Ngày 25/3, Samsung Electronics xác nhận CEO Han Jong-hee đã qua đời vì ngưng tim ở tuổi 63. Điều này gây chấn động khi chỉ chưa đầy một tuần trước, ông vừa xuất hiện tại cuộc họp cổ đông thường niên hôm 19/3 và công khai thừa nhận Samsung đang bị tụt lại phía sau trong cuộc đua công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo thông tin từ Chosun Biz, ông Han bất ngờ bị ngưng tim ngay sau lễ cưới của con gái vào ngày 22/3. Dù được nhanh chóng đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Samsung ở Seoul, ông đã không qua khỏi. Tang lễ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27/3.
Trong thông báo nội bộ, Samsung Electronics bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc, nhấn mạnh: "Ông Han Jong-hee đã có 37 năm cống hiến tận tụy, đưa bộ phận TV của Samsung lên vị trí số một thế giới và chèo lái công ty qua nhiều thời điểm thử thách."
CEO Samsung bất ngờ bị ngưng tim ngay sau lễ cưới của con gái vào ngày 22/3.
Trước đó, tại cuộc họp cổ đông ngày 19/3, ông Han đã thẳng thắn thừa nhận Samsung không kịp thời phản ứng trước làn sóng bùng nổ AI, khiến giá cổ phiếu giảm mạnh và công ty tụt hậu so với các đối thủ lớn như SK Hynix và TSMC. Ông phát biểu trước các cổ đông: “Trước tiên, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành vì giá cổ phiếu trong thời gian vừa qua đã không đáp ứng được kỳ vọng của quý vị. Trong năm qua, chúng tôi đã không kịp thích ứng với tốc độ phát triển nhanh chóng của thị trường chip AI”.
Theo Reuters, trong những cuộc họp nội bộ gần đây, lãnh đạo Samsung cũng công khai thừa nhận rằng tập đoàn đang mất dần lợi thế công nghệ ở hầu hết các lĩnh vực trọng yếu như chip nhớ băng thông cao (HBM)—thành phần cốt lõi trong các bộ xử lý AI tiên tiến. Samsung đang mất thị phần vào tay TSMC trong lĩnh vực gia công chip, trong khi đối thủ nội địa SK Hynix đã vượt lên trở thành nhà cung cấp chip HBM chủ lực cho Nvidia. Trong năm 2024, cổ phiếu Samsung đã mất gần 1/3 giá trị, rơi xuống mức thấp nhất trong vòng bốn năm trở lại đây.
Nhằm cải thiện tình hình, ông Han từng cam kết Samsung sẽ chủ động thực hiện các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) quan trọng trong năm 2025 để tạo động lực tăng trưởng lâu dài. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra những khó khăn thực tế, như các trở ngại về mặt pháp lý và xung đột lợi ích quốc gia, khiến việc thực hiện các thương vụ trong lĩnh vực bán dẫn trở nên không dễ dàng.
Trước khi ông Han qua đời, Samsung đã công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 10.000 tỷ won (khoảng 9,6 tỷ USD) nhằm hỗ trợ giá cổ phiếu đang sụt giảm. Đồng thời, tập đoàn cũng triển khai chương trình thưởng cổ phiếu dành cho lãnh đạo, và đang xem xét mở rộng chương trình này ra toàn bộ nhân viên từ năm tới.