Xuất sắc cầm hòa chủ nhà UAE, Thái Lan giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 22:43 14/01/2019

Thái Lan để thủng lưới từ rất sớm trước đội chủ nhà UAE nhưng những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ đã "đơm hoa kết trái".

Thái Lan xuất phát với đội hình 3-5-2 thiên về tấn công, hứa hẹn sẽ chơi sòng phẳng với chủ nhà UAE ngay khi tiếng còi khai cuộc được cất lên. Tuy nhiên trong một tình huống phải chịu sức ép đầu tiên, họ đã nhận bàn thua. Điều đáng nói hơn là trung vệ Adisorn Promrak đã phải dùng tay để ngăn cản UAE ghi bàn nhưng bất thành.

Bàn thua từ ngay phút thứ 7 đem đến những dự đoán không hay dành cho Thái Lan. Nhưng trong lúc bị đối phương dồn ép, thần may mắn đã mỉm cười với đại diện đến từ Đông Nam Á.

Từ một pha tấn công trực diện, bóng bất ngờ đến chân Thitipan Puangchan sau tình huống dứt điểm siêu tệ của Teerasil Dangda. Cộng với việc hàng phòng ngự UAE chơi như mơ ngủ, tiền vệ của Thái Lan đã dễ dàng đưa bóng vào lưới.

Xuất sắc cầm hòa chủ nhà UAE, Thái Lan giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 - Ảnh 1.

Hậu vệ Thái Lan bị phạt thẻ vàng sau khi dùng tay cản bóng bất thành. UAE mở tỷ số từ phút thứ 7. Ảnh: Hiếu Lương.

Xuất sắc cầm hòa chủ nhà UAE, Thái Lan giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 - Ảnh 2.

Thitipan Puangchan đệm bóng vào lưới trống, gỡ hòa cho Thái Lan. Ảnh: Hiếu Lương.

Hiệp 2 của trận đấu diễn ra với tốc độ chậm hơn hẳn khi cả Thái Lan và UAE đều chơi cầm chừng, chờ đợi kết quả từ cặp đấu Ấn Độ - Bahrain. Đội bóng của ông Sirisak Yodyardthai tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm nhưng đều không tận dụng thành công.

UAE trong những phút cuối thi đấu với 3 tiền đạo nhằm kiếm về một chiến thắng để cầm chắc suất đầu bảng A. Tuy nhiên những pha phối hợp của họ không có độ chuẩn xác cao để làm khó dàn phòng ngự của Thái Lan. Kết quả hòa 1-1 được giữ nguyên cho đến hết trận.

Trong khi đó ở trận đấu diễn ra cùng giờ, phút 90, Ấn Độ chịu quả phạt đền. Cầu thủ Bahrain thực hiện thành công, nhấn chìm Ấn Độ xuống vũng bùn thất vọng. Thời gian còn lại quá ít để đại diện khu vực Nam Á lật ngược thế cờ. 

Thua trận 0-1, Ấn Độ rơi xuống bét bảng, chính thức chia tay Asian Cup 2019 còn Thái Lan, UAE và Bahrain dắt tay nhau vào vòng 1/8. Đối với Bahrain, họ chắc chắn sẽ nằm trong top 2 của danh sách các đội xếp thứ 3, bởi chỉ có Syria (1 điểm) đủ sức soán ngôi Bahrain.

Ở vòng 1/8, Thái Lan sẽ gặp Hàn Quốc hoặc Trung Quốc.

Xuất sắc cầm hòa chủ nhà UAE, Thái Lan giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 - Ảnh 3.

Xếp hạng các đội đứng thứ 3. Đồ họa: Giang Nguyễn.

    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người