TIN TỨC VỀ tư duy độc lập - tu duy doc lap
tư duy độc lập
-
Loạt "triết ngôn" đỉnh chóp của hội con gái Gen Z đa màu, đa nhiệm
Đến nỗi buồn cũng có thể trở nên viral, hội con gái Gen Z đúng là luôn có lối ứng xử riêng biệt đầy cá tính, lối tư duy độc lập cùng một tinh thần lạc quan hứng khởi và khát khao truyền cảm hứng cho cộng đồng. -
Cựu hiệu trưởng Đại học TOP 1 Trung Quốc cảnh báo: Nuôi dạy sai cách chỉ tạo ra những đứa trẻ "có vẻ thông minh", nhưng lại khó thành công sau này
Tất cả những kiến thức tích lũy trong suốt nhiều năm chỉ nằm lại trong sách vở. Khi gấp sách lại, kiến thức xã hội bằng 0, kỹ năng giao tiếp bằng 0, thế hệ trẻ “có vẻ thông minh” sẽ phải chật vật khi đương đầu với thực tế. -
Năng lực nào chỉ người giàu mới có? Liệu bạn có sở hữu không? Câu trả lời khiến chúng ta không khỏi bất ngờ!
Tại sao người ta thành công, còn mình thì không? Tại sao người ta kiếm được tiền tỷ mỗi năm, có nhà lầu, xe hơi, còn bản thân vẫn lẹt đẹt ở mức lương vài triệu? Bởi lẽ, người giàu có luôn sở hữu một năng lực đặc biệt. Liệu bạn có không? -
Thành công, rất đơn giản, cứ tiến về phía trước, là bạn thắng rồi: đáng sợ hơn cả không cầu tiến là giả vờ nỗ lực và sống theo con mắt của người khác
Hãy có cho mình tư tưởng linh hoạt, dám thay đổi bản thân, dẫu sao thì con ếch trong nồi nước ấm cũng đáng sợ hơn trực tiếp đâm bạn một nhát từ phía sau rất nhiều! -
8 trí tuệ quý hơn cả gia sản bạc tỷ mà cha mẹ nên truyền dạy cho con cái
Gia đình hạnh phúc, bố mẹ giỏi giang không được đánh giá bởi việc để lại cho con bao nhiêu tiền, bao nhiêu nhà sang, xế xịn mà là có thể truyền thụ lại được cho con bao nhiêu trí tuệ cuộc đời. Bởi có những đạo lý làm người, đạo lý cuộc sống còn quý hơn cả gia sản bạc tỷ. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Vì sao người thành thị ngày càng quan tâm đến bảo hiểm nhân thọ?
Tầng lớp trung lưu thành thị mở rộng kéo theo sự gia tăng các nhu cầu bảo vệ sức khỏe và tích lũy tài chính, nhờ vậy mà bảo hiểm nhân thọ cũng được “kích cầu”, mở ra một thị trường đầy tiềm năng. -
"Mẹ hổ" Trung Quốc có nhiều đứa con ưu tú nhưng mẹ Do Thái mới tạo nên 20% số người đoạt giải Nobel
Mục tiêu cuối cùng của giáo dục là sự ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của mỗi cá nhân. Và trong cuộc chiến nuôi dạy con cái, mẹ Do Thái có vẻ đã giành được nhiều ưu thế hơn so với "mẹ hổ" Trung Quốc. -
Cựu sinh viên Harvard chia sẻ nguyên nhân vì sao du học sinh Việt Nam du học trường top về nước vẫn thất nghiệp
Để du học thành công, học sinh thường cần có những nền tảng cơ bản, từ khả năng ngôn ngữ tới khả năng tư duy độc lập cũng như sự trưởng thành. -
Ngôi trường tiên phong cách giáo dục "chẳng giống ai", đến cuối ngày chẳng đứa trẻ nào muốn về nhà
Không áp dụng cách dạy học thông thường, ngôi trường này ở Úc có cách dạy trẻ nhỏ vô cùng "lạ lẫm", không giống ở bất cứ đâu.