Thu nhập giảm đến 1 nửa, nhiều thanh niên bỏ nghề xe ôm công nghệ

Ánh Kim, Ngọc Phức, Dương Dũng, Theo VTV News 18:09 27/10/2023

Hiện tại, có khá nhiều người trẻ đã bỏ nghề xe ôm công nghệ và tìm kiếm công việc đúng với ngành được đào tạo.

Cách đây vài năm, chạy xe ôm công nghệ là công việc "hái ra tiền" mà không đòi hỏi kỹ năng hay kinh nghiệm. Không chỉ có lao động tự do, mà nhiều sinh viên, thậm chí là cử nhân cũng đăng ký trở thành tài xế của các hãng xe công nghệ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều tài xế xe ôm công nghệ chia sẻ, mức thu nhập không chỉ bấp bênh mà còn có sụt giảm. Không ít bạn trẻ buộc phải tính phương án tìm kiếm công việc mới khi lái xe ôm công nghệ không còn là nguồn thu nhập chính.

9 tiếng là thời gian trung bình làm việc ngoài đường mỗi ngày, gần như không có ngày nghỉ, dù vậy, theo một bạn trẻ chia sẻ, nghề lái xe ôm công nghệ giờ thu nhập giảm chỉ còn 1 nửa so với mấy năm trước.

Thu nhập giảm đến 1 nửa, nhiều thanh niên bỏ nghề xe ôm công nghệ - Ảnh 1.

Theo nghiên cứu của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, công bố cuối năm 2021, một hãng xe công nghệ có khoảng 200 nghìn lái xe; trong đó, có tới 26% lái xe có trình độ từ cao đẳng trở lên. Nhiều bạn trẻ tham gia khảo sát cho biết: đây là công việc đáp ứng được mức thu nhập mong muốn. Thế nhưng, về dài hạn thì cần tính toán lại.

Cũng theo các chuyên gia, người trẻ cần cẩn trọng trong việc lựa chọn việc làm, tránh mắc bẫy thu nhập mà lựa chọn công việc không đòi hỏi kiến thức hay kỹ năng. Đáng nói, với sự cạnh tranh trong thị trường việc làm ngày càng cao, mục tiêu lâu dài trong nghề nghiệp cần được xác định rõ.

Hiện tại, có khá nhiều người trẻ đã bỏ nghề xe ôm công nghệ và tìm kiếm công việc đúng với ngành được đào tạo. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, người lao động muốn gia tăng thu nhập, cần tập trung nâng cao giá trị bản thân, không ngừng học hỏi. Điều này sẽ tạo cơ hội phát triển, tìm kiếm cơ hội ngành nghề mới.