Điều hoà hỏng giữa mùa nóng đỉnh điểm, hóa đơn sửa chữa hơn 2 triệu đồng, phải lúc ấy bạn mới biết mình không có nổi một khoản tiền mặt để xử lý mà không run tay.
Có công việc văn phòng ổn định, thu nhập không cao nhưng cũng không thấp, mỗi tháng vẫn đi uống trà sữa vài lần, cuối tuần ăn lẩu, thỉnh thoảng còn tự thưởng bản thân một món đồ skincare “xịn sò”. Vậy nên khi ai đó nhắc tới chuyện quỹ khẩn cấp, tôi từng nghĩ: “Thôi khỏi, tôi không ốm đau gì, xe vẫn chạy ngon, nhà thuê đầy đủ tiện nghi”.
Tối đó, tôi bật điều hoà như mọi ngày và chẳng có gì xảy ra. Máy không lạnh. Gọi thợ tới kiểm tra, họ bảo gas cạn, máy lọc dơ, bo mạch có dấu hiệu hỏng. Tổng chi phí sửa: gần 2,4 triệu đồng. Và đêm đó tôi không thể chịu nổi cái nóng 35 độ trong căn phòng chật hẹp.
Ảnh minh hoạ
Tôi hoảng. Tài khoản chính vừa chuyển gần hết vào một gói đầu tư online. Tài khoản phụ có đúng 400 ngàn. Không thể xoay kịp. Tôi phải mượn bạn thân 3 triệu, kèm lời hứa “chờ tới lương sẽ trả”.
Một cú hỏng điều hoà kéo theo hàng loạt sự thật tôi không muốn đối diện:
- Không có quỹ khẩn cấp dù vẫn tự nhận mình “khá ổn định”.
- Không có thói quen cất giữ tiền mặt hoặc giữ lại khoản linh hoạt có thể dùng ngay.
- Quá chủ quan rằng sẽ không có sự cố nào xảy ra vì nghĩ mình còn trẻ, khỏe và cẩn thận.
Một người bạn tôi từng nói: “Tiền dự phòng không giúp bạn giàu, nhưng nó giúp bạn không rơi vào hoảng loạn.” Câu đó nghe rất đúng vào lúc tôi đổ mồ hôi lúc 2 giờ sáng, không thể ngủ vì nóng, mà cũng không dám bật quạt mạnh vì sợ viêm xoang.
Tôi bắt đầu nghĩ khác đi. Không cần đợi đến khi có nhiều tiền mới để dành. Mỗi tháng, tôi quyết định chuyển khoản tự động 500.000 vào tài khoản riêng, gọi nó là “tiền chữa cháy”. Và cũng nhắc bản thân: tài chính an toàn không phải là không chi tiêu, mà là chi tiêu có tính đến những tình huống không ngờ tới.
Ảnh minh hoạ
Một quỹ khẩn cấp đủ tốt là thứ giúp bạn không rơi vào cảnh "ngồi quạt giấy, ngủ không nổi" chỉ vì một món đồ điện tử hỏng hóc. Nó là cái đệm để bạn không phải bán tháo đầu tư, hủy bảo hiểm, vay nóng, hoặc dùng thẻ tín dụng một cách liều lĩnh khi gặp vấn đề bất ngờ.
Vậy quỹ khẩn cấp nên bao nhiêu là đủ?
- Tối thiểu 1-3 tháng sinh hoạt phí (tuỳ mức độ rủi ro công việc)
- Nên gửi ở tài khoản linh hoạt, dễ rút như tài khoản tiết kiệm online không kỳ hạn
- Không gửi hết vào đầu tư, không dồn vào tài sản khó thanh khoản như vàng, bất động sản,...