Tiệm áo cưới bốc cháy ngùn ngụt mùng 1 Tết, 2 người mắc kẹt được giải cứu kịp thời

Khương Mỹ, Theo Trí Thức Trẻ 21:03 25/01/2020

Đám cháy bất ngờ bùng phát dữ dội tại tiệm áo cưới ở Đà Nẵng chiều mồng 1 Tết, khiến 2 người bị mắc kẹt bên trong. Rất may, lực lượng PCCC đã có mặt kịp thời để đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều 25/1, (mồng 1 tết), tại 1 tiệm áo cưới trên đường Trưng Nữ Vương (phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng), em Huỳnh Thảo L. (12 tuổi) đang ở tầng 2 thì bất ngờ ngửi thấy có mùi khét.

Nghi có điều chẳng lành, em L. đi kiểm tra thì phát hiện tủ lạnh tại phòng thuê đồ của tiệm áo cưới dưới tầng 1 đang bốc cháy.

Clip: Lực lượng PCCC Đà Nẵng giải cứu 2 người bị mắc kẹt trong đám cháy mồng 1 Tết.

Ngay sau đó, em L. liền truy hô cho mọi người trong nhà tìm cách thoát nạn. Tuy nhiên, đám cháy đã nhanh chóng bùng phát dữ dội và bao trùm toàn bộ khu vực của căn nhà, khiến cho 2 người bị mắc kẹt bên trong.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC Công an TP Đà Nẵng đã huy động 4 xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa.

Tiệm áo cưới bốc cháy ngùn ngụt mùng 1 Tết, 2 người bị mắc kẹt - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy.

Tiệm áo cưới bốc cháy ngùn ngụt mùng 1 Tết, 2 người bị mắc kẹt - Ảnh 3.

Nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Tiệm áo cưới bốc cháy ngùn ngụt mùng 1 Tết, 2 người bị mắc kẹt - Ảnh 4.

Lực lượng PCCC có mặt để dập lửa.

Tiệm áo cưới bốc cháy ngùn ngụt mùng 1 Tết, 2 người bị mắc kẹt - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân bị mắc kẹt bên trong đám cháy ra ngoài.

Tiệm áo cưới bốc cháy ngùn ngụt mùng 1 Tết, 2 người bị mắc kẹt - Ảnh 6.

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Đồng thời, triển khai lực lượng tiếp cận đám cháy và đưa 2 người bị nạn là ông Huỳnh Đức H. (51 tuổi) và bà Tôn Nữ Đông S. (75 tuổi) ra ngoài an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định do chập điện.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.