Tìm ra thuốc làm da nâu mà chẳng cần đến ánh Mặt trời và bạn biết vì sao đó là phát minh đột phá không?

J, Theo Trí Thức Trẻ 14:04 15/06/2017

Da sẽ có màu nâu tự nhiên, và quan trọng hơn là nguy cơ ung thư sẽ giảm hẳn đi.

Có thể bạn thấy lạ, nhưng rất nhiều người da trắng trên thế giới luôn ao ước được sở hữu một làn da nâu. Và để có da nâu, họ chẳng có cách nào khác ngoài việc... phơi nắng để kích thích sản sinh melanin (hắc tố), làm cho da tối màu đi.

Tuy nhiên, ánh Mặt trời là một thứ ánh sáng rất độc hại. Nó chứa 2 loại tia UV với khả năng gây làm tế bào đột biến, gây ung thư da. Theo số liệu thống kê, 86% số ca ung thư da đều đến từ việc tiếp xúc quá độ với ánh nắng Mặt trời.

Tìm ra thuốc làm da nâu mà chẳng cần đến ánh Mặt trời và bạn biết vì sao đó là phát minh đột phá không? - Ảnh 1.

Để có làn da nâu, nhiều người bất chấp phơi nắng mà không biết nguy cơ ung thư da tăng cao

Kể cả khi sử dụng kem chống nắng, mức độ phòng vệ cho da vẫn không quá cao, nên hậu quả về lâu dài là điều tất yếu.

Nắm được nhu cầu này, các nhà khoa học từ Bệnh viện đa khoa Massachusetts đã tạo ra một loại thuốc thực sự tuyệt vời. Loại thuốc này tự kích hoạt melanin, vậy nên nó làm nâu da một cách tự nhiên chứ không "giả" như thuốc nhuộm. Và quan trọng hơn, bạn chẳng cần tia nắng nào mà da vẫn sẽ có màu nâu. 

Trên thực tế, da nâu luôn được đánh giá là làn da khoẻ mạnh. Melanin trong da đóng vai trò như một lớp bảo vệ tự nhiên cho cơ thể khỏi tác hại của tia UV. Yếu tố này đưa loại thuốc mới trở nên vượt trội hơn so với bất kỳ thuốc nhộm hay màu vẽ nào khác, vì chúng không giúp cơ thể được bảo vệ khỏi tia UV.

Tìm ra thuốc làm da nâu mà chẳng cần đến ánh Mặt trời và bạn biết vì sao đó là phát minh đột phá không? - Ảnh 2.

"Mục đích của chúng tôi là tạo ra một phương pháp bảo vệ da khỏi bức xạ Mặt trời, đồng thời giảm được nguy cơ ung thư da" - theo tiến sĩ David Fisher, chủ nhiệm nghiên cứu chia sẻ. "Hắc tố là lớp bảo vệ tự nhiên nhất, giảm nguy cơ mắc phần lớn các loại ung thư da, và nó khiến nghiên cứu này thực sự đặc biệt."

Fisher cho biết, thông thường khi tiếp xúc với tia UV, cơ thể sẽ kích hoạt một số phản ứng để sản sinh ra melanin giúp bảo vệ cơ thể. Còn loại thuốc này, chỉ cần chà xát lên da là đủ để mô phỏng lại quá trình ấy.

Tìm ra thuốc làm da nâu mà chẳng cần đến ánh Mặt trời và bạn biết vì sao đó là phát minh đột phá không? - Ảnh 3.

Da trắng dễ cháy nắng. Và sau vài lần cháy nắng, ung thư da có thể xuất hiện

Trong các thử nghiệm trên chuột, kết quả đều rất khả quan. Hơn nữa, tiến sĩ cho biết các loại da nhạt màu cho nguy cơ cháy nắng cao hơn. Điều đó chứng tỏ nghiên cứu lần này thực sự có ý nghĩa.

Nguồn: IFL Science, Seeker