TP.HCM: 319 người tiếp xúc với các ca nhiễm Covid-19 đã âm tính, phát hiện 1 trường hợp nguy cơ nhiễm cao về từ Dubai

Văn Tiên, Theo Nhịp Sống Việt 17:22 17/03/2020

Tính đến thời điểm hiện tại, có 319 trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh 34, 45, 48, 53 và du khách người Anh tại Campuchia đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Ngày 17/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh Tật TP.HCM cho biết đến 8h sáng cùng ngày, thành phố đã ghi nhận 8 trường hợp nhiễm Covid-19 (3 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện, 5 trường hợp được xác định từ ngày 9/3/2020). 

Hiện tại, tình hình sức khỏe của 5 bệnh nhân ổn định, đang được tiếp tục cách ly điều trị, theo dõi tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và Khu cách ly tập trung tại huyện Củ Chi.

Về tình hình người tiếp xúc với các ca bệnh, TP.HCM cho biết đã có 319 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính. Cụ thể:

+ Bệnh nhân 45 (quận Tân Bình): Tổng số người tiếp xúc là 61 người (bao gồm bệnh nhân 48), 54 người có kết quả xét nghiệm âm tính và 6 người đang chờ kết quả (BN 48 đã dương tính).

 + Bệnh nhân 48 (quận 10): Số người tiếp xúc đã lấy mẫu là 197, trong đó 69 người có kết quả xét nghiệm âm tính, 128 người đang chờ kết quả xét nghiệm. 

 Đối với những nhân viên công ty có 2 trường hợp nhiễm (BN45 và BN48) đã lấy mẫu 34 nhân viên. 29/34 người có kết quả âm tính, 5 người đang chờ kết quả. 

+ Bệnh nhân 53 (du khách người Cộng hòa Czech): Số người tiếp xúc đã lấy 131 mẫu xét nghiệm. 90/131 đã có kết quả âm tính, 41 người đang chờ xét nghiệm.

 + Bệnh nhân 54 (du khách người Latvia): Số người tiếp xúc đã lấy mẫu xét nghiệm là 27. 27 người này đang chờ kết quả xét nghiệm. 

TP.HCM: 319 người tiếp xúc với các ca nhiễm Covid-19 đã âm tính, phát hiện 1 trường hợp nguy cơ nhiễm cao về từ Dubai - Ảnh 1.

Khu vực BN54 ở tại quận 1 đã được lực lượng chức năng rào chắn, hạn chế ra vào ngày 15/3.

Đối với bệnh nhân 34 (nữ doanh nhân ở Phan Thiết), đã có kết quả xét nghiệm âm tính của 25/31 người trên chuyến bay QR974 ngày 2/3/2020 ở tại TP.HCM. Có 2 hành khách không địa chỉ tại TP.HCM, 3 người đang chờ kết quả. 1 người không lấy mẫu đang cách ly tại nhà. 

Đối với người tiếp xúc với bệnh nhân người Anh đang ở Campuchia: 57 người tiếp xúc với bệnh nhân, hiện đang được cách ly tập trung. 52/57 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 5 người đang chờ kết quả.

Tính đến hết ngày 16/3, trên địa bàn TP.HCM có 149 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh (trong đó có 146 trường hợp có kết quả âm tính, 3 trường hợp đang đợi kết quả).

Về tình hình dịch bệnh ở TP. HCM, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cũng phát đi 2 thông báo khẩn: 

Thông báo 1 nhằm tìm các hành khách đi trên chuyến bay EK392 của hãng Emirates ngày 12/3/2020 từ Dubai về TP.HCM. Đây là chuyến bay 1 trường hợp nguy cơ cao nhiễm Covid-19. 

Thông báo 2 đến những người tham dự sự kiện tôn giáo tại Malaysia sau ca nhiễm 61. Theo cơ quan chức năng Malaysia, một sự kiện tôn giáo có 14.500 người Malaysia và khoảng 1.500 người nước ngoài tham dự. Sau sự kiện này đã phát hiện các trường hợp nhiễm Covid-19, bệnh nhân 61 tại Ninh Thuận cũng từng tham dự sự kiện này.

TP.HCM: 319 người tiếp xúc với các ca nhiễm Covid-19 đã âm tính, phát hiện 1 trường hợp nguy cơ nhiễm cao về từ Dubai - Ảnh 3.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày