Tuấn "khỉ" cùng đồng bọn định tẩu thoát xuống Vũng Tàu trước khi bị bắn hạ

TÂN CHÂU, Theo Tiền Phong 07:45 06/05/2020

Sau khi gây án, Tuấn ‘khỉ’ bàn bạc với một số người về trốn ở Vũng Tàu bằng xe taxi với giá 6 triệu đồng. Tuy nhiên, kế hoạch tẩu thoát chưa thực hiện thì Tuấn đã bị bắn hạ.

Tuấn khỉ cùng đồng bọn định tẩu thoát xuống Vũng Tàu trước khi bị bắn hạ - Ảnh 1.

Sau khi gây án, Tuấn 'khỉ' có ý định thuê xe taxi trốn ra Vũng Tàu với giá 6 triệu đồng. Ảnh: C.A

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan CSĐT CA TPHCM đã hoàn tất điều tra, chuyển Viện KSND TPHCM, đề nghị truy tố 18 bị can trong vụ án Lê Quốc Tuấn (Tuấn ‘khỉ’, SN 1987, ngụ Củ Chi, TPHCM) dùng súng gây thương vong 7 người ở Củ Chi vào các ngày 29-30/1 vừa qua.

Cơ quan chức năng xác định, khoảng 13h ngày 29/1, Tuấn ‘khỉ’ đánh bạc cùng nhiều người khác tại sới bạc thuộc khu vực vườn nhãn ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Trong quá trình đánh bạc, Tuấn thua hết tiền nên gọi điện thoại cho Lê Phước Minh (em bà con với Tuấn) kêu qua nhà mẹ Tuấn lấy 100 triệu đồng mang đến sới bạc để đưa Tuấn.

Cùng lúc này thì xảy ra mâu thuẫn giữa Tuấn với những người đang tham gia đánh bạc. Tuấn về nhà lấy một khẩu súng AK bán xếp và một túi lựu đạn, điều khiển xe máy đến sới bạc và dùng súng AK bắn thẳng vào những người tham gia đánh bạc làm 4 người chết và 2 người bị thương.

Sau đó, Tuấn cướp một chiếc xe Honda SH và ôm theo số tiền 800 triệu đồng tại sới bạc, rồi cầm súng điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Khi đến nhà Phạm Thành Tâm, đối tượng này đưa một túi xách bên trong có 800 triệu đồng và kêu Tâm đưa cho vợ mình.

Tuấn tiếp tục chạy xe SH đến xã Trung An, dùng súng khống chế người phụ nữ, cướp xe Nouvo. Đối tượng bỏ lại xe SH rồi điều khiển xe máy mới cướp đến khu vực xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi) sau đó ném xe Nouvo xuống rạch rồi lẩn trốn.

Đến khoảng 0h10 phút ngày 30/1, trên Tỉnh lộ 15 thuộc địa bàn huyện Củ Chi, Tuấn lúc này mặc quần dài không mặc áo, trên tay cầm một khẩu súng AK đi từ trong bụi cây bên đường ra chặn xe ô tô đang lưu thông, rồi bắn thẳng vào ô tô. 2 người trên ô tô không bị trúng đạn nhưng bị mảnh kính vỡ làm trúng vào người bị thương nhẹ.

Đến 00h15 cùng ngày, Tuấn sử dụng súng AK bắn chết 1 người khác, cướp một xe gắn máy rồi tẩu thoát đến kênh Đường Đỏ (huyện Hóc Môn). Sau khi ném xe máy xuống kênh, người đàn ông này bơi sang nhà Võ Hồng Tâm huyện Hóc Môn để lẩn trốn.

Tại đây, Tuấn gặp Võ Hồng Tâm và Nguyễn Duy Thanh là em họ của Tuấn. Tâm, Thanh và Tuấn bàn bạc nhau tìm cách che giấu tung tích cho Tuấn. Thanh đưa một sim điện thoại, Tâm đưa một điện thoại di động cho Tuấn để sử dụng.

Đến sáng 1/2, Tâm giao nhà lại cho Tuấn rồi điều khiển xe đến Đồng Nai ở. Thanh đi về nhà cô ruột ở huyện Củ Chi, trên đường có ghé cửa hàng điện thoại di động mua một sim điện thoại cho Lý Văn Mè. Thanh nói là đã gặp Tuấn và kêu Mè nếu giúp được gì cho Tuấn thì giúp đỡ.

Thanh có liên lạc với Nguyễn Kim Ngân là dì chị ruột của Thanh, kể cho Ngân nghe đã gặp Quốc Tuấn tại nhà của Võ Hồng Tâm và bàn với Ngân tìm cách để giúp Tuấn bỏ trốn. Thanh thường xuyên liên lạc với Tuấn để tìm cách đưa Tuấn đi trốn.

Tuấn và mọi người bàn bạc dự định trốn về Vũng Tàu. Thanh cũng đã bàn bạc, thuê xe taxi cho Tuấn đi trốn ở Vũng Tàu với giá xe là 6 triệu đồng.

Tuy nhiên đến tối 13 rạng 14/2, Tuấn dùng súng AK bắn chống trả lại lực lượng phía bắc nên bị bắn chết tại nhà Tâm ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Tuấn ‘khỉ’ đủ yếu tố cấu thành tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tuấn phát hiện lực lượng vây bắt và dùng súng chống trả lại nên bị bắn chết. Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Lê Quốc Tuấn.

18 bị can cùng ngụ TPHCM là Lê Quốc Minh bị đề nghị truy tố tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Lê Văn Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh, Trần Anh Thi - cùng tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”; Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Di, Nguyễn Chánh Pháp – cùng tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè, Nguyễn Kim Ngân – cùng về tội “Che dấu tội phạm”; Đặng Trung Ngọc tội danh “Không tố giác tội phạm”.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày