatic