Từ vụ thanh niên 18 tuổi tử vong khi cắt bao quy đầu: Có phòng ngừa được biến chứng đáng tiếc?

Ngọc Minh, Theo Đời sống pháp luật 17:14 19/09/2024
Chia sẻ

Đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) để cắt bao quy đầu, trong quá trình thực hiện thủ thuật, nam thanh niên 18 tuổi đã tử vong, nghi do sốc phản vệ.

Khi nào cần phải cắt bao quy đầu?

Mới đây, Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba đã có thông cáo báo chí xác nhận nam thanh niên tử vong trong khi cắt bao quy đầu xảy ra tại trung tâm ngày 16/9.

Cụ thể, khi thực hiện thủ thuật, bệnh nhân có dấu hiệu sốc phản vệ sau khi tiêm thuốc gây tê. Ngay sau đó, trung tâm đã cố gắng liên hệ với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để hỗ trợ cấp cứu, tuy nhiên bệnh nhân đã không qua cơn nguy kịch và tử vong.

Thạc sĩ, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh - PGĐ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ cho hay, trường hợp tử vong do cắt bao quy đầu là cực kỳ hiếm xảy ra. Rất có thể trường hợp này bị sốc phản vệ. Hiện nay, cắt bao quy đầu tương đối đơn giản, nếu tuân thủ theo đúng quy trình thì không xảy ra những biến chứng đáng tiếc cho bệnh nhân.

Bao quy đầu là một bộ phận của dương vật, là lớp da bao bọc bên ngoài dương vật có tác dụng bảo vệ phần quy đầu khỏi bụi bẩn, virus, vi khuẩn… Nếu bao quy đầu của nam giới bình thường thì không cần thực hiện cắt bao quy đầu.

Theo bác sĩ Mạnh, nam giới chỉ phải cắt bao quy đầu trong trường hợp:

- Bị hẹp hoặc bán hẹp bao quy đầu: Những trường hợp này sẽ có chỉ định cần thiết phải cắt bao quy đầu vì có thể gây ra biến chứng lên cơ quan sinh dục, sinh hoạt tình dục của nam giới.

- Dây hãm quy đầu ngắn có thể có chỉ định cắt bao quy đầu kèm theo tạo hình.

- Bao quy đầu dài trùm lên phần quy đầu gây bất tiện, khó khăn khi quan hệ tình dục. Tình trạng này dễ khiến phần quy đầu bị viêm nhiễm, viêm tiết niệu tái lại nhiều lần…

Từ vụ thanh niên 18 tuổi tử vong khi cắt bao quy đầu: Có phòng ngừa được biến chứng đáng tiếc?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Hiện nay, nhiều người cho rằng cắt bao quy đầu chỉ là thủ thuật nên họ thường tìm tới phòng khám để làm thay vì vào bệnh viện.

Bác sĩ Mạnh cho biết, theo thông tư 50/2014/TT-BYT Quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật: cắt bao quy đầu là một được xếp vào phẫu thuật loại 3. Đối với phẫu thuật thì phải vào bệnh viện có chuyên khoa ngoại, chuyên khoa về nam học, tiết niệu. Còn trường hợp nong bao quy đầu là thủ thuật có thể thực hiện tại phòng khám. Do vậy, nếu nam giới có nhu cầu cắt bao quy đầu nên tới bệnh viện để thăm khám kỹ càng.

Các biến chứng có thể gặp khi cắt bao quy đầu

Việc cắt bao quy đầu được cho là phẫu thuật an toàn, tuy nhiên vẫn có những biến chứng nhưng có thể phòng ngừa được.

- Khi cắt bao quy đầu, tùy theo thể trạng bệnh nhân mà bác sĩ sẽ chỉ định gây mê tại chỗ hoặc gây mê toàn thân. Việc dùng thuốc gây mê có thể gây ra biến chứng sốc phản vệ nhưng ít gặp.

- Trong quá trình cắt bao quy đầu, bệnh nhân có thể gặp biến chứng về chảy máu.

- Bệnh nhân có thể bị nhiễm trùng sau cắt bao quy đầu.

- Việc cắt bao quy đầu có thể để lại sẹo xấu, sau cắt có thể gây đau rát.

Để dự phòng nguy cơ biến chứng xảy ra khi cắt bao quy đầu, bác sĩ Mạnh khuyên bệnh nhân nên đến bệnh viện uy tín có chuyên khoa ngoại, nam học để được khám và tư vấn. Tại đây, bệnh nhân sẽ được khám tiền gây mê, khai thác rõ tiền sử dị ứng của bệnh nhân. Trường hợp bệnh nhân có dị ứng thuốc sẽ phải thử thuốc trước khi thực hiện.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày