Cập

Dịch Covid-19: Tối 6/5 tiếp tục không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến 18h00 ngày 6/5, cả nước không có ca bệnh mắc mới được ghi nhận. Hiện số ca bệnh vẫn là 271. Như vậy, Việt Nam đã tròn 20 ngày không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.

  diễn biến
  • 14:55:00 06-05-2020

    Điện đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Donald Trump đánh giá cao năng lực ứng phó dịch COVID-19 của Việt Nam

    Ngày 6/5/2020, tại Văn phòng Chính phủ, theo đề nghị của phía Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump .

    Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đánh giá cao năng lực ứng phó với dịch bệnh của Việt Nam và cảm ơn Việt Nam đã tạo điều kiện cung cấp và vận chuyển trang thiết bị y tế cũng như trao tặng khẩu trang cho phía Hoa Kỳ. Tổng thống Trump nhờ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời chào tới nhân dân Việt Nam.

    Tổng thống Trump thông báo sẵn sàng tặng Việt Nam một số máy thở để hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19; đồng thời đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong phòng chống dịch bệnh. Tổng thống Trump lấy làm tiếc Hội nghị Cấp cao đặc biệt Hoa Kỳ - ASEAN đã bị hoãn do dịch COVID-19 và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN trong thời gian tới.

    Dịch Covid-19: Tối 6/5 tiếp tục không có ca lây nhiễm trong cộng đồng - Ảnh 1.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Nguồn: VGP)

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn VTV.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:49:00 06-05-2020

    Khuyến nghị phòng chống dịch Covid-19 tại lớp học dành cho học sinh

    Dịch Covid-19: Tối 6/5 tiếp tục không có ca lây nhiễm trong cộng đồng - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:47:00 06-05-2020

    Trường Lương Thế Vinh tuyển sinh lớp 6: Cộng điểm ưu tiên cho con bác sĩ chống COVID-19

    Trường THCS- THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) năm nay dự kiến sẽ tuyển sinh 600 chỉ tiêu lớp 6 ở cả 2 cơ sở. Để tuyển sinh năm nay, trường này có nhiều điều chỉnh phù hợp với tình hình học sinh nghỉ học kéo dài vì dịch COVID-19.

    Một điểm mới trong tuyển sinh năm nay của trường này là con của những bác sĩ, chiến sĩ trong tuyến đầu chống dịch COVID-19 sẽ được cộng điểm ưu tiên. Việc cộng cụ thể bao nhiêu điểm sẽ được nhà trường công bố trên website của trường.

    Dịch Covid-19: Tối 6/5 tiếp tục không có ca lây nhiễm trong cộng đồng - Ảnh 1.

    Phụ huynh xem điểm tuyển sinh lớp 6 năm ngoái tại trường Lương Thế Vinh

    Bài viết được dẫn từ nguồn Tienphong.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:45:00 06-05-2020

    Tròn 10 ngày thử nghiệm vắc xin ngừa COVID-19 trên chuột: Nhiều kết quả khả quan

    Việt Nam đang trong giai đoạn đầu tiên của quá trình phát triển vắc xin, ngay sau khi trình tự gene của COVID-19 được công bố, công ty VABIOTECH đã nhanh chóng hợp tác cùng Đại học Bristol - Anh để nghiên cứu vắc xin phòng virus SARS-CoV-2 dựa trên công nghệ vector virus.

    Các nhà khoa học đã "cài" được kháng nguyên virus SARS-CoV-2 vào vắc xin, tiến hành tiêm thử nghiệm vắc xin trên chuột để theo dõi tính sinh miễn dịch. Đến nay tròn 10 ngày, chuột thí nghiệm khoẻ mạnh, tiếp tục theo dõi các đáp ứng miễn dịch trong giai đoạn 1, có thể nói là thành công bước đầu của nghiên cứu. Công nghệ này tuy khó khăn ở bước đầu để tạo ra protein đáp ứng miễn dịch nhưng các bước sau sẽ nhanh hơn so với công nghệ tổng hợp gene, giúp rút ngắn thời gian phát triển và sản xuất vắc xin.

    Dịch Covid-19: Tối 6/5 tiếp tục không có ca lây nhiễm trong cộng đồng - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Suckhoedoisong.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:40:00 06-05-2020

    Chủ tịch Hà Nội: COVID-19 chưa có tín hiệu kết thúc trong ngắn hạn

    Ngày 6/5, tại hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 4/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung cho rằng dịch bệnh COVID-19 chưa có tín hiệu dịch kết thúc trong thời gian ngắn. Vì vậy, thành phố xác định công tác chống dịch phải thực hiện trong thời gian dài, đến khi thế giới có vắcxin phòng chống được bệnh; tiếp tục thực hiện chống dịch trong tình hình mới theo chỉ đạo của Chính phủ, thành phố, không để dịch bệnh quay trở lại, để phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

    Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, phòng chống dịch trong 4 tháng đầu năm 2020 đã được thành phố, các quận, huyện, thị xã thực hiện quyết liệt, đặc biệt là trong công tác chống dịch COVID-19.

    Tuy nhiên, nhiều vấn đề về kinh tế, xã hội của thành phố không đạt theo kế hoạch, có nhiều biến động, có sự đảo lộn trong công tác chỉ đạo, điều hành. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tăng cường khâu đôn đốc, thực hiện chỉ đạo các nội dung về các nhiệm vụ được giao.

    Dịch Covid-19: Tối 6/5 tiếp tục không có ca lây nhiễm trong cộng đồng - Ảnh 1.

    Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. (Ảnh: TTXVN)

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn VTC.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:12:00 06-05-2020

    Hành trình chống dịch COVID-19 tại Việt Nam: 100 ngày nhìn lại

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:09:00 06-05-2020

    Nhiều tour du lịch nội địa mới bắt đầu tung ra sau dịch COVID-19

    Các đơn vị du lịch, lữ hành có thế mạnh tour nội địa đã nhanh chóng tung ra thị trường những tour nội địa mới, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn sau chống dịch.

    Lữ hành Saigontourist hiện có chùm tour đặc biệt "Hành trình theo chân Bác" với 2 hành trình dài 4 ngày gồm Nghệ An - Ninh Bình - Khu di tích đá chông K9 - Hà Nội và Nghệ An - Vinh - Hà Tĩnh - Quảng Bình.

    Ngoài chùm tour lịch sử, hướng về cội nguồn, Công ty du lịch Vietravel đánh dấu sự trở lại thị trường bằng chùm tour kích cầu đến các khu vực miền Tây, Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ hay Tây Nguyên - nơi có khí hậu mát mẻ để du khách "tránh nóng".

    Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu đi du lịch sau thời gian giãn cách xã hội, ngoài việc triển khai lại một số tour định kỳ khởi hành trong tháng 5, 6, nhiều công ty cũng tung ra tour free & easy (dịch vụ phòng hoặc combo dịch vụ phòng và vé máy bay) đến các khu vực nghỉ dưỡng trên cả nước.

    Dịch Covid-19: Tối 6/5 tiếp tục không có ca lây nhiễm trong cộng đồng - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn Tuoitre.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:07:00 06-05-2020

    Tối 6/5 tiếp tục không có thêm ca nhiễm mới

    Bản tin 18h00 ngày 6/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận. Hiện, tổng số ca mắc COVID-19 tại nước ta vẫn là 271. 

    1. Số ca mắc: 

    - Tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 6/5: 20 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. 

    - Tính đến 18h ngày 6/5: Việt Nam có tổng cộng 131 ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 

    - Tính từ 6h đến 18h ngày 6/5: 0 ca mắc mới. 

    2. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 34.097, trong đó: 

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 245 

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 10.293 

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 23.559 

    3. Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: 

    - Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 16 ca. 

    - Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 6 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:28:00 06-05-2020

    Bệnh nhân nCoV 9 lần xét nghiệm âm dương xen kẽ

    Ngày 6/5, Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết "bệnh nhân 265" diễn biến khá đặc biệt. Thanh niên 26 tuổi từ Thái Lan về Hà Tĩnh, được cách ly tập trung ngay, đến giờ chót của ngày thứ 14 chuẩn bị hết cách ly thì xét nghiệm dương tính nCoV.

    Từ khi nghi nhiễm đến nay anh đã xét nghiệm nCoV 9 lần. Trong đó, lần đầu xét nghiệm vào ngày 26/3 khi đang cách ly kết quả âm tính, lần hai ngày 8/4 "nghi ngờ thấp", lần ba ngày 10/4 dương tính.

    Được đưa vào bệnh viện Cầu Treo điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm thêm 6 lần. Ngày 17/4 âm tính, ngày 19/4 và 24/4 dương tính. Lần xét nghiệm hôm 27/4 âm tính, ngày 29/4 lại dương tính. Mẫu xét nghiệm lần 9 ngày 6/5 kết quả âm tính.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vnexpress.net/benh-nha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:34:00 06-05-2020

    Chủ tịch Hà Nội: "Không nên chia giờ học và học sinh không cần đeo tấm chắn giọt bắn"

    Trong buổi hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 4/2020 của UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung lưu ý ngành Giáo dục rà soát để môi trường giáo dục vận hành thuận lợi nhất. "Không nên chia giờ học và học sinh không cần đeo tấm chắn giọt bắn; chỉ cần đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay, khử khuẩn các trang thiết bị", ông Chung chỉ đạo.

    Trong cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 sáng 6/5, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cũng đề xuất cho phép sử dụng điều hòa trong lớp học. Kết thúc mỗi tiết học, buổi học các lớp bật quạt, mở cửa cho thông thoáng; tan buổi học thì thực hiện các biện pháp vệ sinh, lau khử khuẩn...

    Với việc đeo khẩu trang: nên đeo khẩu trang trong lớp học và bắt buộc đeo khẩu trang ngoài lớp học (như khi ra sân chơi...). Thực hiện giãn cách giữa các học sinh khoảng 1m theo chiều ngang trong lớp học.

    Dịch Covid-19 ngày 6/5: Ngày thứ 20 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, hơn 34.000 người đang cách ly - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:11:00 06-05-2020

    Thiết lập Bệnh viện Dã chiến số 3 tại Quảng Ninh

    Theo đó, tại Văn bản số 79/KH-UBND ngày 5/5, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định thiết lập Bệnh viện Dã chiến số 3 tại Bệnh viện Đa khoa Hạ Long (phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long) bao gồm 4 tòa nhà, mỗi nhà 5 tầng, mỗi tầng 10 phòng. Quy mô bệnh viện gồm khoảng 350 giường bệnh.

    Theo Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trọng Diện, việc thiết lập Bệnh viện Dã chiến số 3 được thực hiện theo kế hoạch của Bộ Y tế, dự phòng tình huống quá tải trong phòng, chống dịch COVID-19.

    Bệnh viện Dã chiến số 3 của tỉnh Quảng Ninh có nhiệm vụ sàng lọc, thu dung, cách ly, điều trị các trường hợp nghi mắc bệnh, các bệnh được xác định mức độ nhẹ, trung bình; các đối tượng được cách ly ngoài cơ sở y tế (Fl, F2, F3) và có bệnh lý khác cần điều trị; vận chuyển cấp cứu đến đơn vị thu dung điều trị phù hợp trong trường hợp tình trạng người bệnh vượt quá khả năng điều trị của đơn vị.

    Đồng thời, bệnh viện có chức năng đảm bảo công tác hậu cần, an ninh, trật tự, an toàn, chế độ phụ cấp cho người bệnh, nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện; thực hiện đào tạo, tập huấn, tổ chức diễn tập cho cán bộ nhân viên tại bệnh viện về các nội dung chuyên môn trong khám chữa bệnh, đặc biệt là phòng, chống COVID-19; sử dụng hiệu quả cao ngân sách nhà nước cấp, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước trong hạch toán chi phí khám, chữa bệnh và đảm bảo công tác truyền thông, thông tin, báo cáo, phòng bệnh.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:49:00 06-05-2020

    Không bắt buộc khai báo y tế điện tử, đo thân nhiệt khách đi xe buýt

    Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời Sở GTVT Hà Nội liên quan đến việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên xe buýt.

    Theo đó, Bộ GTVT nhận được Công văn của Sở GTVT Hà Nội nêu khó khăn trong việc yêu cầu hành khách khai báo y tế và đo thân nhiệt trước khi lên xe buýt để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

    Sau khi nghiên cứu các biện pháp phòng dịch đã thực hiện đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt với các quy định hiện hành về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ GTVT cho biết, với xe buýt nội đô, xét đặc thù của loại hình vận tải hành khách bằng xe buýt nội đô (dừng đỗ nhiều điểm để đón, trả khách, thời gian dừng đỗ ngắn, hành khách lên xuống xe liên tục...), việc yêu cầu hành khách khai báo y tế và đo thân nhiệt trước khi lên xe sẽ dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông trên đường.

    Sau khi trao đổi và thống nhất với Sở Y tế Hà Nội, Bộ GTVT đồng ý chỉ khuyến khích việc đo thân nhiệt và khai báo y tế khi hành khách sử dụng xe buýt nội đô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

    Tuy nhiên, đối với tuyến xe buýt kế cận cần tiếp tục thực hiện việc đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi hành khách lên xe. Sau khi hành khách ổn định chồ ngồi, yêu cầu hành khách thực hiện khai báo y tế theo hướng dẫn của Bộ GTVT.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://anninhthudo.vn/oto-xe-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:43:00 06-05-2020

    Hai tỉnh thành đầu tiên của Việt Nam công bố lịch mở cửa rạp chiếu phim hậu giãn cách xã hội

    Hai tuần sau khi dừng cách ly toàn xã hội, trước tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát khá tốt, một số cụm rạp ở những vùng nguy cơ thấp đã chuẩn bị cho việc hoạt động trở lại. Theo nguồn tin độc quyền từ các cụm rạp thì sắp tới đây, rạp CGV tại Lạng Sơn sẽ chính thức hoạt động trở lại, tuy nhiên vẫn tuân thủ đúng những nguyên tắc trong công văn của UBND tỉnh Lạng Sơn ngày 6/5/2020 là không được tụ tập trên 30 người.

    Ngoài Lạng Sơn thì tỉnh Thái Bình cũng chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại các rạp chiếu phim. Cụ thể trong cuộc họp trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 ngày 4/5 vừa qua, ban lãnh đạo tỉnh đã đi đến quyết định cho phép mở cửa trở lại các di tích lịch sử quốc gia và hoạt động trở lại đối với rạp chiếu phim, quán karaoke, cơ sở làm đẹp, khu du lịch, khu vui chơi giải trí,... Bởi vậy các khán giả Thái Bình có thể chuẩn bị tới cụm rạp Lotte để thưởng thức những bộ phim hấp dẫn.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: http://ttvn.toquoc.vn/hai-tinh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:38:00 06-05-2020

    2 trò từ Campuchia trở về học, cách ly 58 học sinh và thầy cô giáo

    Ngày 6-5, ông Nguyễn Hữu Tân - bí thư, chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, An Giang - cho biết địa phương đang cách ly tập trung tại trạm y tế xã Vĩnh Bình đối với em V.T.V., 11 tuổi, em T.T.Đ., 8 tuổi và bà N.T.X., 50 tuổi (bà ngoại của V. và Đ.), ngụ xã Vĩnh Bình. Ngoài ra, 56 học sinh cùng lớp với hai em và 2 giáo viên chủ nhiệm cũng được cách ly tại nhà. Tại nơi ở của 2 em, có 5 người tiếp xúc gần cũng được cách ly, theo dõi sức khỏe. 

    "Theo trình bày của các em, lúc trường cho nghỉ học phòng chống dịch COVID-19, các em theo cha mẹ sang Campuchia buôn bán. Nghe tin nhập học trở lại, người mẹ đưa 2 em qua sông, vượt biên giới địa phận thị trấn Long Bình, huyện An Phú để về Vĩnh Bình vào chiều 3-5, còn người mẹ quay lại Campuchia.

    Đến sáng 4-5 các em nhập học, sáng 5-5 thầy cô mới biết các em từ Campuchia về. Hiện địa phương đã đặt đồ ăn để đưa vào khu cách ly cho 3 bà cháu. Trường sẽ photocopy tài liệu đưa vào cho các em học tập đảm bảo kiến thức", ông Tân nói.

    "Sau khi cách ly 14 ngày, lãnh đạo huyện sẽ có hướng xử lý đối với cả 2 giáo viên chủ nhiệm lớp 2A và 3B vì theo dõi học trò chưa sâu sát để xảy ra việc này" - ông Phan Văn Cường, chủ tịch UBND huyện kiêm trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Châu Thành, cho hay.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/2-tro-tu-ca...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:08:00 06-05-2020

    Nới hàng loạt biện pháp phòng dịch, bỏ giới hạn số chỗ trên máy bay

    Sáng 6/5, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 họp dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng ban chỉ đạo.

