Trọng tài dùng mọi cách để võ sĩ Malaysia... giành HC vàng SEA Games 29

Thiên Bình, Theo Trí Thức Trẻ 11:48 28/08/2017

Thêm một chuyện bi hài ở SEA Games 29 và nạn nhân lần này là võ sĩ Alcantara người Philippines khi đối đầu với vận động viên nước chủ nhà Malaysia ở môn Taekwondo.

Trong lần đầu tham dự SEA Games, võ sĩ Alcantara người Philippines đã thi đấu xuất sắc để lọt vào trận chung kết hạng cân dưới 68 kg nam môn Taekwondo.

Đối thủ của Alcantara là võ sĩ chủ nhà Razaimi Rozali và trận chung kết này đã biến thành trò hề khi trọng tài đã góp một tay giúp Razimi Rozali giành HC vàng với những quyết định vô cùng khó hiểu.

Trọng tài dùng mọi cách để võ sĩ Malaysia... giành HC vàng SEA Games 29 - Ảnh 2.

Mặc dù để đối thủ dẫn trước 10-3, nhưng Alcatara đã thi đấu thăng hoa ghi liền 10 điểm để dẫn lại 13-11 khi trận đấu chỉ còn 50 giây. Như để làm giảm hưng phấn của võ sĩ Philippines, 4 trọng tài đã nhóm họp rồi thay giáp mới cho hai võ sĩ với lý do bộ cảm biến bị trục trặc.

Trở lại sàn đấu, Rozali tung cú đá chưa hề trúng đầu Alcantara và ban đầu trọng tài không tính điểm. Nhưng phía Malaysia khiếu nại và trọng tài xem lại video rồi công nhận điểm cho Rozali giúp võ sĩ chủ nhà dẫn lại 15-13 khi trận đấu còn 15 giây.

Ngay sau đó, Alcantara đã có cú đá xoay người chuẩn xác vào đầu đối thủ và trượt dài ăn mừng vì nghĩ rằng HC vàng đã thuộc về mình. Nhưng trọng tài chỉ cho Alcantara 3 điểm thay vì 4 như thông lệ.

Trọng tài dùng mọi cách để võ sĩ Malaysia... giành HC vàng SEA Games 29 - Ảnh 3.

Alcantara dẫn Rozali 16-15 khi trận đấu chỉ còn 12 giây. Trong khoảng thời gian nay, võ sĩ Philippines nhiều lần ghi điểm rõ ràng nhưng không được tính. Ngược lại, Rozali dù ra đòn không rõ ràng nhưng lại được trọng tài mổ băng để cộng thêm điểm.

Trận đấu kết thúc với điểm số 17-17, nhưng Alcantara bị xử thua với lý do trọng tài đã cảnh cáo 10 lần trong suốt trận đấu. Ấm ức vì thua cuộc, Alcantara vẫn khoác lá quốc kỳ chạy quanh sân ăn mừng như người chiến thắng và nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt từ các khán đài.

Chứng kiến sự việc trên khán đài, Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines, ông Jose Cojuangco Jr hết sức giận dữ và tuyên bố sẽ khiếu nại để đòi lại công bằng. "Điều này là không thể chấp nhận được trong thể thao. Malaysia không nên trốn tránh", ông Jose Cojuangco Jr nói.

Nếu khiếu nại thành công, trận đấu này sẽ được tổ chức lại theo thể thức võ sĩ nào ghi được điểm trước sẽ giành HC vàng. Mặc dù vậy, chẳng ai tin Philippines có thể thay đổi được kết quả.