Tiết kiệm 1 nửa thu nhập, cô gái 23 tuổi chia sẻ bảng chi tiêu khiến dân mạng muốn chê cũng không được

Ngọc Linh, Theo Đời sống pháp luật 19:42 25/02/2025
Chia sẻ

Nhiều người cho rằng duy trì được tỷ lệ tiết kiệm thế này, chẳng mấy chốc cô sẽ có vài trăm triệu phòng thân.

Nhắc đến chuyện tiết kiệm tiền, thường xung quanh chúng ta sẽ có 2 kiểu người. 

Kiểu thứ nhất là đã từng vung tay quá trán, đến khi rơi vào cảnh bí bách, hết sạch tiền, mới nhận ra tầm quan trọng của việc tiết kiệm, rồi mới quyết tâm dành dụm chắt chiu.

Kiểu thứ hai thì có phần ngược lại. Ngay từ khi mới đi làm, mới kiếm được tiền đã ưu tiên việc tiết kiệm, chứ chẳng đợi đến khi rỗng túi mới bừng tỉnh, dứt mình khỏi vòng xoáy chi tiêu quá trớn.

Cô gái trong câu chuyện dưới đây chính là một trường hợp thuộc “kiểu thứ 2” như vậy.

Mỗi tháng tiết kiệm được phân nửa tiền lương, chi tiêu đâu ra đấy

Trong bài tâm sự của mình, cô cho biết: “Hôm nay em mạnh dạn đăng bài chia sẻ với các anh chị ạ. 

Em sinh năm 2002, ra trường và đi làm từ tháng 6/2024. Lương trung bình hàng tháng của em được khoảng 15 triệu (có tháng nào nhiều ngày, đi làm nhiều thì được hơn 16 triệu, còn tháng Tết và tháng hè thì được khoảng 11-13 triệu).

Dưới đây là những khoản chi tiêu của em trong 1 tháng ạ. Em muốn tiết kiệm thêm nhưng thấy cũng khó cắt giảm chi tiêu được ạ, vì thấy cái gì cũng đắt đỏ tốn kém. Em cũng hơi buồn, nhiều khi cũng suy nghĩ vì mình tiết kiệm chưa được mấy nên nhiều khi em cũng suy nghĩ”.

Tiết kiệm 1 nửa thu nhập, cô gái 23 tuổi chia sẻ bảng chi tiêu khiến dân mạng muốn chê cũng không được- Ảnh 1.

Các khoản chi hàng tháng do cô chia sẻ

Nhìn vào bảng chi tiêu này, có thể thấy các khoản chi hiện tại khá hợp lý. Cô không những lo được cho bản thân, mà còn hỗ trợ ông bà được tiền điện nước và tiền ăn của em gái đang ở với ông bà. Bên cạnh đó, vẫn đảm bảo được tiền mua sắm và quỹ du lịch, đồng thời dư được gần nửa tiền lương.

“Tiết kiệm 50% thu nhập là oke rồi mà em ơi, không cần cắt giảm chi tiêu nữa đâu. Nếu muốn tiết kiệm được nhiều hơn thì nên nghĩ tới các phương án tăng thu nhập, hoặc có thể đầu tư đi học thêm cái này cái kia, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng thì cũng có cơ hội tăng lương, tăng thu nhập. Nói chung còn trẻ mà vun vén thế này là giỏi rồi” - Một người động viên.

“Chị thấy em như thế này là quá giỏi rồi, giỏi hơn nhiều anh chị nữa, không phải ai cũng biết tiết kiệm được như em. Nhưng em mới 23 tuổi, vẫn còn trẻ nên đừng bỏ bê xem nhẹ việc học tập dù đã đi làm” - Một người chung quan điểm.

“Lương 15 triệu mà em tiêu có 8 triệu, trong đó có cả tiền trọ và lo cho ông bà, em gái thì là quá giỏi rồi em gái. Biết đủ thì mới hạnh phúc được em à, không nên suy nghĩ quá thành ra tự áp lực cho bản thân. Em còn trẻ thì cứ bình tĩnh, từ từ không có gì phải vội. Cứ cố gắng chi tiêu tiết kiệm như bây giờ, tăng thu nhập được thì tốt, 2-3 năm là có trăm triệu thôi vì em cũng mới đi làm chưa được 1 năm mà” - Một người bày tỏ.

Nên làm gì để tăng thu nhập?

Với những người đã có thói quen chi tiêu hợp lý và tiết kiệm đều đặn, nếu muốn tăng tỷ lệ tiết kiệm, có lẽ cách tối ưu nhất chính là tăng thu nhập.Nhưng thời buổi kinh tế khó khăn, giảm chi đã khó, tăng thu nhập còn khó hơn, phải làm sao mới được?

1 - Nhận thêm các công việc ngoài giờ đúng chuyên môn, kỹ năng

Đương nhiên, đây vẫn là phương án lý tưởng nhất mà không ít người vẫn đang áp dụng để da dạng hóa nguồn thu, tăng thu nhập. Vì thứ nhất, không cần vốn lớn. Vốn liếng ở đây chính là kinh nghiệm, kiến thức làm việc sẵn có vì "việc phụ" cũng cùng ngành với "việc chính".

Tiết kiệm 1 nửa thu nhập, cô gái 23 tuổi chia sẻ bảng chi tiêu khiến dân mạng muốn chê cũng không được- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, muốn tìm được công việc ngoài giờ lâu dài, với mức lương ổn định, đôi khi, bạn cần phải trau dồi cả những kỹ năng tưởng chừng không mấy liên quan, ví dụ như ngoại ngữ, khả năng giao tiếp "từ xa", mở rộng các mối quan hệ hiện có,... Vì đồng nghiệp, bạn bè mới chính là những "nguồn tìm việc" đáng tin cậy nhất, tránh trường hợp cày cuốc bán sức cả tháng trời, mà đến ngày nhận lương tự nhiên lại thấy tất kcả "mất hút".

2 - Chạy xe ôm công nghệ sau giờ làm

So với việc nhận thêm các công việc ngoài giờ hành chính, đúng kỹ năng, đúng chuyên môn, thì việc chạy xe ôm công nghệ hoặc làm shipper sau giờ làm sẽ khá vất vả, nếu làm thì còn đồng nghĩa với việc phải chấp nhận không có thời gian rảnh dành cho bản thân.

Tuy nhiên, ưu điểm rất lớn của công việc này lại chính là không yêu cầu bạn phải có nguồn vốn lớn. Chưa kể, ngay cả khi không có sẵn xe máy, bạn vẫn có thể đăng ký làm tài xế cho các hãng xe điện có dịch vụ xe ôm, ship hàng. Bạn sẽ được hãng cấp xe, phục vụ cho công việc.

3 - Dạy gia sư

Đây là công việc không quá vất vả mà mức lương cũng không quá thấp, có lẽ, là công việc phù hợp nhất với con gái. Điều kiện không có gì ngoài vốn kiến thức và khả năng truyền đạt. Chưa kể, nhiều bạn đã đi dạy gia sư từ thời sinh viên để kiếm tiền. Thế nên chẳng có lý do gì, sau khi đi làm, chúng ta lại từ bỏ công việc mà bản thân đã có kinh nghiệm này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày