TP.HCM: Đã có 17 trường hợp nhiễm Covid-19, 773 người tiếp xúc với các ca nhiễm mới đang được cách ly và theo dõi

Văn Tiên, Theo Nhịp Sống Việt 12:02 20/03/2020

Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến thời điểm hiện tại, thành phố đã ghi nhận 17 trường hợp nhiễm Covid-19. Việc xác minh, theo dõi các trường hợp liên quan đến ca nhiễm cũng được gấp rút tiến hành, trong đó đã xác định được 44 người từng tham dự thánh lễ với BN61 ở Malaysia.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết tính đến 8h sáng 20/3, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 17 ca nhiễm Covid-19 (03 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện, 14 trường hợp được xác định từ ngày 09/03/2020 đến ngày 19/03/2020). 

Tình hình sức khỏe của bệnh nhân 32, 45, 48, 53, 54, 64, 65, 66, 75 ổn định, tiếp tục điều trị, theo dõi. Có 5 bệnh nhân mới được phát hiện trong ngày 19/03/2020 gồm bệnh nhân 79, 80, 81, 82, 83, hiện nay các bệnh nhân đang được cách ly điều trị và theo dõi.

Tổng số trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh mới đến ngày 19/03/2020 đang được theo dõi là 773 trường hợp. Tổng số trường hợp nghi ngờ đến ngày 19/03/2020 là 201 trường hợp (trong đó có 197 trường hợp có kết quả âm tính, 01 trường hợp đang đợi kết quả, 03 trường nhiễm đã được công bố nhiễm Covid-19).

Tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã phát hiện 17 ca nhiễm Covid-19.

Kết quả điều tra, triển khai cách ly kiểm dịch trên địa bàn TP.HCM:

+ Về bệnh nhân 53 (quốc tịch Cộng hòa Czech): Tổng số người tiếp xúc là 160 người, 138/138 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính. 

 + Về bệnh nhân 54 (quốc tịch Latvia): Các trường hợp tiếp xúc xác minh là 152, trong đó có địa chỉ tại TP.HCM là 117 trường hợp, lấy mẫu 47 trường hợp và 47 trường hợp này đều có kết quả âm tính. 

+ Về bệnh nhân 64 (ngụ quận 8): Tổng số người tiếp xúc là 90, trong đó 20 người tiếp xúc trên chuyến bay EK392 đang xác minh, 70 người tiếp xúc có tại thành phố, lấy mẫu xét  nghiệm 58 trường hợp, 46/58 có kết quả âm tính. 

+ Về bệnh nhân 65 (ngụ Gò Vấp, tiếp xúc với BN45, BN48): Tổng số người tiếp xúc là 31, trong đó lấy mẫu 22 trường hợp và 18/22 người có kết quả âm tính. 

+ Về bệnh nhân 66 (ngụ quận 7): Tổng số người tiếp xúc là 41, trong đó lấy mẫu 24 trường hợp  20/16 người có kết quả âm tính. 

Về chuyến bay QR974 ngày 02/3/2020 (bệnh nhân 34 ở Bình Thuận từng đi): Có 29 hành khách đã xác minh sống tại thành phố, 28 người làm xét nghiệm và đều có kết quả âm tính.

+ Về hành khách đi trên chuyến bay VN18 ngày 09/03/2020 về từ Pháp đến Hà Nội: Hành khách tại TP.HCM xác minh được 7 trường hợp được cách ly và lấy mẫu, 6/7 người có kết quả âm tính. 

+ Về người cùng tham dự thánh lễ với bệnh nhân 61 ở Malaysia tại TP.HCM: Hiện xác minh được 44 trường hợp, lấy mẫu xét nghiệm 23 người, 16/23 có kết quả âm tính. Các trường hợp nhiễm mới xác định sẽ cập nhật thông tin xác minh trong các bản tin tiếp theo.

TP.HCM: Đã có 17 trường hợp nhiễm Covid-19, 773 người tiếp xúc với các ca nhiễm mới đang được cách ly và theo dõi - Ảnh 2.

5 ca nhiễm mới tại TP.HCM đều từ nước ngoài trở về trên các chuyến bay.

Liên quan đến việc giám sát người về từ vùng dịch, hiện có 2.565 người đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố, gồm:

+ Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Củ Chi: 362 trường hợp, gồm 148 trường hợp được cách ly tại Khu A và 214 trường hợp được cách ly tại khu C.

+ Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Nhà Bè: 95 trường hợp.

+ Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại Bệnh viện quận 7: 69 trường hợp.

+ Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại Trường Quân khu 7 – Quận 12: 848 trường hợp, gồm 520 trường hợp được cách ly tại Khu A  và 328 trường hợp được cách ly tại khu B.

+ Tại Cần Giờ: 129 người gồm khu cách ly tập trung tại huyện Cần Giờ có 75 người, khu khách sạn Sài Gòn – Cần Giờ (30/04) có 29 người, khu bệnh viện mới của Cần Giờ có 25 người.

+ Khu cách ly tập trung của thành phố tại Sư Đoàn 317 - huyện Hóc Môn: 204 trường hợp.

+ Khu cách ly tập trung của thành phố tại Ký túc xá trường Đại học Quốc gia TP.HCM – Thủ Đức: 858 trường hợp.

TP.HCM: Đã có 17 trường hợp nhiễm Covid-19, 773 người tiếp xúc với các ca nhiễm mới đang được cách ly và theo dõi - Ảnh 3.

Sinh viên KTX ĐHQG TP.HCM dọn đồ để trả phòng, nơi đây sẽ là khu cách ly tập trung của TP.HCM.

Tại khu cách ly tập trung của quận, huyện có 797 trường hợp, trong đó 297 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng, trong ngày 19/03/2020 hiện còn theo dõi 500 trường hợp.

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú tính đến ngày 19/03/2020 là 4.211 trường hợp, trong đó 3.578 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, trong ngày 19/03/2020 còn đang theo dõi 633 trường hợp.

TP.HCM: Đã có 17 trường hợp nhiễm Covid-19, 773 người tiếp xúc với các ca nhiễm mới đang được cách ly và theo dõi - Ảnh 5.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày