Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phu nhân mắc COVID-19

Minh Hạnh, Theo Tiền Phong 22:28 08/03/2021

Tổng thống Syria - ông Bashar al-Assad và vợ Asma bắt đầu tự cách ly từ hôm nay, 8/3, sau khi nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Văn phòng Tổng thống, ông Bashar al-Assad và bà Asma “vẫn đang khỏe mạnh, ổn định”.

Tổng thống Syria và phu nhân “chỉ biểu hiện triệu chứng nhẹ”, và đã bắt đầu tự cách ly từ ngày 8/3.

Trong quá trình cách ly, ông Assad và vợ sẽ tiếp tục làm việc từ nhà. Dự kiến, quá trình tự cách ly sẽ kéo dài 2 - 3 tuần.

Về tình trạng sức khỏe, hồi tháng 8 năm ngoái, ông Assad (55 tuổi) từng phải đột ngột dừng bài phát biểu vì hạ huyết áp. Sau đó, ông lấy lại bình tĩnh và tiếp tục hoàn thành bài phát biểu của mình.

Trong khi đó, bà Asma hồi năm 2018 từng trải qua quá trình điều trị ung thư vú. Bệnh tình của bà Asma được phát hiện rất sớm. Một năm sau, bà cho biết mình đã hồi phục hoàn toàn.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phu nhân mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Ông Assad và vợ đeo khẩu trang đi bỏ phiếu ngày 17/9/2020 (Ảnh: Reuters)

Theo thống kê của Worldometers, Syria hiện đang đứng thứ 128 trên thế giới về số ca COVID-19.

Tổng số ca mắc COVID-19 của nước này tính đến chiều 8/3 (giờ Việt Nam) là 15.981 ca, với 1.063 ca tử vong.

Theo RT