Theo đó, vào lúc 6h21 sáng ngày 1/6 (giờ địa phương), chuyến bay khởi hành từ Clark (Philippines) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon.
Chỉ ít phút sau, vào khoảng 6h44, lực lượng cứu hộ khẩn cấp 119 nhận được cuộc gọi báo rằng “em bé được sinh trên máy bay đang không thở được”. Dù được nhanh chóng chuyển đến bệnh viện nhưng bé đã không thể qua khỏi.
Theo thông tin điều tra ban đầu, người mẹ được xác định là bà A (quốc tịch Philippines ngoài 30 tuổi, hiện sinh sống tại Saipan). Được biết, bà A đã cùng chồng, con gái và mẹ ruột đã đến Philippines trước đó và đang trên đường trở về nhà tại Saipan. Chuyến bay quá cảnh tại sân bay quốc tế Incheon.
Đại diện cảnh sát sân bay Incheon cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành điều tra toàn bộ quá trình bà A sinh con trên máy bay, bao gồm các điều kiện y tế liên quan, sự hỗ trợ trong chuyến bay và nguyên nhân tử vong của trẻ”.
Đại diện Jeju Air cho biết, theo quy định của hãng, phụ nữ mang thai dưới 32 tuần tuổi thai không bị hạn chế lên máy bay. Bà A không thông báo tình trạng mang thai cho hãng hàng không trước khi khởi hành, khiến việc chuẩn bị ứng phó với tình huống khẩn cấp trở nên khó khăn.
"Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để hỗ trợ ca sinh nở trong tình huống bất ngờ xảy ra trên chuyến bay," người này cho hay.
Hiện thi thể bé đã được đưa đi khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra. Nhà chức trách Hàn Quốc cũng đang phối hợp với cơ quan ngoại giao và các bên liên quan để hỗ trợ gia đình hành khách trong giai đoạn khó khăn này.
Nguồn: Nate