Trước tin nguyên mẫu tội phạm ấu dâm ở Hope được phóng thích, netizen Hàn lật lại cảnh phim gây ám ảnh

THIÊN ÂN, Theo Trí Thức Trẻ 17:36 12/12/2020

Cư dân mạng đã đồng loạt chia sẻ lại những cảnh quay gây ám ảnh trong bộ phim Hope.

Sáng ngày 12/12, tên tội phạm nguyên mẫu trong bộ phim Hope (Hi Vọng) đã được phóng thích sau gần 13 năm thi hành án. Một cảnh tượng hỗn loạn xảy ra ngay trước cửa trụ sở an ninh, người dân tập trung đông đúc để phản đối việc trả tự do cho tên tội phạm nguy hiểm này. Trên mạng xã hội, những cảnh quay đau lòng trong tác phẩm điện ảnh Hope ra mắt năm 2013 cũng được chia sẻ lại, khiến ai nấy đều thổn thức.

Trước tin nguyên mẫu tội phạm ấu dâm ở Hope được phóng thích, netizen Hàn lật lại cảnh phim gây ám ảnh - Ảnh 1.
Trước tin nguyên mẫu tội phạm ấu dâm ở Hope được phóng thích, netizen Hàn lật lại cảnh phim gây ám ảnh - Ảnh 2.
Trước tin nguyên mẫu tội phạm ấu dâm ở Hope được phóng thích, netizen Hàn lật lại cảnh phim gây ám ảnh - Ảnh 3.

Những phân cảnh đau lòng trong phim Hope

Trước tin nguyên mẫu tội phạm ấu dâm ở Hope được phóng thích, netizen Hàn lật lại cảnh phim gây ám ảnh - Ảnh 4.

Sau 7 năm gây tiếng vang trên màn ảnh rộng khắp châu Á, dư âm từ bộ phim Hope của đạo diễn Lee Joon Ik đến nay vẫn đọng lại nguyên vẹn trong lòng khán giả. Hope đã tái hiện lại phần nào bối cảnh của "vụ án Na Young" năm 2008, cùng hành trình phục hồi sau chấn thương của cô bé So Won (Lee Re). Những cảnh quay đẫm nước mắt, lời thoại ý nghĩa cùng diễn xuất tuyệt vời của dàn cast đã biến Hope trở thành một "hiện tượng" của điện ảnh xứ Hàn. Hope đã thành công khi đẩy nỗi đau lên đến tận cùng, ám ảnh khán giả bởi ánh mắt bất lực của người cha có con gái bị cưỡng hiếp đến tàn tật. Câu nói: "Con đã làm gì sai sao?" của cô bé 8 tuổi cũng trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi với khán giả.

Trước tin nguyên mẫu tội phạm ấu dâm ở Hope được phóng thích, netizen Hàn lật lại cảnh phim gây ám ảnh - Ảnh 5.
Trước tin nguyên mẫu tội phạm ấu dâm ở Hope được phóng thích, netizen Hàn lật lại cảnh phim gây ám ảnh - Ảnh 6.

Bộ phim được xây dựng dựa trên những tình tiết có thật từ "vụ án Na Young"

Trước tin nguyên mẫu tội phạm ấu dâm ở Hope được phóng thích, netizen Hàn lật lại cảnh phim gây ám ảnh - Ảnh 7.

Cùng hành trình tìm lại hi vọng sống của cô bé

Trước tin nguyên mẫu tội phạm ấu dâm ở Hope được phóng thích, netizen Hàn lật lại cảnh phim gây ám ảnh - Ảnh 8.

Khoảnh khắc kết phim lấy cạn nước mắt người xem

Ngày hôm nay, những khoảnh khắc bi thương trong Hope tiếp tục được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội châu Á, kèm theo những lời bình luận đầy căm phẫn dành cho tên tội phạm biến thái. Người xem không khỏi xót xa mỗi lần ống kính máy quay hướng tới gương mặt non nớt đang bị bầm tím, sưng tấy và rơi lệ trong đau đớn của cô bé So Won.

Trước tin nguyên mẫu tội phạm ấu dâm ở Hope được phóng thích, netizen Hàn lật lại cảnh phim gây ám ảnh - Ảnh 9.
Trước tin nguyên mẫu tội phạm ấu dâm ở Hope được phóng thích, netizen Hàn lật lại cảnh phim gây ám ảnh - Ảnh 10.
Trước tin nguyên mẫu tội phạm ấu dâm ở Hope được phóng thích, netizen Hàn lật lại cảnh phim gây ám ảnh - Ảnh 11.

Nỗi đau trong Hope gây ám ảnh với người xem

Trước tin nguyên mẫu tội phạm ấu dâm ở Hope được phóng thích, netizen Hàn lật lại cảnh phim gây ám ảnh - Ảnh 12.

Ở thời điểm ra mắt, Hope đã vấp phải nhiều tranh cãi nhưng đạo diễn Lee Joon Ik thẳng thắn chia sẻ: "Làm phim Hope là để động viên cô bé 8 tuổi trong vụ án này và những nạn nhân khác của tội ác tình dục". Hope được đánh giá là một tác phẩm điện ảnh giàu tính nhân văn và mang ý nghĩa xã hội to lớn. Đây cũng chính là nơi tình yêu gia đình thăng hoa ngay trong nỗi đau tột cùng.

Trước tin nguyên mẫu tội phạm ấu dâm ở Hope được phóng thích, netizen Hàn lật lại cảnh phim gây ám ảnh - Ảnh 13.

Bộ phim từng đoạt giải thưởng Phim hay nhất tại Rồng Xanh lần thứ 34.

Nguồn ảnh: Facebook

Trước tin nguyên mẫu tội phạm ấu dâm ở Hope được phóng thích, netizen Hàn lật lại cảnh phim gây ám ảnh - Ảnh 14.