Tiết lộ về quy mô hỗ trợ chống dịch Covid-19 của Hàn Quốc

Bùi Hùng, Theo VOV 21:14 12/04/2020

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết, quy mô hỗ trợ phòng dịch Covid-19 của Hàn Quốc ước tính lên tới 349.000 tỷ won (289 tỷ USD).

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết, quy mô hỗ trợ phòng dịch Covid-19 của Hàn Quốc đã lên tới 150.000 tỷ won (124 tỷ USD). Nếu gộp cả trợ cấp gián tiếp như kéo dài kỳ hạn, tạm hoãn thời gian thanh toán khoản vay, ước tính quy mô hỗ trợ lên tới 349.000 tỷ won (289 tỷ USD). 

Cụ thể, chính sách hỗ trợ thiệt hại thực tế như gói hỗ trợ dân sinh và kinh tế thông qua ngân sách bổ sung chi theo ba giai đoạn là 32.000 tỷ won (26 tỷ USD); chính sách ổn định tài chính 100.000 tỷ won (82 tỷ USD)…

Tiết lộ về quy mô hỗ trợ chống dịch Covid-19 của Hàn Quốc - Ảnh 1.

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết, quy mô hỗ trợ phòng dịch Covid-19 của Hàn Quốc ước tính lên tới 349.000 tỷ won (289 tỷ USD). Ảnh: RFI

Ngoài ra, Chính phủ kỳ vọng các đối sách hoãn nộp thuế và phí bảo hiểm an sinh xã hội, kéo dài kỳ hạn nộp thuế, gia hạn thời gian trả nợ và bảo lãnh của các cơ quan tài chính, hoán đổi tiền tệ Hàn-Mỹ, giải ngân ngân sách sớm cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, và đặt hàng cho lĩnh vực mua sắm công sẽ có hiệu quả gián tiếp lên tới 349.000 tỷ won (288 tỷ USD).
Trong khi đó, một công ty thiết bị y tế ở thành phố Daegu đã phát triển thành công 2 loại kit chẩn đoán Covid-19 cho kết quả chỉ trong vòng 20 phút.

Các thiết bị y tế chẩn đoán gồm thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, dụng cụ, máy, thiết bị hoặc hệ thống sử dụng riêng rẽ hoặc kết hợp theo chỉ định của chủ sở hữu để kiểm tra các mẫu vật có nguồn gốc từ cơ thể con người.

So sánh với các phương pháp xét nghiệm sử dụng kỹ thuật gia nhiệt, làm lạnh lặp lại liên tục trước đây, công nghệ khuếch đại đẳng nhiệt sẽ giúp giảm đáng kể thời gian chẩn đoán bệnh. Loại kit này đã được Hàn Quốc xác nhận tiêu chuẩn.

Trong ngày 12/4, Hàn Quốc ghi nhận them 32 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 (gây dịch bệnh Covid-19). Đây là con số thấp nhất trong nhiều ngày qua tại nước này./.