Tốp cầu thủ đắt nhất Đông Nam Á: Việt Nam không có đại diện

Thanh Hải, Theo Tiền Phong 08:05 19/08/2022

Dựa trên số liệu của Transfermarkt, có tới 11 cầu thủ Đông Nam Á trị giá từ 500.000 euro trở lên. Việt Nam không có cầu thủ nào trong nhóm này.

Theo số liệu mới cập nhật từ Transfermarkt, giá trị của tiền vệ Supachok Sarachat đã tăng từ 600.000 lên 1 triệu euro, qua đó trở thành cầu thủ Thái thứ hai trị giá triệu euro sau Chanathip Songkrasin (1,4 triệu euro). Những cầu thủ đắt giá tiếp theo của bóng đá xứ Chùa Vàng là Theerathon Bunmathan (600.000 euro), Chaowat Veerachat, Supachai Chaided và Suphanat Mueanta (cùng 500.000 euro).

Trong số này có 3 cầu thủ đang chơi bóng tại Nhật, gồm Chanathip (Kawasaki Frontale), Supachok (Consadole Sapporo) và Chaowat (Cerezo Osaka).

Tốp cầu thủ đắt nhất Đông Nam Á: Việt Nam không có đại diện - Ảnh 1.

Chanathip và Supachok, hai cầu thủ trị giá triệu euro của Thái Lan. Ảnh: AFC

Mặc dù 6 cầu thủ Thái Lan vừa nêu nằm trong tốp 10 cầu thủ có giá trị cao nhất Đông Nam Á, song họ không nằm trong tốp đầu. Ở vị trí số một là Gerrit Holtmann (4,5 triệu euro), người sinh ra tại Đức nhưng đại diện cho Philippines. Hiện Holtmann đang thi đấu tại Bundesliga (Đức) và là cầu thủ chủ chốt của Bochum.

Philippines còn hai cầu thủ nằm trong tốp 10, gồm Neil Etheridge (1 triệu euro), thủ môn của Birmingham tại Championship (Anh) và hậu vệ phải của Hansa Rostock (hạng 2 Đức), John-Patrick Strauss (600.000 euro). Hai cái tên đắt nhất còn lại ở Đông Nam Á là Dion Cools (850.000 euro), hậu vệ phải Malaysia đang thuộc biên chế Midtjylland (Đan Mạch) và Irfan Fandi (500.000 euro), trung vệ Singapore chơi cho Pathum (Thái Lan).

Việt Nam chúng ta không có cầu thủ nào thuộc tốp 10. Hai cái tên giá trị nhất theo định giá của Transfermarkt là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức (cùng 400.000 euro). Tiếp theo là Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn, Hồ Tấn Tài (cùng 350.000 euro) và Quế Ngọc Hải, Nguyễn Công Phượng, Bùi Tiến Dũng (300.000 euro).

Transfermarkt từ lâu đã trở thành một kênh quan trọng trong ngành công nghiệp bóng đá, là nguồn tham khảo chính trong các vụ đàm phán chuyển nhượng. Tuy nhiên không có mô hình toán học cao siêu nào được họ áp dụng trong việc định giá cầu thủ. Tất cả dựa trên “sự khôn ngoan của đám đông” để đưa ra mức giá phù hợp mà họ gọi là giá trị thị trường. Các thành viên sẽ phân tích và thảo luận trên cơ sở dữ liệu tổng hợp được, từ phong độ, tuổi tác đến giải đấu, hợp đồng.

Như trường hợp của Quang Hải. Anh được định giá 400.000 euro vì chỉ khoác áo Hà Nội FC ở V-League và gia nhập Pau FC theo dạng chuyển nhượng tự do. Đội bóng đang chơi ở Ligue 2 của Pháp, với ngân sách khiêm tốn, cũng không có cầu thủ nào có giá trị chạm mốc 1 triệu euro. Cầu thủ đắt nhất hiện tại là Erwin Koffi với 900.000 euro. Nếu thi đấu tốt, đóng góp vào thành tích chung của Pau FC, giá trị của Quang Hải đương nhiên tăng lên. Và chúng ta hy vọng sẽ sớm có cầu thủ Việt Nam đầu tiên trị giá 1 triệu euro.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày