"Trâu chọi", "hổ chiến" và những trang phục độc đáo nhất ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018

ANH TÚ, Theo Trí Thức Trẻ 12:03 13/12/2018

Sân Bukit Jalil hôm 11/12 không chỉ cuồng nhiệt bởi màn so tài nảy lửa giữa các cầu thủ mà còn bởi màn hóa trang của CĐV 2 đội. Fox Sports Asia điểm lại những cách hóa trang độc đáo nhất được fan đôi bên mang đến "chảo lửa" gần 9 vạn chỗ ngồi.

Việt Nam Malaysia: Trang phục độc đáo nhất chung kết AFF CUP 2018- Ảnh 1.

Trước giờ G, công tác chuẩn bị cho trận đấu của các CĐV cũng tất bật chẳng khác gì cầu thủ. Ai cũng muốn sở hữu những bộ trang phục ấn tượng nhất để tiếp thêm sức mạnh cho những chàng trai thi đấu dưới sân. Dịch vụ "sơn người" xuất hiện nhiều bên ngoài sân vận động.

Việt Nam Malaysia: Trang phục độc đáo nhất chung kết AFF CUP 2018 - Ảnh 2.

Chàng thanh niên sơn hình mặt hổ được Fox Sports bình chọn là một trong những màn hóa trang táo bạo nhất trên sân Bukit Jalil ở trận chung kết lượt đi giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam. "Những chú hổ" cũng chính là biệt danh của ĐT Malaysia. Phải chăng nhờ tinh thần rực cháy của những CĐV như này nên các cầu thủ Malaysia có thể san bằng tỷ số 2-2 dù bị dẫn trước tới 2 bàn?

Việt Nam Malaysia: Trang phục độc đáo nhất chung kết AFF CUP 2018 - Ảnh 3.

Không màu mè, cầu kỳ nhưng lại thể hiện tinh thần đồng đội và lòng quyết thắng chính là thông điệp của nhóm CĐV này. Họ cùng nhau mặc những chiếc áo in chữ cái riêng lẻ, ghép lại thành từ "Malaysia". Đây có lẽ là bộ trang phục tập thể mà các CĐV Việt Nam nên học hỏi trong trận đấu lượt về trên sân Mỹ Đình sắp tới.

Trâu chọi, hổ chiến và những trang phục độc đáo nhất ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 - Ảnh 4.

Có ai nghĩ tới việc đi mặc đồ truyền thống đến sân cổ vũ đội tuyển? Vừa đẹp, vừa độc, tại sao không nhỉ?

Trâu chọi, hổ chiến và những trang phục độc đáo nhất ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 - Ảnh 5.

Nếu người Malaysia có "hổ chiến" thì Việt Nam cũng có "trâu chọi". Cổ động viên đứng tuổi này hẳn đã phải tốn rất nhiều thời gian để cho ra lò một chiếc sừng trâu to bự đến thế. Đó là chưa kể họa tiết cũng được trang trí rất hài hòa, không rối mắt.

Trâu chọi, hổ chiến và những trang phục độc đáo nhất ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 - Ảnh 6.

Vẽ mặt là thứ đặc sản trên các khán đài. Chỉ nhìn anh thanh niên này thôi, CĐV Việt Nam đã thấy trong tim cháy lên niềm tự hào dân tộc.

Trâu chọi, hổ chiến và những trang phục độc đáo nhất ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 - Ảnh 7.

CĐV này gắn hẳn 1 quả bóng trên nón, nhưng thật tiếc khi các học trò của HLV Park Hang-seo lại không một lần đánh đầu tung lưới đối thủ. Dù vậy, 2 bàn thắng trên sân Bukit Jalil hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi thế cho ĐT Việt Nam trong trận lượt về tại Mỹ Đình vào ngày 15/12 tới đây.