Từ miếng giấy lót biến thành đèn hoa cực xinh mà chẳng cần phải khéo tay

Thuỳ Vân, Theo Trí Thức Trẻ 17:31 17/01/2017

Bằng cách trang trí những bông hoa giấy đơn giản, bạn sẽ có ngay chiếc đèn lồng sắc trắng trang trí cho căn phòng thật lãng mạn đó!

Nguyên liệu:

- 1 chiến đèn lồng màu trắng

- Những tấm lót giấy ren tròn màu trắng

- Dây điện, phích cắm, bóng đèn

- Dụng cụ: bấm ghim, ốc vít, tuốt nơ vít, súng bắn keo

Cách làm:

Bước 1:

Đầu tiên, các bạn đặt 6 tấm lót giấy ren tròn màu trắng chồng lên nhau, dùng ghim bấm cố định ở giữa 6 tấm giấy với nhau.

Bước 2:

Tiếp theo, bạn lấy tấm giấy lót thứ nhất túm đứng lên, nhún vào nhau tạo hình cánh hoa.

Làm tương tự với các lớp giấy tiếp theo để tạo thành hình bông hoa.

Bước 3:

Các bạn làm tương tự như trên để tạo ra thật nhiều bông hoa nhé!

Bước 4:

Sau đó, bạn dùng súng bắn keo dán các bông hoa lên lồng đèn giấy.

Bước 5:

Các bạn cứ dán như vậy cho tới khi kín chiếc đèn lồng sao cho các bông hoa nằm xen nhau, càng ít khoảng trống càng tốt.

Bước 6:

Bạn gắn bóng đèn vào trong lồng đèn, sao cho phần dây được giữ cố định giữa thanh kẽm trên lồng đèn.

Bước 7:

Cuối cùng, bạn đặt dây điện vào giữa tấm nhựa, gấp đôi tấm nhựa có 2 lỗ nhỏ ở hai đầu. Sau đó, các bạn gắn ốc vít cố định tấm nhựa lên trên trần nhà là xong.

Lưu ý: bạn có thể tùy chọn màu sắc chiếc đèn lồng và giấy mà bạn muốn làm phù hợp với màu sắc của căn phòng!

Bây giờ, bạn chỉ cần cắm phích và bật công tắc là chiếc đèn sáng lung linh rồi nhé!

Từ miếng giấy lót biến thành đèn hoa cực xinh mà chẳng cần phải khéo tay - Ảnh 9.

Thật đơn giản và nhanh chóng, chúng ta đã có ngay chiếc đèn lồng vừa làm đèn ngủ, vừa trang trí phòng thật lãng mạn rồi phải không nào?!!

Từ miếng giấy lót biến thành đèn hoa cực xinh mà chẳng cần phải khéo tay - Ảnh 10.

Nguồn: blog naver

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày