Tranh cãi về thực tập sinh nhỏ tuổi nhất Kpop: Tuổi trẻ tài cao nhưng quá non nớt để trở thành 1 idol!

Milly, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 06/09/2021

Thực tập sinh sắp debut của P NATION gây ra nhiều tranh cãi vì chỉ mới 13 tuổi.

Ngày 4/9 vừa qua, vòng chung kết của show thử giọng LOUD - chương trình có sự tham gia hợp tác của JYP và P NATION đã chính thức chọn ra 2 nhóm nhạc nam mới cho 2 công ty. Tuy nhiên kết quả cuối cùng đang gây ra nhiều tranh cãi với sự xuất hiện của 1 thí sinh quá nhỏ tuổi.

Tranh cãi về thực tập sinh nhỏ tuổi nhất Kpop: Tuổi trẻ tài cao nhưng quá non nớt để trở thành 1 idol! - Ảnh 1.

Kết quả cuối cùng đang gây ra nhiều tranh cãi với sự xuất hiện của 1 thí sinh quá nhỏ tuổi

LOUD là sân chơi dành cho các chàng trai tuổi teen đến từ khắp nơi trên thế giới có ước mơ trở thành thần tượng. Chương trình là dự án của đài SBS kết hợp với JYP và P NATION để tìm ra những thí sinh có tài năng nghệ thuật trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

photo-1

Chính vì việc không giới hạn độ tuổi của thí sinh tham gia nên trong số những gương mặt thắng cuộc bên P NATION đã xuất hiện thí sinh chỉ mới 13 tuổi Tanaka Koki - chàng trai được mệnh danh là thiên tài nhảy Krump đến từ Nhật Bản.

Tranh cãi về thực tập sinh nhỏ tuổi nhất Kpop: Tuổi trẻ tài cao nhưng quá non nớt để trở thành 1 idol! - Ảnh 2.

Thí sinh 13 tuổi Tanaka Koki (ở giữa) xuất sắc trở thành 1 trong những thí sinh thắng cuộc

Mặc dù chỉ mới 13 tuổi nhưng Koki đã thu về những thành tích đáng nể, anh chàng là quán quân Krump thế giới đến 4 lần với kỹ năng nhảy đỉnh cao, được giới chuyên môn nhận định là nhân tố tiềm năng bậc nhất cho bộ môn này.

Tranh cãi về thực tập sinh nhỏ tuổi nhất Kpop: Tuổi trẻ tài cao nhưng quá non nớt để trở thành 1 idol! - Ảnh 3.

Mặc dù chỉ mới 13 tuổi nhưng Koki đã thu về những thành tích đáng nể

Tuổi trẻ tài cao là thế nhưng theo ý kiến của nhiều khán giả Hàn Quốc, chàng trai này vẫn còn quá nhỏ để góp mặt trong một nhóm nhạc thần tượng tại thị trường khắc nghiệt như Kpop. Độ tuổi non nớt của Koki không thể phù hợp với lịch trình dày đặc của một idol, bên cạnh đó việc đi diễn liên tục sẽ phần nào ảnh hưởng đến sự phát triển của cậu bé.

Tranh cãi về thực tập sinh nhỏ tuổi nhất Kpop: Tuổi trẻ tài cao nhưng quá non nớt để trở thành 1 idol! - Ảnh 4.

Cậu bé vẫn còn quá nhỏ để góp mặt trong 1 nhóm nhạc thần tượng

Không chỉ thế, chênh lệch về chiều cao giữa những thành viên cũng khiến cho đội hình không cân đối và mất đồng đều, ảnh hưởng đến hình ảnh của nhóm mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Tuy nhiên, nếu để thực tập sinh có lá phiếu bầu cao không được debut chỉ vì chưa đủ tuổi thì show tuyển chọn LOUD sẽ bị coi là gian lận và có thể bị tòa án xử phạt.

Tranh cãi về thực tập sinh nhỏ tuổi nhất Kpop: Tuổi trẻ tài cao nhưng quá non nớt để trở thành 1 idol! - Ảnh 5.

Chênh lệch về chiều cao giữa những thành viên cũng khiến cho đội hình không cân đối và đồng đều

Người hâm mộ chương trình đang có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh thí sinh nhỏ tuổi này. Nhiều khán giả cho rằng Koki không phù hợp để ra mắt với một nhóm nhạc thần tượng ở thời điểm hiện tại, cậu bé nên theo đuổi con đường vũ đạo chuyên nghiệp thì hơn. Tuy nhiên, cũng có không ít người hâm mộ ủng hộ việc Koki debut trong thời gian tới, sau khi đã được tập luyện cùng nhóm thêm 2-3 năm nữa. 

- Chẳng phải cuộc sống idol quá khắc nghiệt đối với một em bé 13 tuổi sao?

- Thế thì các cậu khác phải đi trông trẻ à?

- Cậu này nên theo Krump chuyên nghiệp hơn là debut làm idol ấy, còn quá non.

- Em này đi thi đấu nhiều giải quốc tế khá xịn, mấy năm sau debut thì quá ổn.

- Bé này nếu rèn giũa thêm 2 đến 3 năm nữa rồi debut là ổn áp lắm luôn ấy chứ, đẹp trai lại còn tài năng vượt trội nữa.

- Tầm 2 năm nữa là em ấy trổ mã to ngang các anh, lúc đấy debut là phù hợp.

Nguồn: Knetizen