    Sau giai đoạn tập trung chống dịch, cuộc họp lần này bàn về việc tính toán xác suất rủi ro dịch bệnh, nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch, giãn cách xã hội như: Dự phòng cá nhân, vận tải hành khách, tổ chức hoạt động thi đấu thể thao, sự kiện tập trung đông người nơi công cộng; mở lại một số dịch vụ không thiết yếu…

    Dịch Covid-19 ngày 6/5: Ngày thứ 20 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, hơn 34.000 người đang cách ly - Ảnh 1.

    Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia sáng 6/5. Ảnh: VGP.

    Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, Ban chỉ đạo đều thống nhất đề xuất có thể cho phép các dịch vụ không thiết yếu được mở cửa trở lại bình thường (trừ vũ trường, quán karaoke) với điều kiện phải giữ khoảng cách tối thiểu 1 m; bỏ giới hạn về số chỗ trên các phương tiện giao thông công cộng (máy bay, xe buýt, xe lửa), nhưng hành khách bắt buộc phải đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên.

    Một số hoạt động thể thao, sự kiện tập trung đông người… được tổ chức nhưng phải bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch bệnh.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Zingnews.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:03:00 06-05-2020

    An Giang: 2 học sinh từ Campuchia trốn về Việt Nam, 66 người phải cách ly

    Ngày 6.5, ông Nguyễn Hữu Tân, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành (An Giang) thông tin địa phương này đang cách ly 66 người. 

    Trong đó, 3 người được cách ly tập trung tại Trạm Y tế xã Vĩnh Bình là em T.T.Đ. (8 tuổi), em V.T.T.V. (11 tuổi, là 2 chị em ruột) và bà N.T.X. (50 tuổi, bà ngoại của Đ. và V.).

    Ngoài ra, 27 học sinh lớp 2A (lớp em Đ.), 29 học sinh lớp 5B (lớp em V.) Trường tiểu học A Vĩnh Bình, cùng 2 giáo viên chủ nhiệm và 5 người có tiếp xúc gần hai em Đ., V. cũng được hướng dẫn cách ly tại nhà.

    Dịch Covid-19 ngày 6/5: Ngày thứ 20 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, hơn 34.000 người đang cách ly - Ảnh 1.

    Điểm trường hai em Đ. và V. trốn từ Campuchia về học

    "Lúc các trường được nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19, 2 em Đ. và V. theo cha mẹ qua Campuchia làm ăn. Sau đó, mẹ 2 em này hay tin được học trở lại nên đã đưa Đ. và V. vượt biên (qua vườn xoài rồi qua sông) về Vĩnh Bình chiều 3.5. Hôm sau thì 2 em nhập học nên giáo viên chưa biết. Đến ngày 5.5, địa phương mới biết và tiến hành cách ly. Hiện sức khỏe Đ., V. và bà ngoại đều ổn định. Địa phương sẽ quản lý cách ly nghiêm túc đúng theo quy định", ông Nguyễn Hữu Tân thông tin thêm.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Thanhnien.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:28:00 06-05-2020

    PTT Vũ Đức Đam: "Không bắt buộc cực đoan việc cấm bật điều hòa"

    Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid-19 nhấn mạnh: "Chúng ta bây giờ phải học tập, sản xuất, sinh hoạt… an toàn với điều kiện bắt buộc. Chúng ta nên bỏ các biện pháp không cần thiết, không khoa học và thậm chí là cực đoan, như bắt học sinh vừa đeo khẩu trang, vừa đeo mũ nhựa chống giọt bắn. Trong trường học, học sinh trong lớp không bắt buộc phải đeo khẩu trang nữa. Nhưng khuyến nghị các em thường xuyên rửa tay, giờ ra chơi phải đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc đông với các bạn lớp khác. Không bắt buộc cực đoan việc cấm bật điều hòa, bởi thực tế chỉ cấm bật các hệ thống điều hòa tổng. Trong trường hợp có một người mang virus, hệ thống điều hòa có thể mang sang các phòng khác. Chúng ta khuyến nghị các lớp học, các công sở nên định kỳ mở cửa cho thoáng để không khí có đối lưu với bên ngoài. Như vậy, các con các cháu khi đến trường vẫn đảm bảo an toàn, khỏe mạnh và bớt áp lực tâm lý khi đến trường".

