Trên tay, trên tai "son môi" Motorola

Hạnh Koy, Theo Trí Thức Trẻ 00:50 09/10/2020

Với thiết kế mới lạ, tai nghe Motorola Verve Buds 300 TWS thực sự khiến mình bị cuốn hút. Nó trông hệt như một thỏi son môi đúng nghĩa.

Motorola vừa ra mắt mẫu sản phẩm 2 trong 1, tai nghe đi kèm son môi với thiết kế nhỏ gọn, đẹp mắt và rất được lòng hội chị em. Bạn đoán xem hãng công nghệ này sẽ ra mắt dòng son với mấy màu chủ đạo, là son nước hay son lì đây?

Tuy mới "chập chững" làm son nhưng thiết kế cũng khá vừa mắt đấy

Đùa thôi, tất cả chỉ là một cú lừa! Không hề có son môi made by Motorola đâu, đây chỉ là mẫu tai nghe in-ear mới của hãng. Với thiết kế mới lạ, Motorola Verve Buds 300 TWS khiến mình bị nhầm là thỏi son, đã có hôm mình để nó vào túi xách thay vì thỏi MAC của mình và phải đi tìm loạn lên.

Trên tay, trên tai son môi Motorola - Ảnh 2.

Khác với đại đa số tai nghe trên thị trường được làm bằng nhựa thì Verve Buds 300 được làm bằng kim loại, cho các giác cầm khá chắc tay và tránh được sự xước sát. Về kích thước thì nó bé nhỏ và thuôn dài, tương tự như là thiết kế của một thỏi son nên mình đã bị nhầm và thả nó vào "mớ hổ lốn" đồ make up

Tai nghe của nó cũng nhỏ xíu, ngắn bằng 1 nửa chiếc AirPods mà thôi. Với thiết kế này khi để trên bàn các bạn phải dựng thẳng đứng chứ không được để nó nằm nghiêng, nếu không là nó lăn đi ngay

Nó được hút vào dock sạc theo cơ chế nam châm như những dòng tai nghe khác. Nhưng có một điều đặc biệt là nó không phân biệt tai trái hay tai phải nên bạn muốn "nhét" vào bên nào cũng được

Trên tay, trên tai son môi Motorola - Ảnh 5.

Tai nghe Motorola Verve Buds 300 có hiển thị đèn báo kết nối đang sạc khi thả vào dock là màu đỏ. Từ góc nhìn này nó giống như một chiếc đèn chiếu laser

Trên tay, trên tai son môi Motorola - Ảnh 6.

Trong hộp ngoài có dock sạc và tai nghe còn có cả sách hướng dẫn, sách giới thiệu, dây sạc và 4 núm tai để thay. Sách hướng dẫn có 77-49 thứ tiếng nhưng tiếc là mình tìm đỏ mắt vẫn không có tiếng Việt

Trên tay, trên tai son môi Motorola - Ảnh 7.

Verve Buds 300 có hỗ trợ một chạm để ngừng phát âm thanh. Theo cá nhân mình thì tai nghe cho chất lượng âm khá tốt, có hỗ trợ cả chống ồn

Ngoài ra, mình đánh giá khá cao tính giải trí của nó. Nếu như đối với AirPods bạn thường có thói quen đóng/ mở nắp thì với mẫu tai nghe của Motorola bạn có thể xoay tròn hoặc rút ra rồi lại cho nam châm hút vào

Theo tìm hiểu, mẫu tai nghe có 3 màu là đen, xanh tím than và trắng sữa. Không biết là ở Việt Nam có full màu hay không nhưng mình đang sở hữu phiên bản màu đen nên thoải mái quăng quật hay thả nó vào đống đồ make up mà không lo bị dây son phấn.

Bên cạnh đó, thông số từ nhà sản xuất cho biết dock sạc đi kèm có thể giúp tai nghe sử dụng liên tục trong vòng 10h. Ngoài ra, Verve Buds 300 cũng được trang bị IPX6, kết nối Bluetooth 5.0 và có tính năng gọi trợ lý ảo Siri, Google Assistant và Amazon Alexa. Giá sản phẩm ở mức gần 2 triệu đồng.

Nếu bạn là một người ưa thích thiết kế mới lạ và có nhiều kỷ niệm với hãng Motorola thì có thể lựa chọn nó!