Trưởng phòng CSGT Thanh Hóa đập kính ôtô cứu người mắc kẹt sau tai nạn

Tuấn Minh, Theo Người lao động 20:45 26/08/2020

Đang trên đường đi làm nhiệm vụ, chứng kiến một tài xế ôtô bị thương nặng mắc kẹt bên trong sau va chạm với xe container, đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng phòng CSGT Công an Thanh Hóa, đã trực tiếp đập vỡ kính ôtô, đưa nạn nhân ra ngoài sơ cứu.

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vào khoảng 12 giờ ngày 25-8, tại km 318+100 Quốc lộ 1A đoạn qua phường Tào Xuyên, TP. Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô 4 chỗ BKS 36A-397.45 do tài xế Nguyễn Tất Hùng (SN 1980, ngụ số nhà 266, đường Lê Thánh Tông, phường Đông Sơn, TP. Thanh Hóa điều khiển và xe container 36C-275.09 do tài xế Nguyễn Văn Chính (SN 1973, ngụ huyện Như Xuân) điều khiển.

Trưởng phòng CSGT Thanh Hóa đập kính ôtô cứu người mắc kẹt sau tai nạn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn khiến tài xế Nguyễn Tất Hùng bị thương khá nặng, nằm mắc kẹt trong chiếc xe ôtô con bẹp rúm sau vụ va mạnh với xe container. Chứng kiến sự việc, nhiều người dân đã nhanh chóng chạy tới tìm cách đưa người bị thương ra ngoài nhưng rất khó khăn.

Đúng lúc này, đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, đang trên đường đi kiểm tra tuyến quay về, thấy sự việc đã nhanh chóng dừng lại.

Trưởng phòng CSGT Thanh Hóa đập kính ôtô cứu người mắc kẹt sau tai nạn - Ảnh 2.

Hành động đẹp, kịp thời của Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa

Trước sự việc trên, đại tá Lê Văn Chiến đã trực tiếp đập vỡ cửa kính ôtô, cùng đưa ông Nguyễn Tất Hùng ra bên ngoài sơ cứu, đồng thời liên hệ tới cơ quan y tế đến hiện trường để hỗ trợ đưa tài xế này đi cấp cứu.

Hành động và việc làm của đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, được rất đông người dân chứng kiến tán dương.