Trời nồm ẩm người Nhật làm gì? Dùng máy sấy nhét trong quần để luôn khô thoáng dễ chịu

Hương.H - Webuy, Theo Helino 10:43 20/03/2019

Thời tiết ẩm ướt là tác nhân gây ra nấm mốc trên quần áo, bệnh về đường hô hấp và nghiêm trọng hơn là viêm nhiễm vùng kín.

Trời đang nóng mà có cơn mưa thì thật thích, nhưng trời vừa lạnh lại đón mưa liên miên như ở Hà Nội thì đúng là khổ sở trăm bề. Quần áo phơi vài ngày chưa khô, đồ đạc thì ướt nhẹp. Thời tiết ẩm ướt còn là tác nhân gây ra nấm mốc trên quần áo, dẫn đến bệnh về đường hô hấp và nghiêm trọng hơn là viêm nhiễm vùng kín.

Nhưng mà đấy là ở Việt Nam thôi, ở Nhật Bản người ta có hẳn máy sấy làm mát quần kia kìa. Bạn sẽ được thỏa sức cùng bạn bè đi khắp nơi, tự tin là chính mình bởi quần sẽ luôn khô ráo và thoáng mát.

Trời nồm ẩm người Nhật làm gì? Dùng máy sấy nhét trong quần để luôn khô thoáng dễ chịu - Ảnh 1.
Trời nồm ẩm người Nhật làm gì? Dùng máy sấy nhét trong quần để luôn khô thoáng dễ chịu - Ảnh 2.

Nhét trong quần để làm mát

Chiếc máy sấy làm mát này là sản phẩm của công ty Showashokai, Nhật Bản. Máy có tên gọi Zubon Cool, tạm dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “mát quần”. Tên sao thì công dụng vậy, bạn sẽ phải nhét nó vào quần để làm mát cơ thể, nhưng không phải đút vào túi quần đâu mà là đút thẳng vào… mặt trong của quần. Nghe thì có vẻ hơi dị nhưng công dụng của chiếc máy này quả thực không đùa được đâu.

Trời nồm ẩm người Nhật làm gì? Dùng máy sấy nhét trong quần để luôn khô thoáng dễ chịu - Ảnh 3.

Nhìn ngầu chưa?

Trời nồm ẩm người Nhật làm gì? Dùng máy sấy nhét trong quần để luôn khô thoáng dễ chịu - Ảnh 4.

Nhét vào mặt trong của quần chứ không phải túi quần nhé anh em

Theo quảng cáo của nhà sản xuất, chiếc máy sấy này được kết nối với thiết bị USB, phun hơi mát thông qua vòi cao su. Bạn có thể nhét vào quần trong những ngày trời nồm hoặc ngày hè nóng bức, đem lại trải nghiệm mát mẻ ở… đũng quần. Bạn có đóng bộ comple cả ngày cũng không cảm thấy bí bách, nóng nực, lại tránh được các bệnh viêm nhiễm vùng kín những khi trời nồm.  

Trời nồm ẩm người Nhật làm gì? Dùng máy sấy nhét trong quần để luôn khô thoáng dễ chịu - Ảnh 5.
Trời nồm ẩm người Nhật làm gì? Dùng máy sấy nhét trong quần để luôn khô thoáng dễ chịu - Ảnh 6.

Cơ chế làm mát tự động từ vòi cao su

Với dung lượng pin lên tới 10.000mAh, bạn có thể sử dụng máy suốt 10 giờ. Thiết kế thanh mảnh với độ dài 16cm cũng vừa đủ để người dùng không cảm thấy bị cộm hay vướng víu khi đeo. Tuy nhiên, chiếc máy có hình dạng khá giống cái dùi cui nên chống chỉ định với quần bó hoặc váy bó, trừ phi bạn muốn thu hút ánh mắt của cộng đồng hoặc làm một chuyến tham quan đồn cảnh sát.  

Trời nồm ẩm người Nhật làm gì? Dùng máy sấy nhét trong quần để luôn khô thoáng dễ chịu - Ảnh 7.

Ngoại hình dễ khiến các chú công an hiểu nhầm

Ở Trung Quốc, chiếc máy sấy làm mát này cũng khiến hội thanh niên bàn phím được một phen xôn xao. Người thấu hiểu thì cho rằng sản phẩm này được tạo ra để phục vụ cho công nhân Nhật Bản – những người quanh năm suốt tháng phải mặc bộ đồng phục kín mít từ cổ đến chân. Trong khi đó, các thanh niên chưa vợ lại mang trong mình những nỗi băn khoăn riêng. Bởi theo nguyên lý “nóng thì nở ra, lạnh thì co vào”, kết quả như thế nào không tiện nói ở đây nhưng bạn hiểu đúng rồi đấy. 

Sản phẩm hiện có giá bán 4.860 yên, tương đương 1 triệu đồng.