Thủ môn điển trai của U22 Việt Nam xử lý sai, khiến đồng đội dính đòn đúng "chỗ hiểm"

CHAN SẮC, Theo Trí Thức Trẻ 22:59 24/08/2020

Các thủ môn của U22 Việt Nam phải làm việc vất vả trong hai trận đấu tập vào chiều 24/8.

Thủ môn điển trai của U22 Việt Nam xử lý sai, khiến đồng đội dính đòn đúng chỗ hiểm - Ảnh 1.

Ở trận đấu đầu tiên, thủ môn Dương Tùng Lâm (áo xanh) phải nhận bàn thua từ sớm sau cú sút phạt khó của Đặng Văn Lắm, mở đầu cho ngày làm việc vất vả với thủ môn sinh năm 1999.

Tùng Lâm có pha xử lý không dứt khoát trong hiệp 2 khi băng ra khỏi vòng cấm địa. Thế nhưng, anh lại phá bóng đúng "chỗ hiểm" đồng thời ngáng chân khiến đồng đội Duy Thắng (áo vàng) ngã bổ nhào. Trọng tài sau đó cắt còi, xác định cầu thủ áo đỏ phạm lỗi, Duy Thắng cũng không bị chấn thương nặng, anh chỉ cần ngồi nghỉ khoảng nửa phút trước khi trở lại thi đấu.

Thủ môn điển trai của U22 Việt Nam xử lý sai, khiến đồng đội dính đòn đúng chỗ hiểm - Ảnh 3.

Cuối trận, Tùng Lâm suýt chút nữa đã chiến thắng Ngọc Ánh (áo đỏ) trong pha đối mặt sau khi cản phá cú sút đầu tiên. Tuy nhiên, tiền vệ số 39 vẫn kịp bứt tốc đệm bóng vào khung thành.

Thủ môn điển trai của U22 Việt Nam xử lý sai, khiến đồng đội dính đòn đúng chỗ hiểm - Ảnh 4.

Dương Tùng Lâm cũng có ít nhất 2 pha cản phá tốt trong tư thế đối mặt với tốc độ cao.

Thủ môn điển trai của U22 Việt Nam xử lý sai, khiến đồng đội dính đòn đúng chỗ hiểm - Ảnh 5.

Tùng Lâm hiện thuộc biên chế Sài Gòn FC. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội, từng khoác áo các đội trẻ Hà Nội FC, U19 Việt Nam. Thủ môn 21 tuổi cũng gây chú ý nhờ gương mặt điển trai, thể hình cao ráo.

Thủ môn điển trai của U22 Việt Nam xử lý sai, khiến đồng đội dính đòn đúng chỗ hiểm - Ảnh 6.

Ở trận đấu còn lại, các thủ môn cũng để lại những sai lầm. Thủ môn Đình Long (áo xanh) băng ra ngoài vòng cấm nhưng phá không trúng bóng, suýt chút nữa Bảo Toàn (áo vàng) đã có cơ hội dứt điểm vào lưới trống.

Thủ môn Xuân Hoàng (áo xanh) thì mắc hai sai lầm. Đầu tiên, anh chủ quan trước cú sút xa không quá khó của Hai Long dẫn đến bàn thua. Kế đến, Xuân Hoàng có tình huống đối mặt không tốt, phạm lỗi với Mai Xuân Quyết (áo đỏ) và phải nhận bàn thua thứ 5 trong trận trên chấm 11m.

Thủ môn điển trai của U22 Việt Nam xử lý sai, khiến đồng đội dính đòn đúng chỗ hiểm - Ảnh 8.

Trong ngày thi đấu nội bộ thứ hai, các cầu thủ U22 Việt Nam đã ghi được tổng cộng 10 bàn thắng. Các pha phối hợp có chất lượng tốt hơn và điểm nhấn vẫn thuộc về những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu V.League.