    Ban chỉ đạo khuyến cáo các bậc phụ huynh, trong thời điểm này cũng nên hạn chế đưa con em tới các địa điểm công cộng nếu không cần thiết.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vov.vn/tin-24h/ptt-vu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:24:00 06-05-2020

    Thôn Đông Cứu sắp được dỡ bỏ cách ly

    Thông tin trên được ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội chia sẻ với phóng viên báo chí vào tối ngày 5/5.

    Cụ thể, tối ngày 5/5, tại khu vực chốt kiểm dịch số 9 trên Quốc lộ 23B (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) diễn ra buổi lễ thông báo việc kết thúc cách ly y tế tại thôn Hạ Lôi xã Mê Linh, huyện Mê Linh. Tại đây ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, trong 3 ngày tới, TP Hà Nội sẽ không còn các ổ dịch Covid-19.

    "Đêm 6/5, thôn Hạ Lôi được dỡ bỏ lệnh cách ly y tế sau 28 ngày cách ly. Trong ngày 8/5 sắp tới, lực lượng chức năng cũng sẽ tiến hành dỡ bỏ lệnh cách ly tại thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín). Đây là nơi phát hiện ca bệnh số 266 vào ngày 14/4", ông Tuấn nói.

    Cũng theo ông Tuấn, sau khi thôn Hạ Lôi được dỡ lệnh cách ly y tế, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục chỉ đạo, giám sát thường xuyên về việc phòng, chống dịch Covid-19 tại đây.

    "Chúng tôi đã họp cùng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp và đánh giá Hạ Lôi là ổ dịch điển hình trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 giai đoạn 2. Tuy rằng còn rất nhiều việc khác phải làm sau khi dỡ lệnh cách ly, tuy nhiên nếu có phát sinh đợt dịch khác về sau, chúng tôi sẽ lấy đây là "điểm dịch mẫu" để tiến hành tốt hơn công tác phòng chống dịch", ông Tuấn chia sẻ.

    Dịch Covid-19 ngày 6/5: Ngày thứ 20 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, hơn 34.000 người đang cách ly - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-Cov-2 cho người dân tại thôn Đông Cứu.

    Liên quan đến thôn Đông Cứu - điểm bị cách ly y tế cuối cùng ở Hà Nội, ngoài ca bệnh số 266 không phát hiện ca bệnh nào khác phát sinh. 1.246 mẫu xét nghiệm của người dân tại thôn Đông Cứu đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://dantri.com.vn/xa-hoi/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:04:00 06-05-2020

    240 công dân Việt Nam tại Pháp về nước và được cách ly

    240 công dân Việt Nam ở Pháp được đưa về nước trên chuyến bay của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

    Những công dân này chủ yếu bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh nền, du học sinh không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa.

    Sau khi hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Vân Đồn, những người trên chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung.

    Chuyến bay trong hai ngày 5-6/5 được Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, các cơ quan liên quan của Pháp tổ chức, theo thông cáo.

    Trước đó, trên chuyến bay tới Pháp ngày 5/5, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam cũng đã vận chuyển thiết bị, vật tư y tế mà Việt Nam gửi tặng Pháp.

    Dịch Covid-19 ngày 6/5: Ngày thứ 20 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, hơn 34.000 người đang cách ly - Ảnh 1.

    Thủ đô Paris trong những ngày phong tỏa. Ảnh: New York Times.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Zingnews.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:01:00 06-05-2020

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Khởi động lại nền kinh tế

    Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, phải tập trung hơn nữa để khởi động lại nền kinh tế. Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ phải xắn tay áo lên, vào cuộc, tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

    “Các thành viên Chính phủ thể hiện bản lĩnh trí tuệ, đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, không phải "quyền anh", "quyền tôi" lúc này mà chính là vì đất nước, vì dân tộc, vì 100 triệu dân”, Thủ tướng phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra ngày 5/5.

    Dịch Covid-19 ngày 6/5: Ngày thứ 20 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, hơn 34.000 người đang cách ly - Ảnh 1.

    Chính phủ đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn Tienphong.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:43:00 05-05-2020

    V-League 2020 có thể bị hủy vì COVID-19

    Với quỹ thời gian đã bị rút ngắn đáng kể trước thời điểm đội tuyển Việt Nam phải chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và AFF Cup 2020, nhiều khả năng V-League khó có thể diễn ra theo thể thức thi đấu bình thường, gồm 2 lượt trận đi-về. Thay vào đó, VPF có thể cân nhắc rút gọn các vòng đấu, thay đổi thể thức để đảm bảo chất lượng chuyên môn tốt nhất trong tình hình hiện tại. Với việc thay đổi thể thức giải, VPF sẽ phải thông qua chỉ đạo của Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

    Trường hợp không thể khởi tranh trong tháng 6 do các vấn đề liên quan dịch COVID-19, V-League có thể sẽ phải chấp nhận thi đấu 1 lượt, nhưng vẫn có lên xuống hạng. Khả năng xấu nhất được đặt ra là V-League không thể "lăn bánh" trước thời điểm tháng 8/2020. Khi đó, giải đấu có thể sẽ bị huỷ.

    Dịch Covid-19 ngày 6/5: Ngày thứ 20 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, hơn 34.000 người đang cách ly - Ảnh 1.

    V-League 2020 đã phải hoãn lại gần 2 tháng vì COVID-19.

    Trong khu vực Đông Nam Á, Philippines đã huỷ các hoạt động thể thao gồm bóng đá tới tháng 12/2020. Đội tuyển bóng đá nước này thậm chí đứng trước nguy cơ không thể tham dự AFF Cup 2020. Thái Lan dự tính đổi lịch thi đấu Thai-League sang giai đoạn từ tháng 9/2020-5/2021. Malaysia, Super League dự kiến chỉ có thể trở lại trong tháng 9, thậm chí tháng 10.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Tienphong.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:38:00 05-05-2020

    Chuyên gia cảnh báo: Học sinh không cần thiết đeo nón che giọt bắn liên tục khi đến trường vì có thể bị mỏi mắt, đau đầu, cận thị

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:29:00 05-05-2020

    Chuyến bay đưa người Việt từ Mỹ về nước dự kiến cất cánh ngày 7/5

    Trong những ngày qua, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán và cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan trong nước và nước sở tại hỗ trợ Vietnam Airlines nhanh chóng giải quyết các thủ tục để triển khai chuyến bay đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất.

    Hiện Vietnam Airlines đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của phía Mỹ và dự kiến thực hiện chuyến bay vào ngày 7/5.

    Bộ Ngoại giao đề nghị các công dân tiếp tục tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch của nước sở tại và hướng dẫn của các Cơ quan đại diện Việt Nam.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Vietnamnet.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:15:00 05-05-2020

    Sáng 6/5, Việt Nam không có ca mắc mới

    Bản tin 6h00 ngày 6/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận. Hiện, tổng số ca mắc COVID-19 tại nước ta là 271. Đã bước sang ngày thứ 20, Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

    1. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 34.097, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 245

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 10.293

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 23.559

    2. Tình hình điều trị: Đến thời điểm này, Việt Nam đã chữa khỏi/cho xuất viện 232 bệnh nhân COVID-19, chiếm 86% tổng số ca bệnh COVID-19 ở nước ta. Hiện 39 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định.

    3. Sức khoẻ của các bệnh nhân COVID-19 nặng:

    + BN161: Hiện đang chuyển trạng thái hồi phục, có dấu hiệu sinh tồn ổn định, bệnh nhân đã ăn uống được, đang tiếp tục tập phục hồi chức năng. Kết thúc giai đoạn điều trị COVID-19, tiếp tục điều trị phục hồi tai biến mạch não tại Khoa điều trị Hồi sức tích cực.

    + BN19: Bệnh nhân hồi phục tốt, chuyển từ tình trạng nguy kịch sang tình trạng nặng. Bệnh nhân này đã cai thở máy từ ngày 4/5/2020, đáp ứng tốt. Bệnh nhân đã tỉnh và giao tiếp tốt, trong ngày không sốt.

    + Riêng bệnh nhân 91 là nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