Cái gì quá mức cũng không tốt, thậm chí phản tác dụng. Kiểu bồi bổ của người phụ nữ này khiến thận "sợ" chẳng kém gì nhịn tiểu hay uống nhiều bia rượu.
Khi thực phẩm chức năng (TPCN) tràn ngập sàn thương mại điện tử và mạng xã hội với những lời quảng cáo mập mờ, vượt quá công dụng, việc siết trách nhiệm của nền tảng, người quảng cáo và chủ sản phẩm trở nên cấp thiết.
Lợi dụng danh nghĩa khám sức khỏe miễn phí, Hiền cùng đồng bọn giả làm bác sĩ, 'chẩn đoán bệnh' rồi bán thực phẩm chức năng giá cao cho người nghèo ở miền núi.
Hãng thực phẩm chức năng nổi tiếng của Australia – Blackmores – đang đứng trước nguy cơ đối mặt với một vụ kiện tập thể sau khi nhiều người tiêu dùng tố cáo sản phẩm của hãng gây ra các dấu hiệu ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe.
75 tỷ đồng đã được hối lộ cho các đối tượng để cấp khoảng 10 nghìn giấy tiếp nhận đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm. Đồng nghĩa với sản phẩm giả đã bán ra thị trường.
Trót tin vào lời quảng cáo trên mạng xã hội về tác dụng chống viêm của loại thực phẩm bổ sung này, một phụ nữ ở New Jersey (Mỹ) đã bắt đầu sử dụng. Vài tuần sau, cô nhập viện trong tình trạng nguy kịch, thiếu chút nữa là suy gan nặng khó cứu.