Ông trùm Hollywood Harvey Weinstein đối mặt với lời khai từ năm nhân chứng bổ sung

A, Theo VTV News 22:00 12/05/2022

Một thẩm phán Los Angeles ra phán quyết rằng 5 nhân chứng bổ sung sẽ được phép làm chứng chống lại Harvey Weinstein tại phiên tòa xét xử tội hiếp dâm sắp tới của ông ta.

Các công tố viên muốn gọi 15 nhân chứng để làm chứng về "những hành vi xấu trước đây" của nhà sản xuất, nhưng thẩm phán đã loại trừ 10 người trong số họ. Thẩm phán cũng sẽ cho phép các bồi thẩm viên được biết về bản án của Weinstein ở New York liên quan đến vụ tấn công tình dục Miriam Haley, mặc dù Haley sẽ không được gọi để làm chứng ở L.A.

Weinstein đang phải đối mặt với 11 tội danh hiếp dâm và tấn công tình dục liên quan đến 5 nạn nhân bị cáo buộc. Công tố muốn gọi thêm các nhân chứng để chứng tỏ Weinstein có khuynh hướng phạm tội tình dục.

Luật sư bào chữa của ông này, Mark Werksman, đã lập luận vào hôm thứ Tư rằng các nhân chứng sẽ gây nhầm lẫn cho bồi thẩm đoàn và chỉ nhằm bôi đen danh tiếng của Harvey Weinstein.

"Bồi thẩm đoàn sẽ bị cám dỗ muốn trừng phạt ông ta vì tất cả những điều họ đã nghe, cho dù họ có bị buộc tội hay không" - Werksman lập luận.

Paul Thompson, công tố viên chính, lập luận rằng rất nhiều phụ nữ xếp hàng để làm chứng chống lại Weinstein: "Có một người trong phòng xử án này chịu trách nhiệm về việc đó. Đó là trách nhiệm của ông Weinstein. Ông Weinstein là người đã thực hiện tất cả những tội ác này đối với rất nhiều phụ nữ trong suốt rất nhiều năm".

Weinstein hiện đang kháng cáo bản án của mình - khiến ông phải ngồi tù 23 năm - một phần vì lời khai bổ sung gây bất lợi cho bồi thẩm đoàn. Một tòa phúc thẩm đã tổ chức một phiên điều trần về vấn đề này vào tháng 12, và một số thẩm phán tỏ ra đồng tình với lập luận biện hộ.

Thẩm phán cho biết các bên dự kiến ​​sẽ bắt đầu phiên tòa vào tháng 9. Phiên điều trần tiếp theo được ấn định vào ngày 10 tháng 6.

Theo Variety