Nóng: Samsung bỏ tham vọng sản xuất chip 1.4nm, triều đại 3 thập kỷ chính thức lung lay ngôi vương

Vũ Anh, Theo antt.nguoiduatin.vn 11:26 25/03/2025
Chia sẻ

Những thách thức của Samsung bắt nguồn từ sự tự mãn về công nghệ.

Theo đồn đoán mới nhất, Samsung có thể sẽ phải hủy bỏ tham vọng sản xuất chip 1.4nm. Tin tức dấy lên trong bối cảnh tập đoàn này đang loay hoay vực dậy xưởng đúc và cạnh tranh với các đối thủ tại quê nhà.

Theo báo cáo, Samsung có kế hoạch bắt đầu sản xuất chip thế hệ mới Exynos 2600 vào tháng 5, với mục tiêu cải thiện sản lượng GAA 2nm để ra mắt SoC Galaxy S26 và thu hút thêm nhiều khách hàng. Mặc dù không có lý do chính thức nào được đưa ra, song đây có thể là động thái chiến lược của Samsung nhằm củng cố các GAA 3nm và 2nm, vốn vẫn chưa đạt được năng suất sản xuất hàng loạt ổn định.

Theo Techspot, Samsung ban đầu đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất hàng loạt chip 1,4nm vào năm 2027. Tuy nhiên, kế hoạch này hiện có thể đang được xem xét lại do tập đoàn phải đối mặt với quá nhiều thách thức.

Báo cáo của Techspot lưu ý thêm rằng sản lượng SF3 của Samsung Foundry vẫn ở mức thấp, làm chậm trễ kế hoạch Exynos 2500 và thúc đẩy cắt giảm sản lượng 5nm và 7nm do nhu cầu yếu.

Bộ phận đúc của Samsung còn có kế hoạch cắt giảm hơn một nửa khoản đầu tư vào cơ sở vật chất năm 2025. Theo Sedaily, ngân sách được ấn định ở mức 3,5 tỷ USD, giảm mạnh so với năm 2024.

Ngoài những đồn đoán xoay quanh việc loại bỏ quy trình 1,4nm, một báo cáo của tờ Korea Economic Daily còn cho thấy công ty đang xem xét lại hoạt động thiết kế chip và đúc chip, bao gồm khả năng dừng đầu tư vào các nhà máy ở Pyeongtaek (Hàn Quốc) và Taylor (Mỹ).

Trước đó, theo một nguồn tin chưa chính thức, Samsung được cho là đã giải thể bộ phận phát triển công nghệ đúc và điều chuyển nhân sự sang các nhóm tập trung vào quản lý năng suất, sản xuất hàng loạt và thiết kế quy trình. Động thái cho thấy Samsung đang cố gắng cải thiện năng suất chế tạo chip 3 nm trước khi chuyển sang các chipset nhỏ hơn.

Samsung Foundry vốn đã phải đối mặt với khủng hoảng. Ngay cả nhân viên Samsung cũng thừa nhận tình thế khó khăn và nói về kế hoạch sa thải 30% lực lượng lao động trước khi năm tài chính kết thúc.

Nóng: Samsung bỏ tham vọng sản xuất chip 1.4nm, triều đại 3 thập kỷ chính thức lung lay ngôi vương- Ảnh 1.

Theo hãng truyền thông Hàn Quốc Chosun Daily, gã khổng lồ đang gặp khó khăn này sẽ lên kế hoạch tiếp tục thu hẹp quy mô sản xuất tại xưởng đúc. Báo cáo lưu ý rằng bộ phận bán dẫn của Samsung đang tạm thời đóng cửa một số dây chuyền sản xuất nhằm ứng phó với lượng đơn đặt hàng yếu đi từ các công ty công nghệ Mỹ và các công ty không có nhà máy sản xuất tại Trung Quốc.

Theo các nguồn tin quen thuộc, Samsung đã đóng cửa hơn 30% các dây chuyền sản xuất chip 4nm, 5nm và 7nm tại Dây chuyền 2 (P2) và Dây chuyền 3 (P3) của Pyeongtaek. Công ty được cho là đang theo dõi chặt chẽ các đơn đặt hàng của khách hàng và có kế hoạch dừng hoạt động dần dần.

Động thái làm dấy lên lo ngại, rằng liệu khoảng cách về công nghệ giữa Samsung với công ty đúc chip hàng đầu TSMC có đang gia tăng. Lee Jong-hwan, giáo sư kỹ thuật bán dẫn hệ thống tại Đại học Sangmyung, nhận xét rằng trong khi Samsung dường như ưu tiên chip nhớ, bộ phận đúc đã bị gạt sang một bên.

Samsung Electronics hiện đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể khi thị trường bộ nhớ toàn cầu chuyển sang thứ công nghệ tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI). Triều đại 3 thập kỷ với tư cách là nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới đang chịu nhiều áp lực, chủ yếu là do phản ứng chậm chạp đối với nhu cầu ngày càng tăng về bộ nhớ băng thông cao (HBM) - thành phần quan trọng trong bộ tăng tốc AI.

Samsung vốn bước chân vào lĩnh vực kinh doanh chất bán dẫn vào tháng 12 năm 1974 sau khi mua lại Korea Semiconductor theo tầm nhìn của cố Chủ tịch Lee Kun-hee, sau đó nhanh chóng khẳng định vị thế là công ty dẫn đầu ngành. Năm 1983, công ty phát triển DRAM 64 kilobyte đầu tiên, mở đường cho những đột phá như DRAM 64 megabit đầu tiên vào năm 1992 và DRAM 1 gigabit đầu tiên trên thế giới vào năm 1996. 

Trong nhiều năm, Samsung Electronics duy trì vị thế thống trị của mình thông qua những cải tiến như DRAM 20 nanomet (nm) vào năm 2011, DRAM loại 10nm vào năm 2016 và sản xuất hàng loạt chip đúc 3nm đầu tiên trên thế giới vào năm 2022. Chúng đã giúp Samsung Electronics nắm giữ thị phần thống lĩnh trên thị trường DRAM trong suốt 30 năm.

Tuy nhiên, cuộc cách mạng AI gây ra đã làm gián đoạn thị trường bộ nhớ truyền thống, với nhu cầu chuyển từ DRAM thông dụng sang chip được tối ưu hóa cho AI như HBM. Samsung Electronics đã không chuẩn bị cho xu hướng và đầu tư khá ít vào HBM, trái ngược hoàn toàn với đối thủ SK hynix.

Các chuyên gia chỉ ra rằng những thách thức của Samsung bắt nguồn từ sự tự mãn về công nghệ. Seo Ji-yong, giáo sư quản trị kinh doanh tại Đại học Sangmyung ở Seoul, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cởi mở và học hỏi từ các đối thủ cạnh tranh như SK hynix và TSMC.

“Nhu cầu cấp thiết hiện nay là xây dựng lại lòng tin và sự thống nhất trong ngành hơn là các khoản đầu tư dài hạn”, ông Seo Ji-yong nói.

Theo: Yonhap, Chosun

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày