Tòa án Mỹ cho phép Harvey Weinstein kháng cáo bản án hiếp dâm, tấn công tình dục

Quỳnh Chi, Theo VTV News 15:42 26/08/2022

Tòa án cấp cao nhất của New York đã đồng ý xét xử đơn kháng cáo của "ông trùm điện ảnh" Harvey Weinstein liên quan đến bản án năm 2020 về tội hiếp dâm, tấn công tình dục.

Phán quyết của Chánh án phúc thẩm Janet DiFiore sẽ cho phép các luật sư của Harvey Weinstein tranh luận về vụ việc của họ trước tòa, hơn hai năm sau khi Harvey Weinstein bị kết án về tội phạm tình dục cấp độ một và tội danh hiếp dâm cấp độ ba và bị kết án 23 năm tù.

Thẩm phán vào ngày 19/8 đã ký giấy chứng nhận cho phép tạm hoãn, trong đó tuyên bố rằng "các câu hỏi pháp lý có liên quan cần được Tòa phúc thẩm xem xét".

Các cáo buộc chống lại nhà sản xuất phim quyền lực một thời đã thúc đẩy phong trào #MeToo toàn cầu và khuyến khích phụ nữ lên tiếng chống lại vấn nạn lạm dụng tình dục. Việc tuyên án Harvey Weinstein tại New York đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các công tố viên và các nhà lãnh đạo của phong trào #MeToo.

Weinstein luôn khẳng định mình vô tội và phủ nhận tất cả các cáo buộc chống lại ông ta kể từ đầu. Trong một kiến ​​nghị được đệ trình vào năm 2021, các luật sư của Weinstein lập luận rằng tội danh của bị cáo nên được đảo ngược vì phiên tòa của ông ta đã bị "ô nhiễm" vì một số lý do, đáng chú ý nhất là một thẩm phán và bồi thẩm viên thiên vị.

"Tôi vô tội với những cáo buộc và tôi rất biết ơn các luật sư của tôi đã làm việc chăm chỉ và thông minh về vấn đề này. Công việc khó khăn của họ cuối cùng sẽ giúp tôi chứng minh sự vô tội của mình", Weinstein nói trong một tuyên bố với CNN thông qua người phát ngôn. "Tôi mong có cơ hội này để được Tòa phúc thẩm New York xét xử".

Tòa án Mỹ cho phép Harvey Weinstein kháng cáo bản án hiếp dâm, tấn công tình dục - Ảnh 2.

Harvey Weinstein đến Tòa án Hình sự New York, ngày 24/2/2020 (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn của Weinstein, Juda Engelmayer, cho biết trong một tuyên bố với CNN rằng nhóm của Weinstein rất biết ơn cơ hội hiếm hoi được phép tranh luận về vụ việc của họ trước tòa án cấp cao nhất của bang, đồng thời nói thêm rằng "có rất nhiều sai lầm trong quá trình xét xử, kết tội và các luật sư của Weinstein sẽ làm những gì cần thiết để chứng minh ông vô tội đối với các cáo buộc".

Người phát ngôn của Văn phòng Biện lý quận Manhattan, nơi đã khởi tố vụ án, từ chối bình luận về việc tòa án cấp giấy chứng nhận cho đơn kháng cáo của Weinstein.

Phiên tòa xét xử năm 2020 của Weinstein đã ghi nhận ​​lời khai của một số nữ diễn viên, một trợ lý sản xuất và một nhà viết kịch bản. Các cáo buộc chống lại Weinstein dựa trên lời khai của cựu trợ lý sản xuất Miriam Haley và cựu nữ diễn viên Jessica Mann.

Haley làm chứng rằng Weinstein đã cưỡng bức thực hiện quan hệ tình dục bằng miệng với cô vào năm 2006 tại căn hộ ở Manhattan của ông ta. Mann đã làm chứng rằng anh ta đã cưỡng hiếp cô vào năm 2013 trong thời gian mà cô mô tả là một mối quan hệ lạm dụng.

Vào tháng 6, một tòa án phúc thẩm cấp thấp hơn của bang New York đã bác bỏ yêu cầu kháng cáo các bản án về hành vi tình dục và hiếp dâm của Weinstein. Trong nỗ lực lật lại lời buộc tội, các luật sư của Weinstein lập luận rằng các bồi thẩm viên trong phiên tòa đã bị choáng ngợp bởi "bằng chứng xấu" và một bồi thẩm viên đã viết một cuốn sách liên quan đến "những kẻ săn mồi" nên đã bị sa thải.

Weinstein đang thụ án tù ở Los Angeles, nơi ông ta vẫn phải đối mặt với cáo buộc tấn công tình dục liên quan đến nhiều phụ nữ. Ông ta đã phủ nhận các cáo buộc trên và sẽ xuất hiện trở lại tại tòa án vào cuối năm nay.

Theo CNN