Tiến sĩ làm shipper gây tranh cãi ở Trung Quốc

Kim Huệ, Lan Chi, Theo vtv.vn 18:13 07/07/2025
Chia sẻ

Câu chuyện về người đàn ông được mệnh danh "shipper học vấn cao nhất Trung Quốc" làm dấy lên tranh luận dữ dội xoay quanh giá trị của bằng cấp học thuật trong bối cảnh thị trường việc làm đầy thử thách.

Từng học tại các trường danh giá như Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) và Oxford (Anh), anh Ding Yuanzhao, 39 tuổi, quyết định chọn nghề nghiệp làm nhân viên giao đồ ăn.

Anh Ding Yuanzhao có học vị Tiến sĩ Sinh học, từng là nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Singapore. Sau khi hợp đồng nghiên cứu kết thúc, anh không tìm được việc phù hợp dù đã tham gia hơn 10 vòng phỏng vấn. Không còn lựa chọn, anh chuyển sang làm nhân viên giao đồ ăn tại Singapore, làm 10 tiếng/ngày, thu nhập khoảng 550 USD (tức hơn 14 triệu đồng)/tuần. 

Tiến sĩ làm shipper gây tranh cãi ở Trung Quốc- Ảnh 1.

Ding Yuanzhao, 39 tuổi, từng theo học Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) và Đại học Oxford (Anh) trước khi làm shipper (Ảnh: Weibo)

Khi trở về Trung Quốc, anh tiếp tục công việc này vì thị trường lao động trong nước cũng rất cạnh tranh. "Đó là công việc ổn định. Tôi có thể nuôi gia đình với thu nhập này. Nếu làm việc chăm chỉ, bạn có thể sống khá. Một lợi thế của việc giao đồ ăn là bạn có thể tập thể dục cùng lúc", Ding chia sẻ trên mạng xã hội.

Hiện, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm từ 16 - 24 tuổi ở các thành thị tại Trung Quốc đang ở mức 14,9% (theo số liệu tháng 5/2025).

Ding Yuanzhao, quê ở Phúc Kiến (Trung Quốc), tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Trung Quốc vào năm 2004. Anh đỗ vào Đại học Thanh Hoa với số điểm gần 700/750. Sau khi tốt nghiệp cử nhân Hóa học, Ding học tiếp ở Đại học Bắc Kinh để lấy bằng thạc sĩ Kỹ thuật năng lượng.

Sau đó anh nhận bằng Tiến sĩ Sinh học từ Đại học Công nghệ Nanyang, một trường hàng đầu ở Singapore. Cuối cùng, Ding lấy bằng Thạc sĩ về đa dạng sinh học từ Đại học Oxford ở Anh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày