Theo JSTVNews, anh Trần, sống tại khu Giang Bắc, Nam Kinh (Trung Quốc), vốn chỉ định tìm một công việc làm thêm, nhưng cuối cùng lại bị lừa đảo. Anh quyết định chia sẻ câu chuyện của mình để cảnh báo mọi người nên cảnh giác.
“Tôi không phải muốn phát tài, chỉ là muốn kiếm chút tiền tiêu vặt thôi. Kết quả là chẳng kiếm được xu nào, mà còn mất luôn tiền của mình”, anh Trần cho biết.
Anh Trần kể rằng mình đã đăng tải hồ sơ tìm việc làm thêm trên một nền tảng trực tuyến. Ngay sau đó, một người tự xưng là nhân viên của nền tảng này đã liên hệ với anh và giới thiệu một công việc phù hợp. Công việc này có tên gọi là “chuyển khoản hưởng hoa hồng”. Anh chỉ cần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được chỉ định, sau đó vừa được hoàn tiền gốc lại vừa có thêm tiền hoa hồng.
Anh Trần đã chuyển tổng cộng ba lần, với số tiền lên đến 34.000 NDT (khoảng 120 triệu đồng). Sau đó, anh phát hiện không thể rút tiền về được. Phía bên kia trả lời rằng anh cần hoàn thành thêm một nhiệm vụ chuyển khoản 53.260 NDT (khoảng 189 triệu đồng) nữa mới có thể rút tiền. Lúc này, anh Trần mới nhận ra mình bị lừa và đã báo cảnh sát. Nhưng anh nói rằng, dù đã biết rõ là trò lừa đảo, anh vẫn có thôi thúc muốn chuyển tiếp.
“Có thể nếu tôi chuyển thêm 50.000 NDT nữa, biết đâu số tiền trước đó sẽ được trả lại. Chỉ là tôi không cam lòng thôi”, anh Trần bộc bạch.
Anh Trần chia sẻ, đây cũng có thể là lý do nhiều nạn nhân vẫn tiếp tục chuyển tiền – họ mang hy vọng mong manh rằng “chuyển lần nữa là lấy lại được”. Nhưng thực chất, đó chỉ là cái hố không đáy.
Những kẻ lừa đảo giả danh nhà tuyển dụng, tận dụng các nền tảng tìm việc để tung lưới diện rộng. Chúng mời gọi người tìm việc thực hiện các nhiệm vụ đơn giản và trả công để tạo lòng tin. Ban đầu, chúng giao các nhiệm vụ như đặt đơn hàng ảo, nhấn "thích"…, đồng thời trả hoa hồng nhỏ. Nhưng khi nạn nhân đã đầu tư số tiền lớn, bọn chúng sẽ viện cớ như “nhiệm vụ chưa hoàn thành”, “thao tác bất thường” để từ chối hoàn tiền.
Do đó, cảnh sát cảnh báo: Khi tìm việc online, nhất định phải sử dụng các trang tuyển dụng lớn và uy tín, chọn lọc các tin đăng có xác thực doanh nghiệp rõ ràng. Đồng thời, có thể kiểm tra tính chân thực của thông tin qua website chính thức hoặc đường dây nóng của doanh nghiệp. Với những công việc “dễ làm – lương cao – kiếm tiền nhanh”, phải hết sức cảnh giác!