Trẻ em BẤT HIẾU khi trưởng thành thường có 3 đặc điểm này từ nhỏ, cha mẹ nên chuẩn bị "lối thoát" cho mình

Hiểu Đan, Theo Phụ nữ số 14:48 28/11/2025
Chia sẻ

Nhiều nghiên cứu và quan sát cho rằng: trẻ có 3 đặc điểm sau đây, khi lớn dễ có nguy cơ trở thành người vô ơn, bất hiếu.

"Hiếu" là một trong những phẩm chất đạo đức quan trọng nhất trong quan niệm Á Đông, là nền tảng của văn hoá truyền thống. Người xưa nói: "Bách thiện hiếu vi tiên", hay "Người con có hiếu là đầu của trăm nết tốt".

Tất nhiên, không ai sinh ra đã có phẩm chất tốt đẹp. Theo tâm lý học xã hội, con người trở thành "người xã hội" thông qua quá trình tiếp nhận văn hoá. Gia đình, môi trường đầu tiên trẻ tiếp xúc đóng vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách.

Vì vậy, một đứa trẻ sau này có hiếu hay không, thường có thể nhìn thấy manh mối ngay từ khi còn nhỏ. Nhiều nghiên cứu và quan sát cho rằng: trẻ có 3 đặc điểm sau đây, khi lớn dễ có nguy cơ trở thành người vô ơn, bất hiếu.

Trẻ em BẤT HIẾU khi trưởng thành thường có 3 đặc điểm này từ nhỏ, cha mẹ nên chuẩn bị

Ảnh minh hoạ

1. Trẻ quá bướng bỉnh, tuỳ tiện, không biết tuân thủ quy tắc

Người xưa nói: "Không có quy tắc, không thành khuôn phép". Một trong những nhiệm vụ cơ bản nhất của cha mẹ là giúp trẻ hiểu rằng cuộc sống có luật lệ và con phải biết tôn trọng chúng. Trẻ bướng bỉnh cũng là điều dễ hiểu, nhưng nhiều gia đình lại quá nuông chiều, để trẻ muốn gì được nấy:

Không cho chơi thì lăn ra khóc

Không mua đồ thì ăn vạ giữa siêu thị

Không đúng ý thì la hét, đập đồ

Đây là biểu hiện điển hình của trẻ không có giới hạn, không có kỷ luật, nếu kéo dài sẽ hình thành tính cách "ông trời con" của trẻ.

Bạn không nỡ đặt ra quy tắc cho con, rồi một ngày xã hội sẽ dạy con bằng những bài học đau đớn hơn. Đứa trẻ hôm nay có thể phớt lờ giao ước với cha mẹ chỉ để thoả mãn ý muốn của mình. Đến khi trưởng thành, rất có thể chúng cũng sẽ phớt lờ nghĩa vụ phụng dưỡng và quan tâm cha mẹ, chỉ chăm chăm sống theo ý mình.

2. Không biết biết ơn, chỉ nhớ lỗi cha mẹ, không nhớ công

Giai đoạn dậy thì là thời kỳ trẻ dễ nổi loạn. Khi bị nhắc nhở, nhiều trẻ không những không nhận ra sai lầm mà còn quay sang oán trách cha mẹ.

Một số trẻ:

Cảm thấy cha mẹ "không hiểu mình"

Cho rằng mọi mâu thuẫn là lỗi của cha mẹ

Nuôi sự oán trách trong lòng, thậm chí ghi hận

Xã hội hiện nay từng chứng kiến nhiều vụ việc đau lòng, khi con cái vì thù ghét mà làm tổn thương chính cha mẹ mình.

Một đứa trẻ không biết biết ơn, chỉ biết trách móc, khi lớn lên rất khó trở thành người biết chăm sóc và báo đáp sinh thành.

Vì vậy, thay vì chỉ nói "phải biết hiếu thảo", cha mẹ nên dạy con hiểu:

Công lao sinh thành là gốc rễ để một người tồn tại

Biết ơn và trân trọng cha mẹ là điều tự nhiên và cần thiết

Một đứa trẻ hiểu được lòng cha mẹ, lớn lên mới có thể hiếu thuận.

3. Chỉ biết đòi hỏi, không biết trách nhiệm, sớm muộn cũng dễ bất hiếu

Nguyên tắc nuôi dưỡng, báo đáp" là nền tảng duy trì mối quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình Á Đông. Cha mẹ có trách nhiệm nuôi nấng, yêu thương, hỗ trợ. Ngược lại, khi trưởng thành, con cái có nghĩa vụ báo hiếu, chăm sóc cha mẹ.

Nhưng một số trẻ từ nhỏ đã thể hiện tính cách: Chỉ biết đòi hỏi; Chỉ muốn lấy từ cha mẹ; Không bao giờ nghĩ cho người khác; Không có tinh thần chia sẻ hay trách nhiệm

Trẻ như vậy lớn lên rất dễ sống ích kỷ, vô cảm, thậm chí quên mất bổn phận hiếu kính.

Vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ cần dạy trẻ: Biết làm việc của mình; Biết nhận lỗi và sửa sai; Biết giúp đỡ người trong gia đình; Biết chịu trách nhiệm về hành động. Một đứa trẻ có tinh thần trách nhiệm sẽ là người lớn tử tế sau này.

Câu nói "Ba tuổi xem lớn, bảy tuổi xem già" vẫn đúng trong xã hội hiện đại.

Những phẩm chất nền tảng của trẻ thường được hình thành từ rất sớm,  đặc biệt trong gia đình. Dạy con trở thành người hiếu thảo không phải là chuyện nói vài câu là xong, mà là một quá trình dài dạy con có kỷ luật, dạy con biết biết ơn, dạy con có trách nhiệm

Và hơn hết, chính cách cư xử của cha mẹ mỗi ngày mới là bài học sống động nhất.

Vì một đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng tình yêu, sự tôn trọng và những giới hạn phù hợp khi lớn lên sẽ biết cách yêu thương, tôn trọng và báo đáp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày