Trọng tài chính bắt trận tứ kết U23 Châu Á gặp chuyện khó đỡ

Quang Đương, Theo Người Đưa Tin 13:41 12/06/2022

Trọng tài bắt trận tứ kết U23 Châu Á, ông Mohammed Al Hoish đã gặp phải những chuyện không mấy tốt đẹp tới từ những người hâm mộ U23 Uzbekistan.

Trong trận tứ kết U23 Châu Á giữa U23 Iraq vs U23 Uzbekistan ông Mohammed Al Hoish là người được giao trọng trách cầm còi. Vị vua áo đen tới từ Ả Rập Xê Út là một trọng tài uy tín, từng được tin tưởng ở những giải đấu lớn như đại hội thể thao Châu Á, VL Asian Cup hay U23 Châu Á. Tuy nhiên, khi bắt chính ở trận đấu giữa U23 Iraq vs U23 Uzbekistan tại tứ kết U23 Châu Á 2022, ông Mohammed Al Hoish đã gặp phải chuyện không mấy vui vẻ.

Ở tình huống phút thứ 9, thủ môn của U23 Uzbekistan đã có pha đánh nguội với cầu thủ U23 Iraq. Thời điểm này còn quá sớm, ông Mohammed Al Hoish hiểu rằng quyết định của mình sẽ có thể phá hỏng cả trận đấu. Tuy nhiên, khi tham khảo Var rất lâu, ông vẫn quyết định chỉ tay lên chấm 11m và đưa ra tấm thẻ đỏ cho thủ môn của U23 Uzbekistan.

Ngay lập tức những tiếng la hét đã vang lên, thậm chí ông Mohammed Al Hoish cùng các cộng sự của mình còn bị người hâm mộ quá khích ném những vật thể lạ nguy hiểm. Nhận thấy tình hình căng thẳng, vị vua áo đen đã cho tạm dừng trận đấu tứ kết U23 Châu Á lại chừng ít phút.

Trọng tài chính bắt trận tứ kết U23 Châu Á gặp chuyện khó đỡ - Ảnh 1.

ông Mohammed Al Hoish là một trong tại không xa lạ với NHM Châu Á

Tuy nhiên, đáng nói rằng, sau khi trận đấu quay trở lại, ông Mohammed Al Hoish liên tục có những tình huống thiên vị các cầu thủ chủ nhà. Thậm chí, trọng tài này còn rút ra một cơn mưa thẻ phạt cho các cầu thủ U23 Iraq. Đỉnh điểm là ở những phút bù giờ của hiệp 1, ông đưa ra một quyết định có phần gây tranh cãi khi cho U23 Uzbekistan hưởng phạt đền.

Những áp lực của NHM nước chủ nhà U23 Châu Á 2022 lớn đến nỗi, khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, ống kính máy quay đã ghi lại được cảnh ông Mohammed Al Hoish thở phào nhẹ nhõm và tươi cười với các đồng nghiệp.

Dẫu vậy, mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đây, trong thời gian thi đấu của hiệp phụ, cầu thủ bên phía U23 Uzbekistan đã có pha chơi bóng bằng gầm giày, nhưng ông Mohammed Al Hoish lại không đưa ra án phạt nào. Điều này đã khiến BHL và CĐV của U23 Iraq vô cùng tức giận và khó hiểu.

Trọng tài chính bắt trận tứ kết U23 Châu Á gặp chuyện khó đỡ - Ảnh 2.

Trọng tài Mohammed Al Hoish đã không rút ra thẻ đỏ cho cầu thủ U23 Uzbekistan sau tình huống vào bóng nguy hiểm

Chung cuộc, 2 đội cầm hòa nhau 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ. Trên chấm luân lưu, chủ nhà U23 Uzbekistan đã là những người bản lĩnh hơn để giành quyền vào chơi tại bán kết U23 Châu Á 2022.