Thư gửi sinh viên tốt nghiệp năm 2020 của vợ chồng tỷ phú Bill Gates

Duni, Theo Tổ quốc 22:59 06/05/2020

Theo vợ chồng vị tỷ phú, thế hệ sinh viên ra trường năm nay sẽ giúp xây dựng một thế giới lành mạnh và bình đẳng hơn.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, khả năng cao là lễ tốt nghiệp tại nhiều trường đại học ở khắp nơi trên thế giới sẽ phải hủy bỏ. Tốt nghiệp không chỉ là việc lên sân khấu nhận bằng mà quan trọng hơn, nó đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn tiếp theo trong cuộc đời mỗi sinh viên. Đó là điều đáng để chúc mừng, ngay cả trong bối cảnh khó khăn như hiện tại.

Mới đây, tờ Wall Street Journal đã liên hệ với vợ chồng tỷ phú Bill và Melinda Gates để chia sẻ một vài suy nghĩ về việc tốt nghiệp trong năm nay. Dưới đây là những gì họ viết:

Thư gửi sinh viên tốt nghiệp năm 2020 của vợ chồng tỷ phú Bill Gates - Ảnh 1.

Vào một buổi chiều đầy nắng năm 1947, Bộ trưởng bộ Ngoại giao George C. Marshall đã có một bài phát biểu tại Đại học Harvard. Vị cựu lãnh đạo nhắc nhở người nghe của mình rằng cách chỗ họ đang tụ họp vài nghìn km, Chiến tranh thế giới II đã khiến châu Âu rơi vào cảnh đói nghèo và tuyệt vọng.

Theo ông Marshall, nước Mỹ có trách nhiệm hỗ trợ châu Âu. Và ngay cả khi bạn không biết đến bài phát biểu đó, có lẽ bạn từng nghe tới "Kế hoạch Marshall", một kế hoạch trọng yếu của Mỹ nhằm thiết lập một nền móng vững chắc hơn cho Tây Âu và mở ra một kỷ nguyên hòa bình, thịnh vượng mới.

Ngày nay, chúng ta đang phải chịu không ít thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19. Một lần nữa, các quốc gia cần chung sức để xây dựng lại nhiều thứ. Thế nhưng lần này, các bạn, những sinh viên ra trường năm 2020 dường như không cần một diễn giả để chỉ ra đâu là những nơi đang gặp rắc rối trên thế giới. Cuộc khủng hoảng Covid-19 không phải là khủng hoảng cục bộ mà thực sự là một cuộc chiến toàn cầu.

Mối quan hệ không thể tách rời giữa mọi người trên thế giới là điều mà thế hệ của các bạn hiểu rõ hơn ai hết. Nhiều người đã biết dùng Internet từ khi còn nhỏ và lớn lên cùng quyền truy cập với tin tức cũng như quan điểm từ những nơi ở cách xa bạn hàng nghìn km. Và các thách thức lớn bao trùm tương lai của bạn như bùng phát dịch, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng giới, nghèo đói cũng là điều mà những người đồng trang lứa với bạn ở khắp nơi phải đối mặt.

Vậy tất cả những điều trên có ý nghĩa gì với chương tiếp theo của cuộc đời bạn? Là một thành viên của cộng đồng toàn cầu, hành động của bạn có thể có tác động mang tính toàn cầu. Dù bạn là ai, sống ở đâu và mục tiêu nghề nghiệp là gì, vẫn có rất nhiều cách khác nhau mà bạn có thể thực hiện để giúp thế giới trở nên tốt hơn.

Nếu cuộc khủng hoảng này truyền cảm hứng để bạn theo đuổi công việc trong lĩnh vực dịch vụ công cộng, thì thật tuyệt vời. Nhưng đó không phải là cách duy nhất để đóng góp. Bạn luôn có thể sử dụng lời nói và phiếu bầu của mình để thúc đẩy sự thay đổi như tập trung vào các chính sách tạo ra một tương lai tốt hơn, lành mạnh hơn cho mọi người, ở khắp mọi nơi, cho dù họ sống ở ngoài đường hay ở phía bên kia bán cầu.

Thực tế là bạn đang bước vào giai đoạn mới trong thời điểm khó khăn. Đối với nhiều người, con đường họ đã hình dung sau khi tốt nghiệp bỗng trở nên dốc và khó đi hơn. Có rất nhiều điều phải lo lắng, từ chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình đến việc thị trường việc làm ảnh hưởng ra sao đến khả năng thanh toán khoản nợ của bạn.

Ngoài ra, bạn còn cần đặt câu hỏi lớn hơn về vai trò của mình trong việc cải thiện thế giới. Bạn được thừa hưởng một thế giới đã chứng minh rằng các tiến bộ có thể giúp khôi phục thế giới sau chiến tranh, dịch bệnh.

Sự tiến bộ đó không xảy ra ngẫu nhiên hay do số phận. Đó là kết quả của những người từng là sinh viên tốt nghiệp giống bạn, cam kết rằng bất cứ điều gì họ làm với cuộc sống và sự nghiệp đều sẽ đóng góp cho sứ mệnh chung là thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước. Năm 2020 là thời điểm không hề dễ dàng với thế hệ sinh viên mới ra trường nhưng chúng ta sẽ vượt qua tất cả và thế giới sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.